19/02/2022 15:33 GMT+7

Học sinh F1 ở nhà khi lớp có F0, có cần phải thế?

HOÀNG HƯƠNG - CẨM NƯƠNG
HOÀNG HƯƠNG - CẨM NƯƠNG

TTO - 'Các trường phổ thông ở TP.HCM xử lý học sinh là F1 mỗi nơi mỗi khác khiến phụ huynh chúng tôi rất rối. Con tôi mới đi học được hai ngày thì bạn cùng lớp là F0, cô giáo kêu cháu phải ở nhà 14 ngày'.

Học sinh F1 ở nhà khi lớp có F0, có cần phải thế? - Ảnh 1.

Niềm vui của học sinh tiểu học TP.HCM khi được đi học lại - Ành: NHƯ HÙNG

Trong lớp học nếu xuất hiện 1 trường hợp F0, có thể để F1 cách ly tại nhà, nhưng nếu 2-3 trường hợp F0, cứ tiếp tục để các F1 cách ly tại nhà thì sẽ gây ra những ảnh hưởng nhất định đến chất lượng giáo dục. Với những học sinh đã tiêm đủ liều vắc xin, tôi nghĩ dù là F1 thì vẫn nên để các em đến trường học trực tiếp, có thể xét nghiệm nhanh kiểm tra mỗi 3 ngày/lần. Những em chưa tiêm có thể theo dõi tại nhà 3 ngày, nếu âm tính thì trở lại trường học bình thường.

PGS.TS.BS Đỗ Văn Dũng - trưởng khoa y tế công cộng, Đại học Y dược TP.HCM

Chị Nguyễn Hoàng Anh - phụ huynh học sinh lớp 2 ở quận 3, TP.HCM - cho biết. Phụ huynh này cũng phân tích thêm: "Con lớn của tôi năm nay học lớp 9, cháu đã đi học lại từ trước Tết. Lớp của cháu cũng có mấy bạn là F0 nhưng cô chủ nhiệm chỉ yêu cầu học sinh F1 tự test COVID-19 tại nhà. Nếu có kết quả âm tính thì tiếp tục đi học bình thường chứ không ở nhà ngày nào cả. 

Trong khi đó, con nhỏ của tôi năm nay học lớp 2. Cháu đã phải ở nhà gần 9 tháng mới được đi học lại. Khi cho con đi học trực tiếp, chúng tôi đã chấp nhận thực tế rằng trong lớp sẽ có F0. Nhưng trường yêu cầu học sinh là F1 phải nghỉ ở nhà 14 ngày. Tại sao trường tiểu học không xử lý F1 như các trường trung học?". 

Không những thế, nhiều phụ huynh ở quận Tân Bình còn đặt câu hỏi: "Chỉ còn 3 tháng nữa là kết thúc năm học. Cứ mỗi lần trong lớp có F0 thì học sinh F1 phải nghỉ học. Vậy thì thời gian các học sinh học trực tiếp còn được mấy ngày? Tôi đề nghị ngành y tế nên thay đổi quy định này" - chị Kim Dung, phụ huynh học sinh lớp 1 ở quận Tân Bình, đưa ra ý kiến. 

Học sinh F1 ở nhà khi lớp có F0, có cần phải thế? - Ảnh 3.

Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp sáng 14-2 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Cần xác định đúng F1, xem xét giảm thời gian cách ly

Đó là ý kiến của một số chuyên gia y tế về những quy định cách ly các ca F1 tại trường học. 

Trao đổi với phóng viên Tuổi Trẻ Online, PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng - giám đốc Sở Y tế TP.HCM - cho biết hướng dẫn của Bộ Giáo dục và đào tạo có một số điểm khác so với Bộ Y tế khi kéo dài thời gian cách ly tại nhà với F1 đã tiêm đủ liều vắc xin. 

"Đó là những quy định hiện hữu nhưng thực tế Sở Y tế sẽ tham mưu và thống nhất lại các quy định. Hiện tại, quan điểm của ngành y tế TP thì sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế đề ra" - ông Thượng chia sẻ.

Tại hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học kỳ 1 năm học 2021-2022 đối với giáo dục phổ thông ngày 18-2 vừa qua, lãnh đạo Bộ Giáo dục và đào tạo cũng cho biết trong những ngày tới, Bộ Y tế sẽ có hướng dẫn cụ thể về các vấn đề hướng dẫn cách ly học sinh, xét nghiệm COVID-19.

Học sinh F1 ở nhà khi lớp có F0, có cần phải thế? - Ảnh 4.

Tiêm vắc xin Pfizer mũi 2 cho học sinh khối lớp 10, 11 Trường THPT Bùi Thị Xuân, quận 1, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

"Tránh thái quá, 1 ca mắc bắt cả lớp nghỉ học"

Học sinh TP.HCM trải qua gần một tuần học trực tiếp tại trường, đã có hơn 160 em dương tính, tuy nhiên đều được xử lý kịp thời. Có thể thấy việc triển khai phòng chống dịch tại các trường học đang được thực hiện tốt. 

Từ đó, đã có những ý kiến đề ra về việc có nên để các F1 được đến trường bình thường, tránh gián đoạn ảnh hưởng việc học của trẻ?

Theo PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế - trong thời điểm hiện tại việc đánh giá F1 đã có những quy định cụ thể, nên cứ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Tuy nhiên, tránh đánh giá nguy cơ thái quá, một trường hợp nhiễm không thể bắt cả lớp nghỉ học. Bộ Y tế chưa có quy định lại thời gian cách ly F1, trong quá trình thực hiện hướng dẫn nếu có những vấn đề gì chưa phù hợp thì bộ sẽ xem xét lại và điều chỉnh.

Việc quyết định có nên cho học sinh là F1 đi học bình thường cần xem xét trong các trường hợp cụ thể. Hiện nay thời gian ủ bệnh của COVID-19 có thể ngắn hơn nhưng không phải tất cả các trường hợp. Tuy vậy chúng ta đã chuyển sang quản lý rủi ro nên cũng có thể kết hợp với xét nghiệm để rút ngắn thời gian cách ly F1 nhưng phải được Bộ Y tế hướng dẫn.

PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế

Theo quyết định phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong trường học của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành ngày 27-1, quy định cách ly, theo dõi F1 cụ thể như sau:

Người đã tiêm đủ liều vắc xin COVID-19 thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày. Sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà thêm 7 ngày tiếp theo, tổng thời gian lên đến 14 ngày.

Người tiêm chưa đủ liều vắc xin COVID-19 thực hiện cách ly y tế 10 ngày, sau đó tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong thời gian 7 ngày, tổng thời gian lên đến 17 ngày.

Trong khi đó, theo hướng dẫn gần nhất của Bộ Y tế đối với trường hợp học sinh F1 đã tiêm đủ liều vắc xin thì ở nhà không quá 7 ngày; F1 chưa được tiêm, hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin cách ly tại nhà, nghỉ học không quá 14 ngày.

Với những hướng dẫn khác nhau về thời gian cách ly khiến cả đơn vị giáo dục lẫn phụ huynh học sinh phải "đau đầu".

Số học sinh F0 tăng nhưng không nên lo lắng, lúng túng Số học sinh F0 tăng nhưng không nên lo lắng, lúng túng

TTO - Kịch bản ứng phó với sự xuất hiện của F0 trong trường học đã sẵn sàng, nhà trường, thầy cô, phụ huynh và học sinh cũng đã được chuẩn bị tâm lý cho điều này. Tuy nhiên, số học sinh nhiễm COVID-19 gia tăng đang khiến nhiều người lo lắng.

HOÀNG HƯƠNG - CẨM NƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: học sinh F1 tp.hcm