08/09/2019 18:52 GMT+7

Hoàng Chi Phong bị bắt lại sau chuyến đi Đài Loan

TRẦN PHƯƠNG
TRẦN PHƯƠNG

TTO - Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) xác nhận mình bị bắt lại vì vi phạm các điều kiện bảo lãnh sau khi trở về Hong Kong từ một chuyến đi Đài Loan.

Hoàng Chi Phong bị bắt lại sau chuyến đi Đài Loan - Ảnh 1.

Hoàng Chi Phong rời tòa án ngày 30-8 sau khi được bảo lãnh - Ảnh: REUTERS

Hãng tin AFP ngày 8-9 dẫn lời Hoàng Chi Phong, cho biết anh bị bắt sáng cùng ngày.

"Tôi bị cảnh sát bắt vì vi phạm các điều kiện bảo lãnh sáng nay tại hải quan sân bay và tôi đang bị giam giữ" - nhà hoạt động 22 tuổi cho biết trong thông báo từ Đảng chính trị Demosisto do anh đồng sáng lập.

Hoàng Chi phong vừa có chuyến đi Đài Loan để gặp một số chính trị gia địa phương và có một số phát biểu.

Tuy nhiên, Hoàng Chi Phong cho rằng việc bắt giữ chỉ là một sự cố quy trình vì tòa án đã chấp thuận các chuyến đi nước ngoài của anh.

"Tôi hi vọng sẽ được phóng thích sau phiên tòa sáng mai vì vậy các bạn đừng quá lo lắng" - Hoàng Chi Phong cho biết.

Cảnh sát Hong Kong chưa đưa ra bình luận nào.

Hoàng Chi Phong vừa được bảo lãnh hôm 30-8 sau khi bị bắt và cáo buộc tổ chức tụ tập bên ngoài các trụ sở cảnh sát hồi tháng 6-2019. Vụ xử được hoãn lại đến tháng 11-2019.

Hồi đầu năm, Hoàng Chi Phong đã ngồi tù hai tháng vì các cáo buộc liên quan đến phong trào biểu tình năm 2014.

Tình trạng bất ổn ở đặc khu hành chính Hong Kong bắt đầu leo thang từ giữa tháng 6-2019 cho đến nay khi người dân xuống đường biểu tình liên tiếp nhằm phản đối dự luật dẫn độ (hiện dự luật này đã bị rút lại), vốn cho phép dẫn độ những người phạm tội ở Hong Kong sang Trung Quốc đại lục để xét xử.

Báo China Daily ngày 30-8 cho biết những binh sĩ Trung Quốc đóng quân ở Hong Kong sẽ "không có lý do ngồi yên" nếu tình hình ở đặc khu hành chính này trở nên tồi tệ hơn.

Nhà hoạt động Hoàng Chi Phong lại bị bắt Nhà hoạt động Hoàng Chi Phong lại bị bắt

TTO - Đảng chính trị Demosisto mà Hoàng Chi Phong (Joshua Wong, nhà hoạt động sinh viên) đồng sáng lập xác nhận thông tin anh bị bắt sáng nay (30-8) ở Hong Kong. Tuy nhiên, cảnh sát Hong Kong chưa bình luận về vụ việc.

TRẦN PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên