11/07/2021 18:00 GMT+7

HỎI - ĐÁP về dịch COVID-19: Năng lực cách ly và điều trị COVID-19 của TP.HCM thế nào?

THẢO LÊ
THẢO LÊ

TTO - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết TP đang thực hiện kế hoạch ứng phó khi có 20.000 trường hợp mắc COVID-19 và chuẩn bị phương án cho 50.000 giường điều trị.

HỎI - ĐÁP về dịch COVID-19: Năng lực cách ly và điều trị COVID-19 của TP.HCM thế nào? - Ảnh 1.

TP đang thực hiện kế hoạch ứng phó khi có 20.000 trường hợp mắc COVID-19 - Ảnh: DUYÊN PHAN

Chiều 11-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM sau khi kiểm tra bệnh viện dã chiến và một số cơ sở phòng, chống dịch. Tham dự cuộc họp có Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Thành Phong - chủ tịch UBND TP.HCM - cho biết trước khi triển khai giãn cách theo chỉ thị 16, UBND TP đã xây dựng phương án và kế hoạch đối với từng ngành cụ thể, mục tiêu làm sao phải tận dụng hiệu quả nhất "thời gian vàng" để kiểm soát tình hình dịch bệnh, truy vết và tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Cũng theo chủ tịch UBND TP, từ ngày 27-4 đến sáng 11-7, TP.HCM có 12.058 ca nhiễm trong cộng đồng được Bộ Y tế công bố, có 75 trường hợp tử vong.

Trong đó, từ 6h ngày 10-7 đến 6h ngày 11-7, TP ghi nhận 1.403 ca nhiễm; phần lớn là tại các khu cách ly, khu phong tỏa. Hiện đang điều trị 11.308 trường hợp dương tính mới, có 178 ca đang thở máy, có 8 trường hợp cần can thiệp ECMO.

Nói về năng lực cách ly, ông Nguyễn Thành Phong cho biết ngoài 14 khu cách ly F1 ban đầu do TP quản lý (trong đó đã chuyển 3 khu thành khu điều trị F0) với quy mô 7.000 người; UBND TP Thủ Đức và các quận huyện cũng có 88 khu cách ly tập trung với sức chứa 10.000 người.

Đồng thời, TP.HCM đã vận động 55 khách sạn thực hiện cách ly có thu phí với sức chứa khoảng 4.000 người.

HỎI - ĐÁP về dịch COVID-19: Năng lực cách ly và điều trị COVID-19 của TP.HCM thế nào? - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong - Ảnh: Trung tâm báo chí

Về năng lực điều trị, hiện TP đã xây dựng và thành lập 8 bệnh viện dã chiến thu dung điều trị với sức chứa 29.730 giường. Trong đó đã đưa vào sử dụng các bệnh viện dã chiến thu dung điều trị 1, 2, 3, 4 với công suất 12.800 giường.

Ngày 11-7 tiếp tục bàn giao bệnh viện dã chiến thu dung điều trị số 6 với 5.000 giường. Trong 5 ngày nữa sẽ tiếp tục tiếp nhận và đưa vào sử dụng bệnh biện dã chiến thu dung điều trị 5, 7, 8.

TP.HCM cũng tiếp tục thực hiện kế hoạch ứng phó điều trị khi có 20.000 trường hợp mắc COVID-19 và chuẩn bị phương án cho 50.000 giường điều trị.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cũng cho biết trước tình hình dịch tại TP tăng cao, các đơn vị điều trị cần bổ sung một số trang thiết bị. Do đó, Sở Y tế TP.HCM đã có công văn kiến nghị Bộ Y tế 18 danh mục trang thiết bị y tế để phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Chủ tịch UBND TP đề nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế sớm xem xét giải quyết.

HỎI - ĐÁP về dịch COVID-19

Từ ngày 8-7, báo Tuổi Trẻ tổ chức chuyên mục HỎI - ĐÁP về dịch COVID-19. Chuyên mục này sẽ đáp ứng nhu cầu thông tin cụ thể của bạn đọc về các vấn đề dân sinh. Bạn đọc có thể đặt câu hỏi trong phần comment của mỗi bài.

Các câu hỏi sẽ được báo Tuổi Trẻ chuyển đến các chuyên gia, các nhà quản lý, các cơ quan có chức năng để phần nào giải đáp những thắc mắc của bạn đọc liên quan đến chính sách, cơ chế, quy định... đang được triển khai, đặc biệt trong mùa dịch COVID-19 khi TP.HCM thực hiện chỉ thị 16 của Chính phủ trong 15 ngày để dập dịch.

HỎI - ĐÁP về dịch COVID-19: Xét nghiệm COVID-19 cho người rời TP.HCM sao cho an toàn? HỎI - ĐÁP về dịch COVID-19: Xét nghiệm COVID-19 cho người rời TP.HCM sao cho an toàn?

TTO - Người dân xét nghiệm COVID-19 để rời TP.HCM phải tuân thủ 5K, nhất là phải giãn cách đủ 2m, bệnh viện không để tình trạng ùn ứ người chờ làm xét nghiệm.

THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên