15/11/2016 09:37 GMT+7

​Hội An đưa đón khách bằng xe điện từ năm 2017

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Khoảng 50 xe điện đưa đón du khách sẽ chạy trên 3 tuyến cố định: bến xe phường Tân An đi phố cổ (đỗ ở quảng trường sông Hoài hoặc đường Hoàng Diệu), đi biển An Bàng và biển Cửa Đại.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt đề án thí điểm sử dụng xe điện 4 bánh đưa đón khách trong nội thị TP. Hội An. Giai đoạn 1 của đề án được thực hiện từ ngày 1-1-2017.

Theo đó, có khoảng 50 xe được đưa vào sử dụng, chạy trên 3 tuyến cố định: bến xe phường Tân An đi phố cổ (đỗ ở quảng trường sông Hoài hoặc đường Hoàng Diệu), đi biển An Bàng và biển Cửa Đại. Du khách cũng có thể được chở đến các làng nghề như làng rau Trà Quế... khi có nhu cầu.

Xe điện tại Hội An hoạt động từ 6g-22g hằng ngày với thời gian dừng đón, trả khách không quá 2 phút. 

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu đơn vị khai thác xây dựng phương án kinh doanh xe điện, kê khai giá cước vận chuyển hành khách, trình các sở, ngành liên quan xác nhận để thực hiện.

Phương tiện đưa vào hoạt động phải bảo đảm các điều kiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, được đăng ký, đăng kiểm theo quy định và lắp đặt đầy đủ thiết bị giám sát hành trình.

Sở GTVT Quảng Nam được giao chủ trì, phối hợp với UBND TP. Hội An công bố hệ thống biển báo trên các tuyến đường, quyết định điều chỉnh hành trình chạy xe, số lượng phương tiện khi có thay đổi… Thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách.

Vào tháng 5, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương thí điểm hoạt động đối với xe 4 bánh chạy bằng năng lượng điện phục vụ khách tham quan du lịch trong phạm vi hẹp tại TP. Hội An (tỉnh Quảng Nam) và huyện Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang).

Hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước như: Hà Nội, Khánh Hòa, Hải Phòng, Lào Cai, Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế, Bà Rịa-Vũng Tàu… đã đưa xe 4 bánh chạy năng lượng điện vào hoạt động chở khách du lịch theo nhu cầu thực tế của địa phương và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Phương tiện này tạo sự văn minh, thuận tiện trong công tác phục vụ du lịch, đồng thời thân thiện môi trường, ít gây ô nhiễm, tiếng ồn nhỏ hơn các loại phương tiện vận chuyển khách khác; tốc độ di chuyển của phương tiện thấp nên bảo đảm an toàn khi lưu thông.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: xe điện Hội An