13/04/2020 22:34 GMT+7

Hơn 20.000 nhân viên khách sạn TP.HCM mất việc vì COVID-19

N.BÌNH
N.BÌNH

TTO - Hơn 20.000 nhân viên tại các cơ sở lưu trú ở TP.HCM nghỉ việc hoặc tạm ngưng việc vì dịch COVID-19 tính đến quý 1-2020. Nhân viên của các công ty lữ hành cũng được cho nghỉ không lương đến khi hết dịch mới tính tiếp.

Hơn 20.000 nhân viên khách sạn TP.HCM mất việc vì COVID-19 - Ảnh 1.

Các điểm tham quan du lịch tại TP.HCM đã tạm ngưng phục vụ khách du lịch do ảnh hưởng của dịch COVID-19 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cuối ngày 13-4, Sở Du lịch TP.HCM có báo cáo đánh giá tác động, ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến ngành du lịch trên địa bàn, đồng thời đề xuất các giải pháp ứng phó.

Theo cơ quan này, từ khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) công bố dịch COVID-19 là "đại dịch toàn cầu", ngành du lịch Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng gần như tê liệt hoàn toàn. Số lượng khách du lịch quốc tế cũng như doanh thu du lịch đã có sự sụt giảm nghiêm trọng.

Theo báo cáo của 25 cơ sở lưu trú du lịch cao cấp trên địa bàn, tình hình kinh doanh của hệ thống cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống và cơ sở mua sắm giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019.

Cụ thể, doanh thu từ các cơ sở lưu trú du lịch giảm 58,29%, kinh doanh hội nghị giảm 60,8% còn hoạt động kinh doanh nhà hàng, tiệc và kinh doanh khác giảm 60,1%, số lao động nghỉ việc và tạm thời ngừng việc chiếm tỉ lệ cao.

Đáng chú, ý, trong số 28.000 lao động đang làm việc trong các cơ sở lưu trú, có đến 19.587 người phải tạm ngừng việc, 830 người nghỉ việc, số còn lại vẫn đang làm việc nhưng được phân công nghỉ luân phiên, năng suất thấp.

Cũng theo Sở Du lịch TP, số lượng khách quốc tế và doanh thu du lịch TP trong quý 1-2020 lần lượt giảm 42,46% và 26% so với cùng kỳ thay vì có sự tăng trưởng đều như những năm trước đây.

Chỉ tính riêng tháng 1 và tháng 2-2020, trung bình lượng khách và doanh thu của các công ty lữ hành giảm từ 50 - 60% so với cùng kỳ năm trước.

Đến tháng 3-2020, lượng khách và doanh thu của các công ty lữ hành tiếp tục giảm, một số công ty có lượng khách và doanh thu giảm 95% đến 100% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện có đến 90% doanh nghiệp lữ hành vừa và nhỏ đã tạm ngưng hoạt động, một số doanh nghiệp lớn vốn tư nhân chỉ bố trí nhân sự trực tại công ty, doanh nghiệp vốn nhà nước cũng hoạt động cầm chừng.

Nhân viên được cho nghỉ không hưởng lương đến khi hết dịch COVID-19 sẽ đi làm lại.

Gần như mọi kế hoạch quảng bá, xây dựng sản phẩm mới trong giai đoạn quý 1-2020 của ngành du lịch TP đều bị ngưng trệ.

COVID-19 có thể COVID-19 có thể 'thổi bay’ 50 triệu việc làm ngành du lịch

TTO - Theo tính toán của Hội đồng du lịch và lữ hành thế giới (WTTC), đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nặng đến du lịch toàn cầu, trong đó có khả năng "thổi bay" 50 triệu việc làm trong ngành du lịch.

N.BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên