07/10/2021 21:43 GMT+7

Hôm nay 7-10, thêm 608.400 liều vắc xin Pfizer đã về đến TP.HCM

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM thông báo 608.400 liều vắc xin COVID-19 của Pfizer-BioNTech đã đến sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày 7-10.

Hôm nay 7-10, thêm 608.400 liều vắc xin Pfizer đã về đến TP.HCM - Ảnh 1.

608.400 liều vắc xin COVID-19 của Pfizer-BioNTech đã đến sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày 7-10 - Ảnh: REUTERS

Thông báo trên mạng xã hội Facebook, Tổng lãnh sự quán Mỹ cho biết Mỹ đến nay đã tặng Việt Nam tổng cộng hơn 8,1 triệu liều vắc xin COVID-19.

Tổng lãnh sự quán Mỹ cũng tái khẳng định Mỹ cam kết hợp tác cùng Việt Nam nhằm chấm dứt đại dịch COVID-19.

Trước đó vào chiều 4-10, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tiếp nhận tượng trưng 1,5 triệu liều vắc xin COVID-19 của Pfizer-BioNTech thông qua chương trình COVAX, với sự hỗ trợ của Chính phủ Mỹ.

Hôm nay 7-10, thêm 608.400 liều vắc xin Pfizer đã về đến TP.HCM - Ảnh 2.

Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM chia sẻ thông tin về 608.400 liều vắc xin COVID-19 - Ảnh chụp màn hình

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu và kịp thời của COVAX và Chính phủ, nhân dân Mỹ trong bối cảnh Việt Nam đang có nhu cầu đẩy mạnh tiêm phòng vắc xin cho người dân.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cũng đánh giá cao sự hỗ trợ của các tổ chức Liên Hiệp Quốc, nhất là Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) và Mỹ về vật tư y tế.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ quan trọng này, cũng như những ý kiến tư vấn trong quá trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội thời gian tới.

Tính đến nay, COVAX đã cung cấp tổng cộng 14 triệu liều cho Việt Nam. Mỹ là nhà tài trợ hàng đầu của COVAX.

Ngoại giao vắc xin và con đường đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất vắc xin Ngoại giao vắc xin và con đường đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất vắc xin

Tính đến 7-10, Việt Nam đã tiêm được xấp xỉ 50 triệu mũi tiêm, trong đó có gần 13 triệu người đã tiêm đủ 2 mũi, đạt gần 20% dân số từ 18 tuổi. Chỉ 2 tháng trước, con số này gần như là "không tưởng".

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên