02/03/2021 09:18 GMT+7

Học sinh Hà Nội háo hức đi học trở lại sau 30 ngày

MAI THƯƠNG
MAI THƯƠNG

TTO - Sáng nay 2-3, học sinh Hà Nội bắt đầu đi học trở lại sau gần 30 ngày nghỉ tết và học online do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, các nhà trường trên địa bàn Hà Nội chuẩn bị các biện pháp phòng dịch cho học sinh.

Học sinh Hà Nội háo hức đi học trở lại sau 30 ngày - Ảnh 1.

Học sinh lớp 3E Trường tiểu học Xuân Phương (Hà Nội) được cô giáo phổ biến về 5K phòng dịch COVID-19 trong tiết học đầu tiên quay lại trường sau kỳ nghỉ dài ngày - Ảnh: MAI THƯƠNG

Chào tạm biệt mẹ rồi hớn hở đi vào trường, Vân Nhi (học sinh lớp 3E Trường tiểu học Xuân Phương, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) kéo cao khẩu trang lên mũi, đo thân nhiệt trước cổng rồi chạy nhanh lên lớp học. 

"Thời gian qua chúng em phải học online nên không được gặp gỡ bạn bè, thầy cô. Nay được quay lại lớp em vui lắm, em thích học ở trường hơn ở nhà vì được chơi cùng các bạn. Biết tin sáng nay được đi học, em dậy thật sớm rồi tự chuẩn bị quần áo, ăn sáng và đi học ngay, không đợi bố mẹ thúc giục" - lớp trưởng Vân Nhi chia sẻ. 

Sáng 2-3, Hà Nội chính thức đón học sinh các cấp học trở lại trường sau thời gian nghỉ dài để thực hiện phòng chống dịch COVID-19. 

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tại Trường tiểu học Xuân Phương, Hà Nội - điểm trường trước đó có học sinh mắc COVID-19 và bị cách ly trước thời điểm Tết Tân Sửu, các biện pháp phòng chống dịch được đảm bảo để học sinh an tâm quay lại trường học. 

Các học sinh khi đến trường được thực hiện phòng dịch 2 vòng, đầu tiên ở trước cổng trường, thầy cô đón học sinh và đo thân nhiệt, sát khuẩn tay. Tiếp đến, trước lúc vào lớp học, các em được sát khuẩn và đo thân nhiệt thêm lần nữa. 

Nhiều phụ huynh cũng vui mừng khi các con được quay về lớp học. "Lâu nay việc học online ở nhà của các con đều phải có phụ huynh giám sát nên cũng ảnh hưởng đến công việc của gia đình, vợ chồng tôi cũng phải phân bố công việc để quản lý các cháu. Nay các cháu được đi học, chúng tôi cũng an tâm hơn" - chị Phạm Thị Hải Hương, phụ huynh học sinh, chia sẻ.

Học sinh Hà Nội háo hức đi học trở lại sau 30 ngày - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, các học sinh khi quay lại trường đều tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng dịch - Ảnh: MAI THƯƠNG

Học sinh Hà Nội háo hức đi học trở lại sau 30 ngày - Ảnh 3.

Điểm Trường tiểu học Xuân Phương - trước đó có học sinh mắc COVID-19 và bị cách ly - hôm nay đã bắt đầu đón học sinh trở lại trường - Ảnh: MAI THƯƠNG

Học sinh Hà Nội háo hức đi học trở lại sau 30 ngày - Ảnh 4.

Các thầy cô đứng chờ sẵn ở cổng trường để đón học sinh - Ảnh: MAI THƯƠNG

Học sinh Hà Nội háo hức đi học trở lại sau 30 ngày - Ảnh 5.

Các em được đo thân nhiệt trước cổng trường và sát khuẩn - Ảnh: MAI THƯƠNG

Học sinh Hà Nội háo hức đi học trở lại sau 30 ngày - Ảnh 6.

Thực hiện đo thân nhiệt và sát khuẩn lần 2 trước cửa lớp học - Ảnh: MAI THƯƠNG

Học sinh Hà Nội háo hức đi học trở lại sau 30 ngày - Ảnh 7.

Nhiều học sinh hớn hở khi được quay lại trường học, gặp thầy cô, bạn bè. Quang Huy (học sinh Trường tiểu học Xuân Phương) chia sẻ: "Em thích học ở trường lắm, học qua online rất chán vì cứ phải nhìn mọi người qua màn hình máy tính, lại còn không nghe rõ tiếng nên không hứng thú bằng ở trường" - Ảnh: MAI THƯƠNG

Học sinh Hà Nội háo hức đi học trở lại sau 30 ngày - Ảnh 8.

Cô Trần Thị Tuyết Lan (hiệu trưởng Trường tiểu học Xuân Phương) đón học sinh trước cổng trường. Chia sẻ với báo chí, cô cho biết: "Nhà trường đã thực hiện công tác phun khử khuẩn, dọn dẹp lớp học từ mùng 5 Tết và duy trì trong những tuần các thầy cô dạy trực tuyến tại trường. Khu vực cổng trường, lớp học, các phòng đều có dung dịch sát khuẩn, khẩu trang, nhiệt kế điện tử. Hiện tại, trường có em học sinh N.K. đang là F0, đã được trở về nhà từ khu cách ly nhưng vẫn phải tự cách ly ở nhà học trực tuyến do những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19" - Ảnh: MAI THƯƠNG

Học sinh Hà Nội háo hức đi học trở lại sau 30 ngày - Ảnh 9.

Nhà trường cũng đã chủ động họp với các giáo viên để đưa ra phương án đón học sinh trở lại trường. Theo đó, các phụ huynh sẽ phải đón con ở cổng trường, không được vào khu vực bên trong khuôn viên nhà trường - Ảnh: MAI THƯƠNG

Học sinh Hà Nội háo hức đi học trở lại sau 30 ngày - Ảnh 10.

Nhiều phụ huynh cũng vui mừng khi các con được quay về lớp học. "Lâu nay việc học online ở nhà của các con đều phải có phụ huynh giám sát nên cũng ảnh hưởng đến công việc của gia đình, vợ chồng tôi phải phân bố công việc để quản lý các cháu. Nay các cháu được đi học, chúng tôi cũng an tâm hơn" - chị Phạm Thị Hải Hương, phụ huynh học sinh, chia sẻ - Ảnh: MAI THƯƠNG


MAI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên