08/06/2019 18:33 GMT+7

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Ươm mầm điều thiện

M.VINH
M.VINH

TTO - Ngày 8-6 tại TP Đà Lạt, Ban Tuyên giáo trung ương đã tổ chức giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2019.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Ươm mầm điều thiện - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Thưởng (phía trái ảnh) - ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo trung ương - trao bằng khen và kỷ niệm chương cho sơ Nguyễn Thị Hường, đại diện mái ấm Tín Thác - Ảnh: M.VINH

Dự giao lưu có ông Võ Văn Thưởng - ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo trung ương - và 5 gương điển hình học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh

Mở đầu buổi giao lưu là câu chuyện đẹp làm lay động lòng người từ mái ấm Tín Thác ở xã Lộc Thanh (TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng). Đây là nơi cưu mang hơn 100 đứa trẻ bị bỏ rơi khi vừa lọt lòng bởi tình thương yêu, chăm sóc, che chở của các sơ.

Đại diện Mái ấm Tín Thác, sơ Nguyễn Thị Hường, kể lại: "Hoàn cảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là ngày 12 tháng 6 năm 2009, khi tôi gặp em để bên lề đường, tôi mở ra thì em đói khóc, trần truồng, chỉ có một chăn đỏ nhưng màu thành đen rồi. Lúc đó, lòng tôi rất thương cảm, thương em lắm. Tôi không biết làm gì, chúng tôi tu sĩ chỉ là tay không thôi, mà bây giờ đưa cháu về đâu? Nhưng có một lời nói trong tôi là "ơn ta đủ cho con" nên tôi rất mạnh dạn và tôi ôm lấy cháu, tôi nói là "Con ơi! Không ai đón con thì hôm nay con là con của sơ".

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Ươm mầm điều thiện - Ảnh 2.

Sơ Nguyễn Thị Hường (phía trái ảnh) kể lại câu chuyện cưu mang hơn 100 em nhỏ bất hạnh ở mái ấm Tín Thác - Ảnh: M.VINH

 Và kể từ đó, bà Hường và các nữ tu sĩ khác không ngần ngại đón nhận những phận trẻ thơ bất hạnh và chăm sóc nuôi dưỡng. Bà Hương nói: "Có những em bé chúng tôi gặp khi chân tay không còn lành lặn. Chúng tôi đau lòng và buồn nhưng bằng mọi cách chúng tôi cứu chữa với hi vọng ngày mai các em có tương lai tốt hơn". Chưa khỏi xúc động bởi những câu chuyện từ mái ấm Tín Thác, sơ Hương nói tiếp: "Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi các dân tộc, các tôn giáo cùng đoàn kết, sống tốt đời, đẹp đạo, yêu thương nhau. Di nguyện của Bác là muốn cho đồng bào chúng ta luôn được ấm no hạnh phúc và luôn được ấm no, hạnh phúc và các cháu được đi học".

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Ươm mầm điều thiện - Ảnh 3.

Chị Nguyễn Thị Hồng Hải, nhân viên Trường mẫu giáo Tây Hồ (xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) đã trở thành "xe ôm" đưa đón các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường - Ảnh: M.VINH

Với chị Nguyễn Thị Hồng Hải, nhân viên Trường mẫu giáo Tây Hồ (xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam), lời Bác dạy ươm mầm những điều thiện mỗi ngày trong mỗi con người. Với chị, điều thiện có thể là những chuyện cao cả hay có thể là những chuyện đơn sơ mỗi ngày. 5 năm nay mỗi ngày chị Hải đều đứng ra đưa đón các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Sự quen thuộc của chị Hải trên những nẻo đường quê đã khiến bà con gọi chị là "cô Hải xe ôm" một cách trìu mến. Nhiều em được chị đưa đón đến trường vì nhà neo người, đến nay một số đã là học sinh cấp 1, cấp 2… Không chỉ vậy, bản thân chị còn vận động các nhà hảo tâm chung sức giúp đỡ các em vượt qua khó khăn thiếu thốn.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Ươm mầm điều thiện - Ảnh 4.

Ông Võ Văn Thưởng (phía trái ảnh) - ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo trung ương - trao bằng khen và kỷ niệm chương cho các cá nhân điển hình trong học tập và làm theo gương Bác - Ảnh: M.VINH

Ngoài những tấm gương thiện nguyện giúp ích cho cộng đồng, tham gia chương trình giao lưu là những điển hình tiêu biểu, những tấm gương sáng với nhiều cách làm hay trên nhiều lĩnh vực bảo vệ an ninh, thực hiện công tác dân vận…

M.VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên