05/10/2022 14:31 GMT+7

Homestay ở Núi Cấm được tồn tại nhưng phải đảm bảo đúng quy định

ĐẶNG TUYẾT - BỬU ĐẤU
ĐẶNG TUYẾT - BỬU ĐẤU

TTO - Ngày 5-10, UBND tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp với các sở, ngành và huyện Tịnh Biên trước thông tin Núi Cấm nở rộ các homestay tự phát và “mọc” lên nhiều cơ sở thờ tự trái quy định.

Homestay ở Núi Cấm được tồn tại nhưng phải đảm bảo đúng quy định - Ảnh 1.

Homestay Phú Sĩ ở Núi Cấm là địa điểm lý tưởng được giới trẻ yêu thích hiện nay - Ảnh: BỬU ĐẤU

Tại buổi làm việc, ông Phạm Thành Nhơn - chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên - cho biết khu du lịch Núi Cấm được phê duyệt diện tích trên 1.000ha, có 9 phân khu chức năng. Trong đó, 3 khu du lịch chính là khu cáp treo và lâm viên Núi Cấm 51,1ha; khu du lịch Hồ Tà Lọt 120ha và khu du lịch Núi Cấm (phần trên núi) trên 879ha.

"Tuy nhiên, hiện nay còn 572 hộ cất nhà trên đất rừng, không có giấy đất nên không thể hoàn thiện thủ tục cơ sở dữ liệu dân cư và chia tách nhà ở. Đặc biệt, tồn tại 78 cơ sở thờ tự trái pháp luật và 7 hộ xây cất homestay trái phép", ông Nhơn nói.

Còn đại diện Ban Quản lý khu du lịch Núi Cấm cho rằng việc phát triển loại hình du lịch homestay là phù hợp xu hướng hiện nay. Các homestay hình thành ở các vị trí vệ tinh xung quanh trung tâm Núi Cấm được du khách thích thú.

"Ban Quản lý khu du lịch Núi Cấm đề xuất UBND tỉnh cho phép thực hiện riêng loại hình du lịch này. Dự kiến quy mô và số lượng để hướng tới hình thành khu chợ đêm, để du khách có nơi tham quan trải nghiệm tốt nhất", vị này nói.

Homestay ở Núi Cấm được tồn tại nhưng phải đảm bảo đúng quy định - Ảnh 2.

Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang đồng ý cho tồn tại loại hình du lịch homestay nhưng phải đảm bảo đúng quy định pháp luật - Ảnh: BỬU ĐẤU

Kết luận buổi làm việc, ông Trần Anh Thư - phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang - đề nghị các sở ngành rà soát, khoanh vùng lại các quy hoạch từng loại đất và hiện trạng đất tại Núi Cấm. Giao UBND huyện Tịnh Biên phối hợp Sở Xây dựng lập đề án quy hoạch.

"Trong khi chờ đợi các quy định mới, tạm dừng xây cất trái phép, các cơ sở thờ tự tự phát. An Giang cho phép các homestay hoạt động, nếu đảm bảo những điều kiện đúng theo quy định. Đồng thời giải quyết hỗ trợ di dời 572 hộ còn vướng mắc", ông Thư nói.

Homestay ở Núi Cấm được tồn tại nhưng phải đảm bảo đúng quy định - Ảnh 3.

Từ khi có homestay, giới trẻ khắp nơi đã đổ về Núi Cấm rất nhiều, để trải nghiệm dịch vụ homestay ở đỉnh Núi Cấm - Ảnh: BỬU ĐẤU

Đua nhau mở homestay ở Đua nhau mở homestay ở 'nóc nhà miền Tây'

TTO - Do khách có nhu cầu, nhiều người dân khu vực núi Cấm (được mệnh danh là "nóc nhà miền Tây" tại An Giang) chấp nhận bị xử phạt để xây dựng homestay, đón du khách thập phương.

ĐẶNG TUYẾT - BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên