13/02/2021 14:24 GMT+7

Hơn 17.000 mẫu xét nghiệm ở TP.HCM và Hà Nội đều âm tính

XUÂN LONG - THUỲ DƯƠNG
XUÂN LONG - THUỲ DƯƠNG

TTO - Riêng tại TP.HCM, mẫu xét nghiệm của hơn 1.500 nhân viên Bệnh viện Mắt đã cho kết quả âm tính với SARS-COV-2.

Hơn 17.000 mẫu xét nghiệm ở TP.HCM và Hà Nội đều âm tính - Ảnh 1.

Việc xét nghiệm do Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn phối hợp với trung tâm y tế của các quận, huyện Long Biên, Gia Lâm, Mê Linh, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức thực hiện - Ảnh: HOÀNG PHONG

Đầu giờ chiều 13-2, tức ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Sở Y tế Hà Nội cho biết tính đến 12h trưa ngày 13-2, trên địa bàn thành phố Hà Nội không ghi nhận ca mắc mới.

Như vậy, số ca mắc COVID-19 ở Hà Nội tính từ ngày 27-1 đến nay vẫn giữ nguyên con số 30 ca.

Trong số 30 ca F0, Sở Y tế Hà Nội cho biết đã triển khai xét nghiệm với các trường hợp có liên quan, ghi nhận kết quả đến ngày 13-2 đã rà soát và xét nghiệm 16.539 trường hợp liên quan, tất cả đều âm tính.

Cũng liên quan đến những trường hợp có nguy cơ lây nhiễm là cán bộ, nhân viên sân bay Nội Bài, Sở Y tế Hà Nội cho biết sau khi triển khai cho Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn và tăng cường lực lượng từ một số trung tâm y tế huyện khác, đã phối hợp với Cảng vụ hàng không quốc tế Nội Bài lấy 12.302 mẫu xét nghiệm sàng lọc cho toàn bộ nhân viên làm việc tại sân bay.

Đến cuối trưa 13-2, cập nhật kết quả xét nghiệm sàng lọc COVID-19 với 12.302 cán bộ, nhân viên sân bay Nội Bài, Sở Y tế Hà Nội công bố tất cả đều âm tính.

Trước đó, từ chiều ngày 9-2, Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Sóc Sơn phối hợp với trung tâm y tế của các quận, huyện Long Biên, Gia Lâm, Mê Linh, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức thực hiện. Các mẫu xét nghiệm sẽ được giao cho các bệnh viện Xanh Pôn, Thanh Nhàn, Đức Giang, Phổi Hà Nội, Sơn Tây, Hà Đông tiếp nhận.

Việc triển khai lấy mẫu xét nghiệm với toàn bộ cán bộ, nhân viên sân bay Nội Bài được thực hiện xuyên đêm ngày 9-2, và cả trong ngày 10-2, ngoài ra có một số trường hợp vắng mặt phải triển khai lấy mẫu xét nghiệm sau đó. 

Đến ngày 13-2, tất cả các mẫu xét nghiệm với nhân viên sân bay Nội Bài đều có kết quả âm tính với COVID-19. 

Hơn 1.500 nhân viên Bệnh viện Mắt TP.HCM có kết quả âm tính với COVID-19

Ngày 13-2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết sau khi làm xét nghiệm mở rộng COVID-19 cho toàn bộ nhân viên Bệnh viện Mắt TP.HCM, kết quả cho thấy tất cả đều âm tính với COVID-19.

Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật, cho biết những nhân viên của bệnh viện mắt là F1 sẽ được cách ly tập trung, và được xét nghiệm COVID-19 ít nhất 2 lần, còn những nhân viên còn lại được làm xét nghiệm mở rộng COVID- 19 thì chỉ xét nghiệm COVID-19 một lần.

Việc xét nghiệm tầm soát toàn bộ nhân viên Bệnh viện Mắt được thực hiện do có một bệnh nhân COVID-19 từng ghé qua bệnh viện. Người này là người thân của bệnh nhân đang nằm điều trị tại Bệnh viện Mắt TP.HCM, có kết quả dương tính sau thời điểm vào bệnh viện. Trong quá trình tiếp xúc cả người bệnh, người nhà và nhân viên y tế, người nhiễm COVID-19 này đều đeo khẩu trang.

Đêm 10-2, ngành y tế TP.HCM đã thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 khẩn cấp cho các cán bộ, nhân viên y tế của Bệnh viện Mắt TP.HCM. Có hơn 1.500 nhân viên của bệnh viện được lấy mẫu xét nghiệm.

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 khẩn cấp cho 1.000 nhân viên Bệnh viện Mắt TP.HCM Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 khẩn cấp cho 1.000 nhân viên Bệnh viện Mắt TP.HCM

TTO - Gần 1.000 cán bộ công nhân viên của Bệnh viện Mắt TP.HCM phải lấy mẫu xét nghiệm để tránh nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

XUÂN LONG - THUỲ DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên