03/08/2020 14:15 GMT+7

Hội chị em hàng xóm may khẩu trang phát miễn phí cho người dân

HOÀNG AN
HOÀNG AN

TTO - Chị góp sức, em góp của, hội chị em 5 người đã may gần 1.000 khẩu trang y tế 3 lớp phát cho người lao động nghèo, vô gia cư ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM trong 3 ngày qua, để cùng chung tay với cộng đồng phòng chống dịch COVID-19.

Hội chị em hàng xóm may khẩu trang phát miễn phí cho người dân - Ảnh 1.

Không gian được mượn từ nhà chị Phương Thủy để may khẩu trang tặng người dân phòng ngừa dịch COVID-19 - Ảnh: HOÀNG AN

Biết nhiều công nhân trong xưởng giày của mình khó mua được khẩu trang y tế, khẩu trang vải sạch để dùng hằng ngày, chị Trần Thị Thanh Thảo (H.Bình Chánh, TP.HCM) nảy ra ý tưởng rủ hội bạn thích làm thiện nguyện của mình trong xóm may khẩu trang, vừa phát cho công nhân dùng, vừa đem tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn, lao động nghèo như nhặt ve chai, bán vé số… ở địa phương.

"Lấy cái máy may có sẵn ở xưởng, rủ thêm nhỏ em ở xóm cũng có tay nghề, mượn nhà bà chị để có chỗ cho mọi người đóng gói, tổng kết, rồi thêm người đi phát dạo, vậy là gần 3 ngày nay tụi chị cũng tặng được gần 1.000 cái rồi. Bà con đi làm ngoài đường phơi nắng gió cực lắm nên khi nhận khẩu trang ai cũng vui cả", chị Thanh Thảo vui vẻ nói.

Lựa loại vải không dệt, dai bền để may, chị Thảo cho biết để đảm bảo an toàn cho người dùng, khẩu trang sẽ được may ba lớp, có quai đeo, cảm giác dùng thoải mái như các loại khẩu trang y tế khác. Mỗi ngày, ai có thời gian rảnh sẽ tập trung tại nhà chị Phương Thủy may từ sáng tới tối hoàn thành các khâu ráp, may đường viền, cắt chỉ, đóng gói, sau đó tranh thủ ăn uống, nghỉ ngơi và phát cho người dân mỗi buổi chiều.

Cùng mong muốn chung tay với xã hội chống dịch, chị Cao Thị Hoài Thu (chủ tiệm bán dụng cụ thể thao, Q.Thủ Đức, TP.HCM) cũng tặng khẩu trang y tế miễn phí cho các bạn sinh viên, người dân ở làng đại học.

Hội chị em hàng xóm may khẩu trang phát miễn phí cho người dân - Ảnh 2.

Công đoạn tỉ mỉ cho chiếc khẩu trang y tế 3 lớp - Ảnh: HOÀNG AN

Hội chị em hàng xóm may khẩu trang phát miễn phí cho người dân - Ảnh 3.

Cắt đường vài thừa để đeo không bị xót, ngứa trên mặt được chị Phương Thủy cắt gọn - Ảnh: HOÀNG AN

Hội chị em hàng xóm may khẩu trang phát miễn phí cho người dân - Ảnh 4.

Chị Oanh Nguyễn vừa nấu nướng cho mọi người, vừa làm khâu cắt đường chỉ thừa, kiểm tra lại quai đeo trước khi cho vào bịch - Ảnh: HOÀNG AN

Hội chị em hàng xóm may khẩu trang phát miễn phí cho người dân - Ảnh 5.

Một bịch khẩu trang có hai cái được đóng gói chờ phát đi - Ảnh: HOÀNG AN

Hội chị em hàng xóm may khẩu trang phát miễn phí cho người dân - Ảnh 6.

Anh Lê Thái Hoàng cũng ở trong hội bạn thích làm thiện nguyện phát khẩu trang dọc các tuyến đường - Ảnh: HOÀNG AN

Hội chị em hàng xóm may khẩu trang phát miễn phí cho người dân - Ảnh 7.

Một cụ ông ngồi nép trên cầu Chà Và được anh Thái Hoàng tặng khẩu trang - Ảnh: HOÀNG AN

Hội chị em hàng xóm may khẩu trang phát miễn phí cho người dân - Ảnh 8.

Bất kể ai đi trên đường chưa có khẩu trang, anh Hoàng sẽ dừng lại để tặng. Được biết, mọi người sẽ duy trì công việc này cho đến khi hết dịch, cuộc sống quay trở lại bình thường - Ảnh: HOÀNG AN

Đeo khẩu trang thực sự có tác dụng phòng COVID-19 Đeo khẩu trang thực sự có tác dụng phòng COVID-19

TTO - Tiếp tục có thêm những bằng chứng khoa học mới đây cho thấy khẩu trang thực sự là “vũ khí” quan trọng giúp phòng lây nhiễm hiệu quả trong đại dịch COVID-19 và dù là loại khẩu trang nào, đeo vẫn tốt hơn không đeo.

HOÀNG AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên