03/01/2022 16:40 GMT+7

Hơn 37.000 lượt khách du lịch đến Khánh Hòa dịp Tết dương lịch

MINH CHIẾN
MINH CHIẾN

TTO - Chiều 3-1, lãnh đạo Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết dịp Tết dương lịch năm nay, Khánh Hòa đón hơn 37.000 lượt khách đến tham quan, tăng nhẹ so với dịp Tết dương lịch năm trước.

Hơn 37.000 lượt khách du lịch đến Khánh Hòa dịp Tết dương lịch - Ảnh 1.

Du khách đến tham quan Hòn Chồng - Ảnh: MINH CHIẾN

Theo bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa, trong dịp Tết dương lịch 2022 (từ 1-1 đến 3-1), lượng du khách đến với Khánh Hòa đạt khoảng 37.500 khách (1.650 khách quốc tế, 35.850 khách nội địa), tăng so với năm 2021 (20.050 khách), công suất buồng phòng bình quân đạt 36,06%, tổng thu từ khách du lịch là 61.875 triệu đồng.

Bà Thanh cho biết thêm một số khu nghỉ dưỡng như cụm khách sạn Vinpearl - đảo Hòn Tre đón 1.451 lượt khách, công suất buồng phòng đạt 10%. Khách sạn Riviera Cam Ranh đón 551 khách, công suất buồng phòng 76%. Khách sạn Movenpick Cam Ranh đón 2.062 khách, công suất buồng phòng 42,09%...

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu tạm dừng một số chương trình chào năm mới như lễ hội đếm ngược, các chương trình ca nhạc chỉ ghi hình trực tiếp.

Tuy không tổ chức rầm rộ nhưng các cơ sở lưu trú du lịch từ 4-5 sao tại tỉnh Khánh Hòa đã chuẩn bị một số chương trình phục vụ khách du lịch vào đêm giao thừa như "Đêm tiệc Gala chào năm mới dương lịch 2022" cùng nhiều hoạt động dịch vụ ẩm thực, chương trình ca nhạc… hoặc các chương trình khuyến mãi, giảm giá phòng.

Các điểm du lịch, khu vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh hầu như không tăng giá dịch vụ, chú trọng đến chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch kết hợp với việc thực hiện các biện pháp an toàn phòng chống dịch COVID-19.

Hơn 37.000 lượt khách du lịch đến Khánh Hòa dịp Tết dương lịch - Ảnh 2.

Lượng khách năm nay đến với Nha Trang - Khánh Hòa tăng nhẹ so với năm ngoái - Ảnh: MINH CHIẾN

Ông Phạm Minh Nhựt - tổng giám đốc Công ty cổ phần Hòn Tằm Biển Nha Trang - cho biết lượng khách đến khu nghỉ dưỡng Hòn Tằm dịp Tết dương lịch khá ổn định, có khoảng 100 khách vui chơi trong ngày, đặc biệt ngày 1-1-2022 khu nghỉ dưỡng đã full phòng với hơn 200 khách lưu trú, đến ngày 2-1 lượng khách lưu trú bắt đầu giảm còn 40%.

Trưởng Ban quản lý danh thắng Hòn Chồng cũng cho biết trong 3 ngày, từ 31-12-2021 đến 2-1-2022, có khoảng 420 khách đến Hòn Chồng, trong đó đông nhất là ngày 2-1 với 233 khách, ngày 1-1 có 95 khách… Ngoài khách ngoại tỉnh, nội tỉnh, danh thắng còn tiếp đón một số đoàn khách Nga.

Ông Vũ Trọng Thức - giám đốc kinh doanh Champa Island Nha Trang - nói: "Lượng khách đến resort Champa Island Nha Trang dịp Tết dương lịch năm nay tăng so với năm trước, vì dịch đã cơ bản được khống chế, du khách đã tiêm vắc xin nên nhu cầu đi du lịch cũng cao hơn. 

Các du khách đều đặt phòng nghỉ trọn vẹn trong suốt thời gian nghỉ lễ, từ 30-12-2021 đến 3-1-2022 công suất đạt 30 - 40%, tại resort trong dịp nghỉ lễ năm nay vẫn chạy các voucher, chương trình giảm giá phòng, ưu đãi cho khách".

Theo một số công ty du lịch lữ hành, lượng khách đến Nha Trang - Khánh Hòa năm nay có cải thiện hơn so với năm ngoái, chủ yếu là khách du lịch nội tỉnh hoặc các tỉnh lân cận vì xu hướng "staycation" - du lịch tại chỗ - đang được nhiều du khách lựa chọn. 

Tuy nhiên, vì thời tiết ở Nha Trang chuyển lạnh, biển động nên nhiều đoàn khách ngoại tỉnh đã hủy, hoãn tour, chưa kể các hoạt động vui chơi, chào năm mới bị hạn chế nên các đoàn khách đã chọn du lịch ở các vùng phía Nam có thời tiết ấm hơn hoặc quay trở lại Khánh Hòa vào dịp hè hoặc sau Tết Nguyên đán.

Nghỉ Tết dương lịch, miền Tây không còn vắng bóng du khách Nghỉ Tết dương lịch, miền Tây không còn vắng bóng du khách

TTO - Dù tình hình dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp nhưng trong bối cảnh 'bình thường mới', người dân vẫn đi du lịch miền Tây trong kỳ nghỉ Tết dương lịch và tuân thủ các biện pháp phòng dịch.

MINH CHIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên