23/11/2008 18:41 GMT+7

Học Singapore làm du lịch tàu biển

THÀNH MINH
THÀNH MINH

TTO - Ngày 23-11, phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Mạnh Cường cùng bốn doanh nghiệp lữ hành chuyên đón khách tàu biển lên đường sang trao đổi kinh nghiệm phát triển loại hình du lịch tàu biển với Cục Du lịch và Trung tâm du thuyền Singapore.

7yByDNjD.jpgPhóng to

Tàu Hải Dương công chúa đưa khách Trung Quốc sử dụng thẻ du lịch tới Hạ Long 2 ngày/chuyến - Ảnh: Nguyễn Hoàng

TTO - Ngày 23-11, phó tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Mạnh Cường cùng bốn doanh nghiệp lữ hành chuyên đón khách tàu biển lên đường sang trao đổi kinh nghiệm phát triển loại hình du lịch tàu biển với Cục Du lịch và Trung tâm du thuyền Singapore.

Đoàn sẽ khảo sát cơ sở hạ tầng, dịch vụ tại cảng biển chuyên dụng của Singapore để có cái nhìn đầy đủ về một cảng tàu du lịch hiện đại, tìm biện pháp tăng cường hợp tác nhằm thu hút khách tàu biển quốc tế đến hai nước.

Cuối năm 2007, Tổng cục Du lịch đã tổ chức một hội nghị tàu biển du lịch quốc tế tại Hạ Long nhằm đẩy mạnh thu hút giới chủ tàu nước ngoài, "đưa VN trở thành trung tâm du lịch tàu biển trong khu vực và thế giới" (phát biểu của bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao & du lịch) với mục tiêu đón 700.000-1 triệu lượt khách vào năm 2010. Tuy nhiên, tính đến hết tháng 10 năm nay khách quốc tế vào qua đường biển chỉ đạt 127.841 lượt, giảm tới 32,4% so với cùng kỳ năm ngoái!

Nhiều doanh nghiệp lữ hành thường xuyên đón khách tàu biển than phiền rằng hạn chế lớn nhất hiện nay của VN là chưa có cầu cảng chuyên dụng phục vụ tàu du lịch. Việc miễn thị thực cho khách chi trả rất cao này lâu nay vẫn chỉ dừng ở mức "mong muốn" của Tổng cục Du lịch.

THÀNH MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên