12/01/2022 10:53 GMT+7

Hội Lim, hội đền Bà Chúa Kho, hội chùa Phật Tích có thể phải tạm dừng để phòng chống COVID-19

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh vừa có văn bản yêu cầu tạm dừng tổ chức lễ hội, các hoạt động trước, trong và sau dịp Tết Nhâm Dần 2022.

Hội Lim, hội đền Bà Chúa Kho, hội chùa Phật Tích có thể phải tạm dừng để phòng chống COVID-19 - Ảnh 1.

Hội đình làng Ném Thượng (phường Niệm Nghĩa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) - Ảnh: ĐỨC HIẾU

Tỉnh Bắc Ninh ghi nhận nhiều ca COVID-19 trong cộng đồng và khu công nghiệp. Theo CDC Bắc Ninh, tính từ 6h ngày 10-1 đến 6h ngày 11-1, tỉnh ghi nhận 355 ca mắc mới, trong đó có 45 trẻ em là F0.

Do đó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh yêu cầu tạm dừng tổ chức lễ hội, các hoạt động trước, trong và sau dịp Tết Nhâm Dần.

Như vậy, các lễ hội nổi tiếng như hội Lim (huyện Tiên Du), hội chùa Phật Tích (huyện Tiên Du), hội làng Diềm (TP Bắc Ninh), hội đền Bà Chúa Kho (TP Bắc Ninh), hội đền Đô (TP Từ Sơn)… có thể không đón hàng trăm nghìn du khách thập phương như mọi năm.

Đối với cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, thờ tự, các nghi lễ sẽ do các chức sắc tôn giáo tại đó thực hiện. Về việc tổ chức nghi lễ tâm linh, phần lễ không quá 10 người và người tham gia phải thực hiện đầy đủ khuyến cáo 5K.

Bà con được yêu cầu hạn chế tổ chức hoạt động đông người, di chuyển khi không thực sự cần thiết. Trường hợp do nhu cầu phải đi hoặc về địa phương thì nên chủ động tự xét nghiệm COVID-19, đặc biệt là sau khi ăn Tết trở lại làm việc.

Tại hội nghị bàn các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ngày 27-12-2021, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan đề nghị người dân không ra ngoài từ 22h hôm trước đến 4h sáng hôm sau.

Các trường hợp ngoại trừ gồm thực hiện công vụ, đưa người đi cấp cứu, đi làm ca đêm, đi làm về… nhưng phải có thẻ, giấy xác nhận của đơn vị công tác hoặc giấy chứng minh khác.

Bên cạnh đó, nhà hàng, quán ăn, cửa hàng dịch vụ ăn uống, cà phê không phục vụ ăn uống tại chỗ, chỉ bán mang về. Quán karaoke, quán bar, vũ trường, massage, phòng gym, yoga, spa, phòng game, quán bida, rạp chiếu phim tiếp tục dừng hoạt động.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh yêu cầu không tổ chức liên hoan tất niên tập trung đông người; khuyến cáo các gia đình báo hỷ đám cưới thay vì mời khách dự trực tiếp; vận động các gia đình có tang lễ tổ chức mai táng trong 24 giờ theo hình thức hỏa táng và không tập trung đông người…

Tỉnh Bắc Ninh cũng yêu cầu người đi hoặc về giữa địa phương vùng cam (cấp độ 3), vùng đỏ (cấp độ 4) chủ động xét nghiệm nhanh COVID-19.

Những biện pháp trên thực hiện từ ngày 29-12-2021 đến hết ngày 12-1-2022, có thể kéo dài tùy theo diễn biến dịch bệnh.

"Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, đơn vị mình do nguyên nhân chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm, không thực hiện đúng, đủ nội dung, hướng dẫn của cấp trên trong công tác phòng, chống dịch bệnh thì xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật theo quy định", Bí thư Đào Hồng Lan nêu rõ.

Phùng Khánh Linh đưa quan họ Bắc Ninh vào nhạc dance, Tiểu Vy diện chiếc đầm tốn 200 giờ đính kết Phùng Khánh Linh đưa quan họ Bắc Ninh vào nhạc dance, Tiểu Vy diện chiếc đầm tốn 200 giờ đính kết

TTO - Phùng Khánh Linh đưa quan họ Bắc Ninh vào nhạc dance; Tiểu Vy diện chiếc đầm tốn 200 giờ đính kết công phu của Công Trí; Tái hiện truyền thuyết Con rồng cháu tiên qua xẩm... là những tin được quan tâm ngày 29-12.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên