26/03/2020 11:15 GMT+7

Hơn 21.000 nhân viên y tế Trung Quốc đã rời tâm dịch Hồ Bắc

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Thách thức chính trong việc đối phó với dịch COVID-19 ở Vũ Hán, Hồ Bắc chính là tình trạng thiếu bác sĩ và y tá. Giờ đây một nửa nhân viên y tế đã rời khỏi Hồ Bắc sau khi hoàn thành sứ mệnh.

Hơn 21.000 nhân viên y tế Trung Quốc đã rời tâm dịch Hồ Bắc - Ảnh 1.

Các nhân viên y tế đến từ tỉnh Quý Châu chụp hình trong lễ chia tay ở Vũ Hán trước khi rời khỏi thành phố này hôm 25-3 - Ảnh: Chinadaily

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) hôm 25-3 cho hay một nửa trong số tất cả nhân viên y tế được huy động từ khắp Trung Quốc tới hỗ trợ tỉnh Hồ Bắc chống dịch đã rời khỏi tỉnh này sau khi hoàn thành sứ mệnh.

Tính đến nửa đêm 24-3, có 21.046 nhân viên y tế đến từ 194 đội đã rời khỏi tỉnh Hồ Bắc. Các đội nhân viên y tế này đã bắt đầu rời Hồ Bắc hôm 17-3 khi số bệnh nhân COVID-19 giảm đi.

Bà Tiêu Nhã Huy, một chuyên viên giám sát tại NHC, cho biết trong tuần qua, mỗi ngày có khoảng 1.000-3.000 nhân viên y tế quay về tỉnh thành của họ.

"Vì còn hơn 3.700 bệnh nhân COVID-19 vẫn còn đang chữa trị ở Vũ Hán, gồm hơn 1.000 người trong tình trạng nghiêm trọng, nên một số nhân viên y tế vẫn còn ở lại hỗ trợ cho đến khi bệnh nhân nghiêm trọng cuối cùng được chữa khỏi", quan chức này thông tin thêm.

Hứa Bảo Lợi, một quan chức tại Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc, cho biết bộ này đã sắp xếp 132 chuyến bay thuê từ 11 hãng hàng không để đưa các nhân viên y tế rời Hồ Bắc trong 8 ngày qua, bên cạnh việc sử dụng các phương tiện như tàu cao tốc.

Thách thức chính trong việc đối phó với dịch COVID-19 ở Vũ Hán là tình trạng thiếu bác sĩ và y tá. Có khoảng 42.600 nhân viên y tế từ khắp Trung Quốc đã đến hỗ trợ tỉnh Hồ Bắc trong 2 tháng qua. Hầu hết họ được đưa tới Vũ Hán, tâm dịch của Trung Quốc.

Tính đến cuối ngày 25-3, Trung Quốc đại lục ghi nhận 67 ca nhiễm mới, nhưng toàn bộ đều "nhập" từ nước ngoài. Hiện Trung Quốc đại lục có tổng cộng 81.285 ca nhiễm, trong đó có 3.287 ca tử vong và tới 74.051 ca được xuất viện.

Trung Quốc dỡ phong tỏa Hồ Bắc, 50 triệu dân được tự do đi lại Trung Quốc dỡ phong tỏa Hồ Bắc, 50 triệu dân được tự do đi lại

TTO - Chính phủ Trung Quốc ngày 25-3 đã chính thức dỡ lệnh 'phong thành' đối với tỉnh Hồ Bắc và cho phép hơn 50 triệu người ở đây được tự do đi lại. Một số nhà ga xe lửa và sân bay cũng bắt đầu hoạt động trở lại.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên