02/02/2024 11:46 GMT+7

Hội hoa xuân Tao Đàn lần thứ 44: Cá chép hóa rồng, TP.HCM phồn thịnh, phát triển

Những ngày này, các nhân viên Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM đang tất bật chuẩn bị cho Hội hoa xuân công viên Tao Đàn, quận 1 để khai mạc vào ngày 27 Tết.

Nhân viên Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM tưới hoa, đảm bảo hoa không bị héo khô để trang trí cho hội hoa xuân - Ảnh: LÊ PHAN

Nhân viên Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM tưới hoa, đảm bảo hoa không bị héo khô để trang trí cho hội hoa xuân - Ảnh: LÊ PHAN

Hội hoa xuân Tao Đàn - một trong những sự kiện lễ hội tiêu biểu của TP.HCM. Sự kiện mang đậm nét văn hóa đặc sắc của người dân TP mỗi dịp xuân về, nơi giao lưu giữa các nghệ nhân, nhà vườn trong và ngoài nước. 

Tất bật chuẩn bị Hội hoa xuân Giáp Thìn 2024 tại công viên Tao Đàn

Đây là lần thứ 44 Hội hoa xuân được tổ chức, thời gian kéo dài trong 10 ngày từ ngày 6 đến hết ngày 15-2.

Thiết kế năm nay, cổng chính trên đường Trương Định trang trí bằng hình ảnh lưỡng long trên nền hoa rực rỡ tượng trưng cho sự phồn vinh viên mãn.

Trục hồ dài từ cổng Trương Định đi vào tái hiện lại sự tích "Cá chép hóa rồng". Với hình ảnh những chú cá chép vượt vũ môn để hóa rồng thể hiện khát vọng một năm mới phát triển, phồn vinh, thịnh vượng. 

Hồ tròn trước Đền tưởng niệm các Vua Hùng điểm tô bằng mô hình mâm ngũ quả được nghệ nhân tỉ mỉ tạo hình tượng trưng cho mùa màng bội thu, sự sum vầy sung túc.

Cổng chính trên đường Nguyễn Thị Minh Khai mô phỏng hình ảnh tuyến tàu điện metro đưa du khách tham quan, chiêm ngưỡng TP, hội hoa xuân.

Ngoài ra còn nhiều tiểu cảnh, khu trưng bày, hình ảnh rồng được lắp đặt xuyên suốt không gian hội hoa.

Hội hoa xuân có kỳ hoa dị thảo nào?

Đến với Hội hoa xuân Giáp Thìn 2024, người dân sẽ được chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật độc đáo mới lạ như: Bộ sưu tập mai vàng đặc sắc có cây trên 50 tuổi đến từ tỉnh An Giang, cây trên 40 tuổi, cao 3m đến từ TP Thủ Đức.

Bộ sưu tập hoa sứ, hoa lan, hoa giấy cổ thụ trên 70 năm tuổi, cây mai xanh gần 100 tuổi từ TP Đà Lạt, sen đá cổ thụ cao trên 1,2m đến từ thủ đô Hà Nội.

Khu vực được bố trí trưng bày các kỳ hoa dị thảo - Ảnh: LÊ PHAN

Khu vực được bố trí trưng bày các kỳ hoa dị thảo - Ảnh: LÊ PHAN

Hội hoa xuân Tao Đàn là sự kiện lễ hội tiêu biểu của TP.HCM trong suốt mấy chục năm qua - Ảnh: LÊ PHAN

Hội hoa xuân Tao Đàn là sự kiện lễ hội tiêu biểu của TP.HCM trong suốt mấy chục năm qua - Ảnh: LÊ PHAN

Có những năm vì dịch bệnh COVID-19, ban tổ chức Hội hoa xuân đã phập phồng vì sợ gián đoạn không thể tổ chức. Vào năm 2022, UBND TP.HCM đã thống nhất không bán vé vào cổng tham quan sự kiện - Ảnh: LÊ PHAN

Có những năm vì dịch bệnh COVID-19, ban tổ chức Hội hoa xuân đã phập phồng vì sợ gián đoạn không thể tổ chức. Vào năm 2022, UBND TP.HCM đã thống nhất không bán vé vào cổng tham quan sự kiện - Ảnh: LÊ PHAN

Khu vực trưng bày hoa lan, cổng vào được các nghệ nhân tạo hình rồng - con giáp của năm nay - Ảnh: LÊ PHAN

Khu vực trưng bày hoa lan, cổng vào được các nghệ nhân tạo hình rồng - con giáp của năm nay - Ảnh: LÊ PHAN

Khu vực cổng chính trên đường Trương Định đang được thiết kế, trang trí - Ảnh: LÊ PHAN

Khu vực cổng chính trên đường Trương Định đang được thiết kế, trang trí - Ảnh: LÊ PHAN

Hội hoa xuân năm nay có chủ đề Xuân yêu thương - Tết sum vầy - Ảnh: LÊ PHAN

Hội hoa xuân năm nay có chủ đề Xuân yêu thương - Tết sum vầy - Ảnh: LÊ PHAN

Thuyền hoa cập Bến Bình Đông, người dân tranh thủ sắm Tết sớmThuyền hoa cập Bến Bình Đông, người dân tranh thủ sắm Tết sớm

Còn 10 ngày nữa là đến Tết, không khí tại Bến Bình Đông (quận 8, TP.HCM) đã tấp nập ghe hàng của thương lái từ Bến Tre, Vĩnh Long, Bình Định…

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên