09/02/2024 09:43 GMT+7

Hơn 3.000 chậu vạn thọ chưng bên lề đường ở Cần Thơ

Ước tính hơn 3.000 chậu hoa vạn thọ màu vàng và cam được người dân chăm chút kỹ lưỡng đã rực rỡ khoe sắc hai bên lề đường trong những ngày qua, tạo nên cung đường hoa độc đáo khiến ai cũng phải trầm trồ vì nét đẹp mộc mạc ở vùng quê Cần Thơ.

Cung đường hoa vạn thọ độc đáo ở vùng quê Cần Thơ, ai cũng trầm trồ

Hàng ngàn chậu vạn thọ nối tiếp san sát nhau tạo nên sắc xuân tươi thắm tô điểm đường quê miền Tây - Ảnh: LAN NGỌC

Hàng ngàn chậu vạn thọ nối tiếp san sát nhau tạo nên sắc xuân tươi thắm tô điểm đường quê miền Tây - Ảnh: LAN NGỌC

Ngày 9-2 (30 Tết), ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, không khí rộn ràng đón chào năm mới của người dân thuộc ấp Thạnh Hưng 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ, khi mà người dân nơi đây cùng nhau đem chưng hoa vạn thọ trước lề đường khu vực nhà.

Năm nay bà con nơi này cùng chưng hoa vạn thọ với số lượng nhiều hơn những năm trước.

Việc chưng hoa tuy đơn giản vậy đó nhưng mỗi nhà góp một chậu thôi là tạo ra được một đoạn đường dài toàn hoa - Ảnh: LAN NGỌC

Việc chưng hoa tuy đơn giản vậy đó nhưng mỗi nhà góp một chậu thôi là tạo ra được một đoạn đường dài toàn hoa - Ảnh: LAN NGỌC

Cả đoạn đường dài khoảng 5km được phủ đầy bởi hàng ngàn chậu vạn thọ đặt nối tiếp san sát nhau. Ông Trần Văn Nhiều - trưởng ấp Thạnh Hưng 1 (xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) - cho biết đây là hoạt động truyền thống mừng năm mới của khu vực này đã duy trì được hơn sáu năm qua.


Cứ sáng và chiều người dân tưới nước chăm sóc hoa trong những ngày qua - Ảnh: LAN NGỌC

Cứ sáng và chiều người dân tưới nước chăm sóc hoa trong những ngày qua - Ảnh: LAN NGỌC

"Người dân tự nguyện mua hoặc tự trồng hoa vạn thọ rồi đem chưng. Năm nào người dân cũng rất nhiệt tình với hoạt động này, vừa vui vừa thắt chặt thêm tình nghĩa xóm làng…", ông Nhiều nói.

Hoạt động chưng hoa vạn thọ thường niên này được hầu hết bà con hưởng ứng rất nhiệt tình - Ảnh: LAN NGỌC

Hoạt động chưng hoa vạn thọ thường niên này được hầu hết bà con hưởng ứng rất nhiệt tình - Ảnh: LAN NGỌC

Ông Nguyễn Văn Đỡ (62 tuổi, người dân ấp Thạnh Hưng 1) cho biết thêm tùy vào điều kiện kinh tế từng gia đình, nhưng ít nhất cũng phải có một đến hai chậu chưng phía trước sao cho hoa vạn thọ phải "liền mạch" từ nhà này qua nhà kế bên.

Nhà nào không có thì tôi mua tặng luôn để chưng. Dọc hành lang hai bên các cây cầu tôi tự bỏ tiền túi ra mua hoa chưng, mỗi ngày tưới nước và quét rác ở khu vực gần nhà tôi để tạo nên con đường "mùa xuân" xanh - sạch - đẹp cùng đón Tết.

Hoạt động chưng hoa Tết trước phần đường của mỗi hộ gia đình bắt đầu từ 22 tháng chạp đến hết mùng 10 Giáp Thìn. Sau Tết, những chậu hoa vạn thọ này sẽ được thu gom lại để gởi cho tổ từ thiện làm thuốc Nam miễn phí cho người bệnh tại địa phương.

Linh vật rồng đầu tiên ‘có mặt’ ở huyện nông thôn Cần ThơLinh vật rồng đầu tiên ‘có mặt’ ở huyện nông thôn Cần Thơ

Về Cần Thơ những ngày này du khách sẽ được tận mắt nhìn, tận tay sờ vào linh vật rồng với kích thước lớn và được đầu tư kỳ công trong nhiều tháng.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên