07/02/2021 10:16 GMT+7

Hoa tươi khoe sắc, chờ khách du xuân

NHƯ BÌNH
NHƯ BÌNH

TTO - Hoa tươi hơn, đẹp hơn, nhiều loại mới lạ hơn, các tiểu cảnh cũng được sắp xếp thông thoáng... đã góp phần tái hiện thành công những bức tranh làng quê rực rỡ, khoe sắc xuân về trên đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu.

Hoa tươi khoe sắc, chờ khách du xuân - Ảnh 1.

Công nhân khẩn trương hoàn thiện những công đoạn cuối cùng trên đường hoa - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đến nay, việc thi công đường hoa gần như hoàn tất, sẵn sàng chào đón du khách đến thưởng ngoạn, du xuân an toàn với tinh thần tuân thủ thông điệp 5K của Bộ Y tế. Dự kiến ngày 26 tháng chạp, toàn bộ việc xây dựng đường hoa sẽ hoàn tất, chỉnh trang một vài điểm trước khi chính thức mở cửa đón khách vào ngày 28 tháng chạp.

Thời tiết ủng hộ hoa và người công nhân

Trong những ngày qua, các công nhân trên công trường đường hoa Nguyễn Huệ (TP.HCM) hết sức khẩn trương lắp đặt, xây dựng, sắp xếp các tiểu cảnh, diện mạo đường hoa Tết Tân Sửu vì thế dần hiện rõ nhanh hơn.

Anh Lê Hoàng, phụ trách mỹ thuật của xưởng Văn Tòng (Q.12), cho biết tất cả mô hình linh vật trâu đã được vận chuyển an toàn từ xưởng ra đường hoa và vào vị trí các tiểu cảnh. Bước tiếp theo, bộ phận phụ trách hoa tươi sẽ sắp xếp các chậu hoa, trang trí và hoàn thiện phần còn lại. Một số linh vật trâu chỉ còn chờ nối điện để tạo ra các cử động thêm phần sinh động, thu hút khách tham quan.

"Từ khi bắt tay chế tác các linh vật trâu, các nghệ nhân đều cố gắng tuân thủ theo thiết kế mẫu ban đầu và quan trọng nhất là cố gắng truyền tải được thần thái của các chú trâu, giúp khách tham quan có cái nhìn khác hơn về hình ảnh con trâu truyền thống là hiền lành, thay vào đó linh vật của đường hoa sẽ mang tính hiện đại hơn, lém lỉnh và rất gần gũi" - anh Hoàng chia sẻ trong ngày đi kiểm tra các công đoạn cuối cùng.

Trong khi đó, nhân vật chính của đường hoa là hơn 110.000 chậu với cả trăm loại hoa từ cẩm chướng, sao nhái, diễm cúc, mâm xôi, cát màu, dừa cạn, cúc... cũng đã hội tụ về đường hoa, lần lượt được công nhân tưới nước và sắp xếp vào các vị trí tiểu cảnh.

Đại diện Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM, một trong những đơn vị cung cấp nguồn hoa, cho biết hoa năm nay rất tươi và đa sắc nhờ thời tiết mát mẻ, rất thuận lợi cho các loại hoa giữ được sắc màu tươi thắm. Đặc biệt, đường hoa năm nay cũng đón nhận nhiều chủng loại hoa mới, trong đó có nhiều loại hoa ngoại nhập, mang đến làn gió mới cho khách tham quan.

Hoa tươi khoe sắc, chờ khách du xuân - Ảnh 2.

Đường hoa Nguyễn Huệ đã sẵn sàng khoe sắc - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thông thoáng để du xuân an toàn

Đường hoa được mở cửa trong bối cảnh cả nước đang phòng chống dịch COVID-19, vì vậy lời khuyên dành cho các gia đình du xuân trên đường hoa là hạn chế đi quá đông người, chỉ tháo khẩu trang lúc cần thiết, giữ khoảng cách an toàn.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Tân Sửu cũng đã có những đổi mới về bố cục cảnh quan so với các năm trước khi phân luồng giao thông rõ hơn, với lối đi hai bên tạo nên sự thuận tiện dành cho khách thưởng ngoạn cùng nhiều cửa thoát ra ngoài dọc đường. Sẽ có những đại cảnh tập trung thành một không gian trung tâm, tạo sự mới lạ và hiệu ứng hoành tráng.

Theo ông Chiêm Thành Liêm - trưởng phòng kỹ thuật khu du lịch Bình Quới, đơn vị thi công đường hoa, công tác thi công đường hoa năm nay rất thuận lợi nhờ thời tiết tốt. Mọi người cũng có kinh nghiệm nhiều năm trước nên khối lượng công việc thực hiện trước khá hiệu quả trong thời gian ngắn.

Điểm nhấn của các phân đoạn đường hoa là các bồn phun nước với ba tiểu cảnh, trong đó có bồn nước hình tròn, tái hiện cảnh mùa len trâu, một đặc trưng văn hóa của vùng đồng bằng châu thổ Nam Bộ, dựng lên không gian cầu và nước mát mẻ, hài hòa, vừa mang màu sắc hiện đại, vừa lưu giữ nét truyền thống thân thuộc của làng quê.

Ngoài cổng chào là điểm "check-in", khách tham quan không nên bỏ qua cụm nhà lan nằm ngay giữa tuyến đường hoa, nơi quy tụ nhiều loại lan với không gian mát rượi. Mọi năm giàn hoa lan được thiết kế ở tầm thấp, nhưng năm nay nhóm thiết kế đã nâng giàn nhà hoa lan lên tầm cao gần 4m, tạo tầm nhìn thoáng đãng và chiều sâu cho đường hoa. Nhưng người chăm sóc sẽ vất vả hơn với giàn lan được treo cao này.

"Chúng tôi có gắn hệ thống tưới nước tự động cho các giỏ lan nằm trên cao nhưng cũng phải cắt cử người tưới phụ thường xuyên để hoa giữ độ tươi lâu, ít nhất là đến khi đường hoa kết thúc" - ông Liêm cho biết.

Theo kế hoạch, đường hoa Nguyễn Huệ sẽ chính thức đón khách vào 19h tối 28 Tết. Trong bối cảnh dịch COVID-19, du khách được khuyến nghị cần tuân thủ nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế trong suốt thời gian tham quan, hạn chế tháo khẩu trang chụp hình tham quan đường hoa, giữ khoảng cách phù hợp.

Trăm hoa đua sắc tại chợ hoa xuân Bình Điền 2021

Một điểm hẹn xuân không thể bỏ qua trong dịp Tết dành cho những người yêu hoa là chợ hoa xuân Bình Điền. Năm nay, chợ hoa Bình Điền có chủ đề "Trâu vàng mở lối, hướng tới thành công" mở cửa trong 9 ngày, bắt đầu từ ngày 3-2 tại khu thương mại Bình Điền (đường Nguyễn Văn Linh, Q.8).

Để giúp các nhà vườn kinh doanh thuận lợi, Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA), đơn vị tổ chức chợ hoa, tiếp tục miễn phí tiền thuê lô bán hàng cho tất cả bà con tham gia kinh doanh. Đây cũng là năm thứ 8 liên tiếp đơn vị thực hiện việc miễn phí này.

Chợ hoa xuân Bình Điền năm nay có 280 lô kinh doanh các loại hoa Tết của các nhà vườn đến từ huyện Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc (Bến Tre), Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp), Tiền Giang và các nhà vườn tại TP.HCM. Các nhà vườn đã đem đến chợ hoa nhiều loại hoa, cây kiểng như: bông giấy, mai vàng, vạn thọ, các loại cúc, dừa cạn, mào gà, hoa lan, sống đời, sứ, tắc, bonsai...

Ông Phạm Anh Linh - phó chủ tịch UBND huyện Chợ Lách, Bến Tre - cho biết do dịch bệnh COVID-19 nên sản lượng hoa của các nhà vườn ở huyện Chợ Lách đem lên chợ hoa giảm khoảng 20-30% so với năm trước. Tuy nhiên, chất lượng các loại bông, hoa, cây kiểng tham gia kinh doanh buôn bán tại chợ được nâng cao bởi tay nghề của các nhà vườn ngày càng điêu luyện, nhất là sản phẩm cây bông giấy. Còn về giá cũng chỉ bằng và thấp hơn năm trước.

Chợ hoa vẫn đón được nhiều loại hoa mới như các nhà vườn của huyện Mỏ Cày Bắc đem đến loại bông giấy đổi màu giống từ Ấn Độ với bông to, lâu rụng cánh, có thể đổi màu xanh, vàng, tím... theo ánh nắng. Cũng như mọi năm, tại chợ hoa xuân Bình Điền vẫn tổ chức một khu vui chơi cho thiếu nhi và chương trình ca nhạc hằng đêm phục vụ khách vui xuân, mua sắm trong những ngày diễn ra.

Dân Sài Gòn đến bến Bình Đông tham quan chợ hoa xuân Dân Sài Gòn đến bến Bình Đông tham quan chợ hoa xuân 'Trên bến dưới thuyền'

TTO - Tối 6-2, tại bến Bình Đông (Q.8) đã diễn ra lễ khai mạc chợ hoa xuân Trên bến dưới thuyền Tết Tân Sửu 2021 tại sân khấu chính đường Nguyễn Văn Của.

NHƯ BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên