08/09/2022 10:38 GMT+7

Hơn 5.300 vận động viên chinh phục giải chạy khốc liệt nhất Việt Nam tại Sa Pa

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Hơn 5.300 vận động viên đến từ 48 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới sẽ tham dự giải chạy khốc liệt nhất tại Việt Nam vào cuối tuần này, với cự ly dài nhất lên tới 160km.

Hơn 5.300 vận động viên chinh phục giải chạy khốc liệt nhất Việt Nam tại Sa Pa - Ảnh 1.

Hơn 5.300 vận động viên đến từ 48 quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham dự VMM 2022 tại Sa Pa vào cuối tuần này - Ảnh: LƯU MINH KHƯƠNG

Vietnam Mountain Marathon (VMM 2022) là giải chạy địa hình hấp dẫn và khó khăn nhất tại Việt Nam được diễn ra tại Sa Pa, tỉnh Lào Cai. VMM ra đời từ năm 2013 và được tổ chức hằng năm bởi Topas Travel (Đan Mạch).

VMM 2022 sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 11-9 với sự tham dự của hơn 5.300 vận động viên đến từ 48 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các vận động viên sẽ tham dự các cự ly: 10km, 15km, 21km, 42km, 70km, 100km, 160km.

Đây là lần đầu tiên VMM tổ chức cự ly chạy siêu khủng lên tới 100 dặm, tương đương với 160km.

Các VĐV tham dự cự ly 160km sẽ xuất phát lúc 4h sáng thứ sáu ngày 9-9 và cũng sẽ là những người cán đích cuối cùng vào nửa đêm ngày 10-9. Để chinh phục quãng đường này, các vận động viên sẽ phải chạy liên tục dưới 44 tiếng xuyên qua các dãy núi trùng điệp của Hoàng Liên Sơn.

Vận động viên tham dự cự ly 160km tương đương với việc phải chạy 4 cuộc thi marathon thông thường (42,195km), nhưng khó khăn hơn cả là cung đường diễn ra trên núi cao. 

Độ cao mà các vận động viên phải vượt qua khi tham dự nội dung 160km sẽ tương đương với việc chinh phục đỉnh Everest, sau khi chạy xuyên qua hàng chục đỉnh núi trên dãy Hoàng Liên Sơn.

Để hoàn thành chạy 160km dưới 44 tiếng, các vận động viên sẽ ngủ rất ít hoặc không ngủ trong suốt cuộc đua. Bù lại, thành quả mà những vận động viên có được là chinh phục dãy núi cao, khốc liệt nhất tại Việt Nam. 

Cung đường chạy VMM 160km sẽ xuyên qua các bản làng của người dân tộc thiểu số, trùng trùng ruộng bậc thang tại Sa Pa đang vào mùa lúa chín, tận hưởng khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ của núi rừng...

Jean Henri Haniquaut (Pháp) là một trong những vận động viên sẽ tham dự cự ly 160km tại VMM 2022. Anh đã từng 6 lần chạy 160km tại các giải chạy trên khắp thế giới. 

Jean chia sẻ: "Tôi đang rất mong chờ được chạy 160km tại VMM 2022, rất vui được khám phá những khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp mà tôi đã từng nhìn thấy trên Instagram".

Hơn 5.300 vận động viên chinh phục giải chạy khốc liệt nhất Việt Nam tại Sa Pa - Ảnh 2.

Quang Trần (nhà vô địch VMM 100km) và là ứng viên sáng giá cho chức vô địch VMM 2022 cự ly 160km - Ảnh: LƯU MINH KHƯƠNG

Hai vận động viên chạy địa hình hàng đầu Việt Nam là Quang Trần và Nguyễn Tiến Hùng cũng có mặt tại VMM 2022 và tham dự cự ly 160km. Đây là hai vận động viên đã từng vô địch các cự ly 100km tại VMM ở các năm trước đó.

Ở hạng mục nữ, các vận động viên: Cung Thị Trà My, Vũ Thị Lan Hương, Lê Phương Vy... là ứng viên cho chức vô địch 160km. Điều thú vị là hầu hết vận động viên tham dự VMM đều là vận động viên nghiệp dư, bán chuyên nghiệp. 

Các vận động viên là những người bình thường, đến từ nhiều ngành nghề khác nhau như: nhân viên văn phòng, kỹ sư, nhà khoa học, nhà quản trị doanh nghiệp... và có chung niềm đam mê với chạy bộ và các ngọn núi.

Ca sĩ Đức Tuấn cũng là một trong những người nổi tiếng sẽ tham gia chinh phục cự ly 160km. Anh cho biết việc lần đầu tiên VMM có cự ly siêu khủng 160km đã gây phấn khích cho cộng đồng chạy bộ Việt Nam và cá nhân anh. Đức Tuấn sẽ tham dự cự ly này để gây quỹ từ thiện cho Operation Smile.

Ngoài ra, VMM 2022 còn có sự góp mặt của vận động viên người Mỹ gốc Việt Chau Smith (75 tuổi). 

Bà Chau Smith đã chạy hơn 100 giải marathon khắp nơi trên thế giới. Năm 2017, để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của mình, bà đã thực hiện thử thách Triple7Quest: 7 cuộc đua marathon trên 7 lục địa khác nhau trong 7 ngày liên tiếp. Năm nay, bà sẽ tham dự cự ly 42km tại VMM.

Hơn 5.300 vận động viên chinh phục giải chạy khốc liệt nhất Việt Nam tại Sa Pa - Ảnh 3.

Các vận động viên tham gia VMM 2022 sẽ được khám phá thiên nhiên kỳ vĩ của dãy Hoàng Liên Sơn, những ruộng bậc thang vàng óng đang vào mùa lúa chín - Ảnh: VMM

Tổng số tiền quyên góp được từ hệ thống giải chạy Vietnam Trail Series (trong đó có VMM) do Topas tổ chức đến nay đạt gần 350.000 USD (tương đương hơn 8 tỉ đồng).

Kinh phí từ việc đăng ký tham dự của các vận động viên tại VMM 2022 được trích một phần để làm từ thiện cho các dự án tại Sa Pa, đóng góp vào các tổ chức từ thiện như: Newborn Vietnam, Operation Smile, Blue Dragon Children’s Foundation.

Tường trình từ một người Tường trình từ một người 'hành xác' ở Sa Pa - VMM 2017

TTO - Đau đớn, mệt mỏi và nhiều cung bậc cảm xúc khác, nhưng những con người thích 'hành xác' ấy vẫn tiếp tục tiến lên trên đường chạy Vietnam Mountain Marathon 2017 ở Sa Pa.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên