04/09/2022 15:32 GMT+7

Hơn 40.000 lượt khách đến tham quan di tích Huế dịp lễ 2-9

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Trong kỳ nghỉ lễ 2-9, các điểm di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế đã đón hơn 40.000 lượt du khách đến tham quan.

Hơn 40.000 lượt khách đến tham quan di tích Huế dịp lễ 2-9 - Ảnh 1.

Du khách đến tham quan Đại nội Huế dịp lễ 2-9 - Ảnh: P.Đ.

Ngày 4-9, tin từ Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế cho biết kỳ nghỉ lễ năm nay các điểm di tích do trung tâm quản lý đã đón lượng khách kỷ lục, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2019 (khoảng 20.000 lượt).

Theo đó, trong kỳ nghỉ lễ này, trung tâm đã đón hơn 40.000 lượt khách trong nước đến tham quan các điểm di tích như Đại nội, lăng Khải Định… Lượng khách tập trung chủ yếu vào ngày 2-9 khi trung tâm miễn vé vào cổng tham quan các di tích cho người Việt Nam nhân dịp Tết độc lập.

Cũng trong dịp này, trung tâm đã bán hơn 1.000 vé vào cổng tham quan cho du khách người nước ngoài vào thăm các di tích.

Ông Nguyễn Văn Phúc - giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế - cho biết dịp nghỉ lễ này có hơn 60.000 du khách đến Huế tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó có khoảng 25.500 lượt khách đặt phòng nghỉ lưu trú.

Việc buôn bán của các hàng quán, nhà hàng, dịch vụ ăn uống trên địa bàn cũng đã hoạt động nhộn nhịp trở lại so với cùng kỳ năm 2020 bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Sở Du lịch đã thường xuyên kiểm tra các cơ sở ăn uống, nghỉ dưỡng, tránh tình trạng nâng giá, "chặt chém" khách du lịch dịp lễ này.

"Có một lượng khách như vậy nhờ vào hiệu ứng tốt của các hoạt động du lịch lễ hội nằm trong khuôn khổ Festival Huế mùa thu 2022, cùng các sản phẩm du lịch mới như xe buýt ngắm cảnh hai tầng thoáng nóc, xe đạp cộng đồng, lễ hội thanh trà....", ông Phúc nói.

Hơn 40.000 lượt khách đến tham quan di tích Huế dịp lễ 2-9 - Ảnh 2.

Du khách tham quan Vườn quốc gia Bạch Mã vào dịp lễ 2-9 năm nay - Ảnh: NGUYỄN LINH

Vườn quốc gia Bạch Mã cũng đã mở cửa trở lại đón khách tham quan sau hơn 9 tháng đóng cửa vì đường dẫn lên đỉnh núi bị sạt lở nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Vũ Linh - giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã - cho biết vườn đã đón hơn 800 lượt khách tham quan trong 4 ngày nghỉ lễ, cao điểm là vào ngày 2-9 với hơn 350 lượt khách.

"Đây là tín hiệu đáng mừng với vườn khi được đón khách tham quan trở lại. Đây cũng là lượng khách khá lớn so với cùng kỳ các năm trước", ông Linh nói.

Nghỉ lễ 2-9: Vì sao Phú Yên đón du khách đông ngoài mong đợi? Nghỉ lễ 2-9: Vì sao Phú Yên đón du khách đông ngoài mong đợi?

TTO - Lượng du khách đến Phú Yên trong dịp nghỉ lễ 2-9 năm nay tăng 138%, khách lưu trú tăng 183% so với cùng kỳ nghỉ năm 2019 (trước khi xảy ra dịch COVID-19), vượt kế hoạch đón khách ban đầu của ngành du lịch tỉnh này.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên