15/06/2022 15:39 GMT+7

Hơn 60.000 người về tham dự đại lễ 18-5 tại An Hòa Tự

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - Hàng chục ngàn người khắp nơi trong và ngoài tỉnh về An Hòa Tự (An Giang) để chuẩn bị tham dự đại lễ đạo Hòa Hảo.


Hơn 60.000 người về tham dự đại lễ 18-5 tại An Hòa Tự - Ảnh 1.

Trong buổi sáng 15-6, các ngành chức năng huyện Phú Tân cho biết đã có trên 60.000 người về dự đại lễ 18-5. Dự kiến đến 14h ngày 17-6 sẽ kết thúc - Ảnh: BỬU ĐẤU

Từ sáng 15-6, hàng ngàn người dân đi hành hương trên tuyến đường 954, đoạn từ xã Tân Hòa đến thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, An Giang về Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo ở An Hòa Tự, để tham dự 83 năm ngày Đức Huỳnh Giáo chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo 18-5 ÂL (18-5 Kỷ Mão - 18-5 Nhâm Dần).

Điều đặc biệt là trong bán kính 5km từ các ngả đường đổ về An Hòa Tự bố trí nhiều thùng nước suối, nước uống các loại và đồ ăn, cháo, cơm chay... để phục vụ miễn phí cho du khách hành hương. "Về xứ Hòa Hảo, tôi thấy nơi nơi đều treo bảng đồ ăn, nước uống miễn phí nên bà con đi rất vui vẻ, vì không tốn tiền bạc gì", chị Yến ở Long Xuyên nói.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, ông Võ Minh Luân - bí thư, chủ tịch UBND thị trấn Phú Mỹ - cho biết dịp đại lễ 18-5 này, Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và địa phương tổ chức 6 trại cơm miễn phí, có thể phục vụ khoảng 40.000 lượt khách. Ngoài ra, nhiều người dân còn tự tổ chức phát thức ăn, nước uống cho người đi đường. Theo thống kê, chỉ trong buổi sáng 15-6, có trên 60.000 lượt người về An Hòa Tự. Dự kiến đến tối nay sẽ đạt trên 100.000 người về tham dự đại lễ này.

Hơn 60.000 người về tham dự đại lễ 18-5 tại An Hòa Tự - Ảnh 2.

Một trại cơm từ thiện phát cơm, nước miễn phí cặp lề đường ở thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân cho khách hành hương - Ảnh: BỬU ĐẤU

"Đã 2 năm không tổ chức đại lễ 18-5 nên bà con đã đổ xô về tham dự đại lễ này tại An Hòa Tự và Tổ đình của Đức Phật thầy. Chúng tôi đã phối hợp các ngành huyện bố trí nhiều điểm chốt chặn đảm bảo an ninh trật tự cho bà con về tham dự lễ trong an toàn nhất", ông Luân nói.

Hàng chục ngàn người về tham dự đại lễ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo tại An Hòa Tự - Video: BỬU ĐẤU

Đạo Phật giáo Hòa Hảo có tín đồ ở 24 tỉnh, thành phố nh­ưng tập trung đông tại Tây Nam Bộ. Các hoạt động tổ chức quan trọng hằng năm như­: Lễ khai đạo 18-5 ÂL, Lễ Đản sinh Giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo 25-11 ÂL.

Một số hình ảnh Tuổi Trẻ Online ghi nhận được:

Hơn 60.000 người về tham dự đại lễ 18-5 tại An Hòa Tự - Ảnh 4.

Hàng ngàn người đổ về Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tham dự đại lễ 18-5 - Ảnh: BỬU ĐẤU

Hơn 60.000 người về tham dự đại lễ 18-5 tại An Hòa Tự - Ảnh 5.

Người dân bên đường phát nước suối miễn phí cho khách hành hương - Ảnh: BỬU ĐẤU

Hơn 60.000 người về tham dự đại lễ 18-5 tại An Hòa Tự - Ảnh 6.

Dù lực lượng công an chốt chặn bên ngoài nhưng bên trong gần An Hòa Tự vẫn còn nhiều người rước khách bằng xe lôi đạp, xe máy - Ảnh: BỬU ĐẤU

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên