20/03/2024 09:50 GMT+7

Học sinh khổ vì ký túc xá xuống cấp, 2 sở nói đang gỡ vướng

Khu ký túc xá Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai xuống cấp nặng sau 30 năm sử dụng nhưng dự án xây mới giẫm chân tại chỗ vì vướng thủ tục đất đai.

Ký túc xá Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai đã xuống cấp sau 30 năm sử dụng - Ảnh: TẤN LỰC

Ký túc xá Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai đã xuống cấp sau 30 năm sử dụng - Ảnh: TẤN LỰC

Theo ghi nhận, hai khối nhà ký túc xá 40 phòng ở của học sinh trường nội trú sau thời gian dài sử dụng đã hư hỏng nhiều vị trí.

Ký túc xá không đảm bảo điều kiện ăn ở của học sinh

Ông Võ Thành Nguyên, hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai, cho hay khu nội trú sau 30 năm đưa vào sử dụng đã xuống cấp nặng nề.

Hệ thống thoát nước, vệ sinh môi trường không còn đảm bảo điều kiện ăn ở, sinh hoạt cho học sinh.

Trên các mảng tường đã xuất hiện nhiều điểm bong tróc, ẩm mốc, thấm dột. Có nơi rêu, dương xỉ mọc xanh cả mảng tường.

Trong khi đó, một số vị trí cột trụ đã bị bong tróc xi măng lộ cả khung thép.

Ông Võ Thành Nguyên - hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai, đi xem phần tường đã mọc rêu của ký túc xá - Ảnh: TẤN LỰC

Ông Võ Thành Nguyên - hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai, đi xem phần tường đã mọc rêu của ký túc xá - Ảnh: TẤN LỰC

Thời gian qua, nhà trường rất phấn khởi khi hay tin khu ký túc xá được xây tại khu đất Trường cao đẳng nghề (cũ) sát bên cạnh trường.

Tuy nhiên, do vướng mắc thủ tục đất đai, tới nay dự án vẫn giẫm chân tại chỗ, không triển khai được.

Chưa làm được vì thiếu sổ đỏ

Theo ông Lê Duy Định - giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai, liên quan khu đất này, trước đây chủ tịch UBND tỉnh đã có quyết định giao khu đất cho trường nội trú tiếp quản sử dụng. Tuy nhiên, do chưa làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên chưa đủ điều kiện khởi công dự án.

"Sau khi tỉnh có quyết định giao đất thì đáng ra tại thời điểm đó sở cho làm trích lục để làm sổ đỏ nhưng không làm. Đến nay, khi triển khai dự án thì phát hiện lô đất mới chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Khu đất dự kiến xây dựng ký túc xá mới đang được nhà trường tận dụng tăng gia trồng rau xanh - Ảnh: TẤN LỰC

Khu đất dự kiến xây dựng ký túc xá mới đang được nhà trường tận dụng tăng gia trồng rau xanh - Ảnh: TẤN LỰC

Sở đã xúc tiến triển khai việc này nhưng 8 tháng rồi vẫn chưa ra được sổ đỏ" - ông Định nói.

Trong khi đó, ông Phạm Minh Trung, giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai, cho biết ngay khi phát sinh vấn đề liên quan khu đất, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh đã họp với nhau từ tháng 2-2024.

Đến nay, sở đã hướng dẫn nhà trường hoàn chỉnh hồ sơ, gửi tờ trình, trích lục khu đất. Cơ quan này đang kiểm tra lại lần cuối trước khi trình hồ sơ khu đất lên UBND tỉnh. Theo ông Trung, vấn đề vướng là trước đây UBND tỉnh bàn giao khu đất cho trường nội trú tiếp quản sử dụng nhưng chưa triển khai các thủ tục về đất đai.

Được biết, dự án đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Gia Lai thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 do Sở Giáo dục và Đào tạo làm chủ đầu tư.

Ký túc xá xuống cấp, vẫn tăng phí lưu trú!Ký túc xá xuống cấp, vẫn tăng phí lưu trú!

TT - Nhiều sinh viên (SV) nội trú ký túc xá (KTX) ĐH Ngân hàng TP.HCM (cơ sở Thủ Đức) phàn nàn việc ban quản lý KTX này tăng mức thu phí nội trú, trong khi hàng trăm phòng KTX xuống cấp nghiêm trọng, hư hỏng nặng nhiều năm nay…


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên