25/11/2020 22:05 GMT+7

Hơn 120 con cá voi, cá heo chết do mắc cạn

LÊ CHUNG
LÊ CHUNG

TTO - Cục bảo tồn New Zealand (DOC) cho biết một bầy cá voi, cá heo hơn 120 con bị mắc cạn và chết tại một hòn đảo của nước này.

Hơn 120 con cá voi, cá heo chết do mắc cạn - Ảnh 1.

Bầy cá chết do mắc cạn - Ảnh: INSTAGRAM @SAMINTHEWIND

Trong số cá chết, có 100 con chết do bị mắc cạn và 26 con khác bị an tử vì quá yếu.

Trong thông báo ngày 25-11, Cục bảo tồn New Zealand cho biết họ nhận được báo cáo về bầy cá mắc cạn hôm 22-11 nhưng nỗ lực cứu hộ gặp nhiều khó khăn bởi nơi cá mắc cạn quá xa: bờ biển thuộc quần đảo Chatham, cách đảo Nam 800km.

Đến sáng 25-11, có 97 con cá voi hoa tiêu và 3 con cá heo mũi chai được xác nhận đã chết. Chỉ có 26 con cá voi còn sống nhưng phần lớn chúng rất yếu và đã được cho an tử.

Hiện tượng cá voi mắc cạn hàng loạt xảy ra thường xuyên tại quần đảo Chatham. Người ta từng ghi nhận đến 1.000 con cá chết trong một lần mắc cạn năm 1918.

Hơn 120 con cá voi, cá heo chết do mắc cạn - Ảnh 2.

Nơi bầy cá bị mắc cạn là khu vực xa xôi hẻo lánh - Ảnh: CỤC BẢO TỒN NEW ZEALAND

Hơn 120 con cá voi, cá heo chết do mắc cạn - Ảnh 3.

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy xác cá nằm la liệt dọc bờ biển - Ảnh: INSTAGRAM @SAMINTHEWIND

Hơn 120 con cá voi, cá heo chết do mắc cạn - Ảnh 4.

Đa số cá chết là cá voi hoa tiêu - Ảnh: INSTAGRAM @SAMINTHEWIND

Hơn 120 con cá voi, cá heo chết do mắc cạn - Ảnh 5.

Quần đảo Chatham cũng từng gặp nhiều vụ mắc cạn tương tự. Ảnh chụp năm 2018 cho thấy các công nhân của Cục bảo tồn New Zealand xếp xác cá voi hoa tiêu chuẩn bị đem chôn cất - Ảnh: CỤC BẢO TỒN NEW ZEALAND

Giải cứu hơn 100 con cá voi mắc cạn ở bờ biển Sri Lanka Giải cứu hơn 100 con cá voi mắc cạn ở bờ biển Sri Lanka

Dân làng đã hợp sức với lực lượng hải quân Sri Lanka nỗ lực đưa những con cá voi mắc cạn trở lại vùng biển tại Panadura, phía Nam thủ đô Colombo.

LÊ CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên