29/04/2022 19:02 GMT+7

Hôm nay từ Sài Gòn đi Cần Thơ mất 9 tiếng

HOÀI THƯƠNG - MẬU TRƯỜNG
HOÀI THƯƠNG - MẬU TRƯỜNG

TTO - Lượng xe từ TP.HCM về miền Tây đông, cộng với trời mưa xe chạy chậm nên nhiều đoạn đường qua Tiền Giang và Bến Tre kẹt xe kéo dài nhiều giờ liền.

Hôm nay từ Sài Gòn đi Cần Thơ mất 9 tiếng - Ảnh 1.

Do cầu Mỹ Đức Tây khá hẹp nên nhiều phương tiện ùn ứ, kẹt xe kéo dài - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Tối 29-4, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang cho biết trong chiều nay 29-4, nhiều phương tiện từ TP.HCM đổ về các tỉnh miền Tây tiếp tục tăng cao nên giao thông tại các cửa ngõ thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang và Bến Tre ùn ứ, kẹt xe kéo dài nhiều giờ liền.

Theo cảnh sát giao thông, do có xe container tự lật trên đoạn quốc lộ 1 qua Cái Bè vào trưa nay lúc trời đang mưa dẫn đến kẹt xe kéo dài.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, từ trưa nay 29-4, nhiều đoạn trên quốc lộ 1 thuộc địa bàn tỉnh Tiền Giang như: ngã tư Đồng Tâm, cầu Mỹ Quý (thị xã Cai Lậy), cầu Thuộc Nhiêu, cầu Long Định (huyện Châu Thành), cầu Mỹ Đức Tây (huyện Cái Bè) xe cộ ùn ứ kéo dài nhiều km. 

Bị kẹt nặng nhất là đoạn từ cầu Mỹ Đức Tây đến nút giao An Thái Trung thuộc địa bàn huyện Cái Bè, xe cộ mất gần 2 tiếng mới qua khỏi đây, riêng xe máy phải chạy lên lề đường để đi.

Còn tại cầu Rạch Miễu, do ảnh hưởng của trận mưa lớn sáng cùng ngày, xe qua cầu phải chạy chậm nên xảy ra ùn ứ cả hai hướng lên cầu Rạch Miễu.

Càng về cuối ngày, tình trạng ùn ứ giao thông càng nghiêm trọng. Cảnh sát giao thông phải chặn một hướng qua cầu Rạch Miễu để ưu tiên hướng còn lại. Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu đã xả trạm trên các làn đường hướng từ Bến Tre đi Tiền Giang trong buổi chiều cùng ngày để dòng xe thoát nhanh hơn.

Trên mạng xã hội, người dân than thở bị kẹt xe quá lâu ở Tiền Giang, thậm chí cho biết có xe đi từ TP.HCM xuống Cần Thơ mất đến 9 tiếng...

Dự kiến tối nay, khi phương tiện từ hướng TP.HCM tiếp tục đổ về miền Tây nghỉ lễ 30-4, ùn ứ giao thông tại cửa ngõ miền Tây sẽ tiếp diễn.

Theo lực lượng cảnh sát giao thông, sáng mai 30-4, khi đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận cho xe cộ lưu thông sẽ giảm thiểu lượng xe chạy trên quốc lộ 1, hạn chế ùn ứ giao thông trên tuyến đường huyết mạch này.

Tuy nhiên ở các nút giao rẽ vào đường cao tốc tại xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành và quốc lộ 30 khu vực xã An Thái Trung, huyện Cái Bè sẽ xảy ra ùn ứ giao thông cục bộ kéo dài.

Hôm nay từ Sài Gòn đi Cần Thơ mất 9 tiếng - Ảnh 3.

Một tài xế xe ngán ngẩm vì kẹt xe kéo dài nên leo lên con lươn ngồi đợi - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Hôm nay từ Sài Gòn đi Cần Thơ mất 9 tiếng - Ảnh 4.

Lực lượng CSGT điều tiết giao thông tại nút giao An Thái Trung thuộc địa bàn huyện Cái Bè - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Hôm nay từ Sài Gòn đi Cần Thơ mất 9 tiếng - Ảnh 5.

Xe cộ qua cầu Rạch Miễu tăng đột biến khiến lực lượng CSGT phải chặn một hướng qua cầu Rạch Miễu để ưu tiên hướng còn lại - Ảnh: MẬU TRƯỜNG

Hôm nay từ Sài Gòn đi Cần Thơ mất 9 tiếng - Ảnh 6.

Lượng xe cộ đổ về các tỉnh miền Tây tăng đột biến dẫn đến kẹt xe kéo dài trên quốc lộ đoạn qua địa bàn tỉnh Tiền Giang - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Quốc lộ 1 kẹt xe, xe cộ hỗn loạn chạy vào cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận Quốc lộ 1 kẹt xe, xe cộ hỗn loạn chạy vào cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

TTO - Sáng 7-2, quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Tiền Giang bị kẹt xe kéo dài. Nhiều ôtô, xe máy đã tự chạy vào đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận khiến giao thông hỗn loạn.

HOÀI THƯƠNG - MẬU TRƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên