16/07/2021 10:55 GMT+7

HỎI - ĐÁP về dịch COVID-19: Giấy xác nhận đi làm có hiệu lực không?

THÁI AN
THÁI AN

TTO - Một người bạn tôi trên đường đi giao hàng (ở TP.HCM) được yêu cầu xuất trình giấy tờ về lý do ra đường. Bạn trình giấy chứng nhận đi làm của đơn vị nhưng không được chấp nhận với lý do việc không thiết yếu. Việc thiết yếu là những việc nào?

HỎI - ĐÁP về dịch COVID-19: Giấy xác nhận đi làm có hiệu lực không? - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phường 15, quận Phú Nhuận (TP.HCM) lập chốt lưu động trên đường Huỳnh Văn Bánh để kiểm tra giấy tờ người dân vào chiều 14-7 - Ảnh: NHẬT THỊNH

- Trong thời gian giãn cách, theo nội dung công văn 2279 của UBND TP.HCM, người dân vẫn được ra đường nếu có lý do chính đáng; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ thiết yếu được hoạt động. 

Cụ thể như đi mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa; đi cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn, tang lễ. Và người dân ra đường để đi làm việc tại các cơ quan, đơn vị vẫn được hoạt động.

Người thuộc các trường hợp cần thiết ra đường cần lưu ý các biện pháp phòng chống dịch, giữ khoảng cách, không tụ tập. 

Người dân đi làm tại các cơ sở, doanh nghiệp trong địa bàn TP.HCM không cần có giấy xét nghiệm âm tính nhưng cần giấy giới thiệu, xác nhận làm việc của cơ sở, doanh nghiệp nhằm chứng minh với lực lượng tuần tra, kiểm soát về sự cần thiết đi ra đường.

Ví dụ, các shipper được UBND TP cho phép hoạt động thuộc dịch vụ hỗ trợ vận chuyển. Shipper có thể giao các loại hàng hóa như lương thực, thực phẩm, thuốc men, đồ dùng sinh hoạt gia đình… theo đặt hàng của khách với đơn vị kinh doanh quản lý shipper.

Nhiều đồng nghiệp tôi lo lắng khi nghe tin đồn giấy xác nhận đi làm không còn hiệu lực từ 15-7. Hiểu sao cho đúng về việc dừng hoạt động của các cơ sở sản xuất trên địa bàn TP?

- Công văn 2337 (ngày 13-7-2021) của UBND TP.HCM cho phép tiếp tục hoạt động sản xuất đối với các doanh nghiệp trên địa bàn TP khi đảm bảo một trong hai trường hợp sau:

Thứ nhất, doanh nghiệp đảm bảo thực hiện được vừa sản xuất vừa cách ly người lao động tại chỗ với phương châm "3 tại chỗ": sản xuất tại chỗ - ăn tại chỗ - nghỉ ngơi tại chỗ. Thứ hai, doanh nghiệp đảm bảo thực hiện được phương châm "1 cung đường - 2 địa điểm": chỉ duy nhất 1 cung đường vận chuyển tập trung công nhân từ nơi sản xuất đến nơi ở của công nhân.

Các doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch thì mới cho phép tiếp tục hoạt động sản xuất và phải thực hiện xét nghiệm đối với công nhân định kỳ 7 ngày/lần, chi phí xét nghiệm do doanh nghiệp tự chi trả.

Còn các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ (xây dựng, vận chuyển, xuất nhập khẩu…), các cơ sở khác quy định tại công văn 2279 của UBND TP vẫn được hoạt động nếu đáp ứng điều kiện theo tinh thần chỉ đạo của công văn này.

Người lao động khi đi làm cần có giấy giới thiệu, xác nhận đi làm của cơ sở, doanh nghiệp. Không có việc giấy xác nhận đi làm sẽ hết hiệu lực từ 15-7 như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

HỎI - ĐÁP về dịch COVID-19

Từ ngày 8-7, báo Tuổi Trẻ tổ chức chuyên mục HỎI - ĐÁP về dịch COVID-19. Chuyên mục này sẽ đáp ứng nhu cầu thông tin cụ thể của bạn đọc về các vấn đề dân sinh. Bạn đọc có thể đặt câu hỏi trong phần comment của mỗi bài.

Các câu hỏi sẽ được báo Tuổi Trẻ chuyển đến các chuyên gia, các nhà quản lý, các cơ quan có chức năng để phần nào giải đáp những thắc mắc của bạn đọc liên quan đến chính sách, cơ chế, quy định... đang được triển khai, đặc biệt trong mùa dịch COVID-19 khi TP.HCM thực hiện chỉ thị 16 của Chính phủ trong 15 ngày để dập dịch.

HỎI - ĐÁP mùa dịch COVID-19: Đang mang thai mắc COVID-19, sản phụ sẽ ra sao? HỎI - ĐÁP mùa dịch COVID-19: Đang mang thai mắc COVID-19, sản phụ sẽ ra sao?

TTO - Người bình thường mắc COVID-19 đã vất vả, với thai phụ quả là một cực hình. Họ vừa phải điều trị bệnh trong điều kiện cách ly, vừa cố gắng làm sao cho đứa con trong bụng được an toàn nhất có thể...

THÁI AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên