07/09/2021 16:01 GMT+7

Nghệ An: 1 học sinh F0 đến trường, 65 bạn học thành F1

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Một học sinh ở huyện miền núi Quế Phong, Nghệ An đến trường để được thầy cô hướng dẫn học trực tuyến mắc COVID-19, 65 em khác phải đi cách ly.

Nghệ An: 1 học sinh F0 đến trường, 65 bạn học thành F1 - Ảnh 1.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA

Trưa 7-9, ông Dương Đình Chỉnh - giám đốc Sở Y tế Nghệ An - chủ trì cuộc họp khẩn với Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Quế Phong, sau khi địa phương này xuất hiện chùm ca nhiễm cộng đồng là 5 người trong cùng một gia đình.

Theo điều tra dịch tễ, ca bệnh được phát hiện là người đàn ông 44 tuổi cùng vợ và 3 người con ở xóm Chợ, Tri Lễ, huyện Quế Phong. Người này là chủ xe chạy tuyến cố định từ Quế Phong - Vinh.

Sau khi phát hiện chùm ca bệnh trên, chính quyền địa phương đã truy vết được 115 F1, trong đó có 35 người tiếp xúc gần và 65 học sinh.

Ngoài các F1 ở trên địa bàn, còn có một số xã của huyện Kỳ Sơn và Tương Dương.

Đáng chú ý, theo Phòng giáo dục và đào tạo huyện Quế Phong, trong số ba người con của bệnh nhân mắc COVID-19 có hai em đến trường vào ngày 6-9 để thầy cô hướng dẫn học trực tuyến sau ngày khai giảng. Do vậy, nhiều em học sinh tiếp xúc phải đi cách ly.

Ông Chỉnh đề nghị cách ly xã hội toàn bộ xã Tri Lễ (với hơn 2.110 hộ, 10.645 nhân khẩu) theo chỉ thị 16, riêng xóm Chợ ở Tri Lễ thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 mức nâng cao. Khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR cho toàn bộ người dân xóm Chợ.

Sáng 7-9, Nghệ An có 14 ca COVID-19, trong đó có 7 ca cộng đồng, 7 ca đã cách ly từ trước. Đến nay Nghệ An có 1.718 bệnh nhân COVID-19, hiện đang điều trị cho 942 người.

Người dân TP Vinh được đi chợ nhiều khung giờ

Đó là thông báo mới nhất của UBND TP Vinh về việc cho phép người dân dùng thẻ mua hàng để mua lương thực, thực phẩm từ ngày 7-9.

Trước đó, như Tuổi Trẻ Online phản ánh, TP Vinh quy định người dân chỉ được đi mua hàng vào 2 khung giờ từ 7 - 9h sáng và 15 - 17h chiều. Quy định trên khiến nhiều người băn khoăn, lo lắng vì chỉ có 2 khung giờ đi mua lương, thực phẩm, dẫn đến việc tập trung đông người cùng một thời điểm.

Để hạn chế tình trạng tập trung đông người vào các khung giờ mua hàng cố định, TP Vinh chỉ đạo các phường, xã linh hoạt bố trí phân chia người dân các khối, xóm dùng thẻ mua hàng vào các khung giờ khác nhau trong ngày.

Ngoài ra, TP cũng đề nghị các siêu thị, đơn vị cung ứng tăng lượng hàng hóa dự trữ lên 200 - 300% so với ngày bình thường. Yêu cầu các tổ chức, đơn vị cung ứng hàng hóa phải đảm bảo chất lượng, không tăng giá và cung ứng kịp thời cho nhân dân.

Cả tỉnh nghỉ học sau lễ khai giảng vì một học sinh nhiễm COVID-19 Cả tỉnh nghỉ học sau lễ khai giảng vì một học sinh nhiễm COVID-19

TTO - Hơn 180.000 học sinh các cấp ở Đắk Nông đã phải nghỉ học ngay sau lễ khai giảng do phát hiện một học sinh nhiễm COVID-19.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên