17/07/2021 09:17 GMT+7

HỎI - ĐÁP về dịch COVID-19: Đà Nẵng xử sao với công ty có gần 30 ca nhiễm?

TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

TTO - TP Đà Nẵng vừa phát hiện hơn 27 ca mắc COVID-19 ở Công ty điện tử Việt Hoa, KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu. Lần đầu tiên Đà Nẵng có nhiều ca mắc liên quan đến một công ty có số lượng người lao động lớn tại KCN lớn nhất thành phố.

HỎI - ĐÁP về dịch COVID-19: Đà Nẵng xử sao với công ty có gần 30 ca nhiễm? - Ảnh 1.

Lấy mẫu xét nghiệm công nhân Công ty điện tử Việt Hoa - Ảnh: H.CHÂU

Số ca nhiễm này ở công ty có 4.000 lao động. Làm sao để đảm bảo phòng dịch?

- Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cho biết: Sau khi phát hiện ca dương tính ở công ty này vào tối 14-7, lực lượng chức năng đã cách ly tập trung 66 người, hoàn thành xét nghiệm tất cả người lao động trong công ty vào sáng 15-7. 

Kết quả xét nghiệm vào sáng 16-7 cho thấy phát hiện thêm 8 ca mắc mới, nâng tổng số ca lên 27 trường hợp. 311 trường hợp F1 liên quan được đưa đi cách ly tập trung.

Phương án phòng dịch tại công ty này được thực hiện thế nào?

- Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết: Đến sáng nay tại công ty này xác định có 1.300 trường hợp là F2, tự cách ly tại nhà. 

Hiện đã yêu cầu công ty gửi danh sách người lao động về cho các địa phương. Các địa phương phải quản lý giám sát số công nhân đang lưu trú và sẽ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm những lần tiếp theo.

Công ty này hiện còn 60 công nhân làm việc ở bộ phận xuất hàng và đóng gói. Họ đang hoàn thành nốt những khâu cuối cùng trước khi tạm dừng sản xuất. 

Hiện Công ty điện tử Việt Hoa đã đề xuất tạm dừng hoạt động 14 ngày cho đến khi có khuyến cáo mới của cơ quan địa phương. Trong quá trình này công ty cam kết trả lương đầy đủ cho người lao động.

Giải pháp xét nghiệm sẽ thực hiện như thế nào ở các công ty trong khu công nghiệp?

- Ban quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết: Sắp tới TP Đà Nẵng sẽ thực hiện xét nghiệm gộp cho tất cả công nhân ở 3 khu công nghiệp Hòa Khánh, Hòa Khánh mở rộng, Liên Chiểu. 

Dự kiến việc lấy mẫu xét nghiệm sẽ được thực hiện trong 2 ngày cuối tuần này. Đơn vị cũng sẽ tổ chức kiểm tra lần 2 đối với tất cả các công ty, doanh nghiệp trong khu chế xuất và công nghiệp, công nghệ cao. 

Do hiện nay diễn biến dịch phức tạp nên sẽ thực hiện các biện pháp mạnh tay, sẽ đề xuất xử phạt và tạm dừng hoạt động đối với doanh nghiệp không đáp ứng được quy định chống dịch.

Đồng Tháp: khẩn trương hỗ trợ người nghèo

Đồng Tháp đã thực hiện áp dụng chỉ thị 16 trên toàn địa bàn tỉnh, những người nghèo bị ảnh hưởng bởi COVID-19 tại tỉnh này sẽ được hỗ trợ như thế nào?

- UBND tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành văn bản hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo trong đợt cách ly xã hội này.

Tỉnh này thống nhất chủ trương do Sở Tài chính đề xuất, đồng ý hỗ trợ 30.576 hộ nghèo (110.577 nhân khẩu).

Mức hỗ trợ sẽ là 15kg gạo mỗi người, thời gian hỗ trợ là 1 tháng, quy đổi tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến (tương đương 15.000 đồng/kg gạo) là hơn 24,8 tỉ đồng, chi từ nguồn ngân sách địa phương.

UBND tỉnh Đồng Tháp yêu cầu UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện, hoàn thành trong tháng 7-2021.

UBND tỉnh Đồng Tháp cũng vừa thống nhất chủ trương, đồng ý cho Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đồng Tháp hỗ trợ người bán vé số trên địa bàn tỉnh phải tạm ngưng từ ngày 12-7 do dịch bệnh.

Có khoảng 8.600 người sẽ được hỗ trợ với mức 1,5 triệu đồng mỗi người, tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 12,9 tỉ đồng.

SƠN LÂM

HỎI - ĐÁP về dịch COVID-19

Từ ngày 8-7, báo Tuổi Trẻ tổ chức chuyên mục HỎI - ĐÁP về dịch COVID-19. Chuyên mục này sẽ đáp ứng nhu cầu thông tin cụ thể của bạn đọc về các vấn đề dân sinh. Bạn đọc có thể đặt câu hỏi trong phần comment của mỗi bài.

Các câu hỏi sẽ được báo Tuổi Trẻ chuyển đến các chuyên gia, các nhà quản lý, các cơ quan có chức năng để phần nào giải đáp những thắc mắc của bạn đọc liên quan đến chính sách, cơ chế, quy định... đang được triển khai, đặc biệt trong mùa dịch COVID-19 khi TP.HCM thực hiện chỉ thị 16 của Chính phủ trong 15 ngày để dập dịch.

Đà Nẵng thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 tại 4 phường ở 3 quận Đà Nẵng thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 tại 4 phường ở 3 quận

TTO - Thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị 16 tại các phường Hòa Khánh Bắc, Hòa An, Thạc Gián và An Khê. Đó là đề xuất của ngành y tế trong cuộc họp khẩn để bàn biện pháp chống dịch ở Đà Nẵng vào cuối giờ sáng 16-7.

TRƯỜNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên