07/03/2018 10:32 GMT+7

Hoa tết lại nở trúng vụ… 8-3

HOÀI PHẠM
HOÀI PHẠM

TTO - Một lượng lớn hoa không nở trúng vụ Tết vừa qua tại "thủ phủ hoa Mê Linh", Hà Nội, gặp thời tiết ấm, đã dồn lại nở rộ vào đúng dịp 8-3.

Hoa tết lại nở trúng vụ… 8-3 - Ảnh 1.

Hoa Tết nhưng lại nở trúng vụ 8-3 tại làng hoa Mê Linh, song giá bán không cao - ẢNH: HOÀI PHẠM

Làng hoa Mê Linh nằm dọc quốc lộ 23B, thuộc xã Mê Linh, huyện Mê Linh, cách trung tâm thành phố Hà Nội 30km. 

Đây được xem là vựa hoa mới nhất chuyên cung cấp hoa cho Hà Nội và các tỉnh lân cận. Hầu hết các hộ sau khi cắt hoa đều chở lên chợ hoa Mê Linh gần đó để bán cho thương lái.

Chủng loại hoa đa dạng, phổ biến nhất là hoa hồng đỏ, các loại hồng khác như hồng phấn, hồng vàng, hồng cánh sen, các loại cúc, hoa pensée, hoa ly, hoa hướng dương, vàng anh…

Mặc dù trúng thời điểm nhu cầu tiêu thụ hoa lớn cho dịp 8-3 nhưng giá hoa lại có xu hướng bằng hoặc giảm so với những ngày bình thường.

Theo khảo sát, hoa hồng đỏ là loại hoa bán chạy nhất với mức giá dao động từ 1.200-2.500 đồng/bông, không chênh lệch nhiều so với ngày thường.

Tiếp đến là các loại hồng khác như hồng vàng, hồng cánh sen… với mức giá từ 1.000- 1.200 đồng/bông.

Cúc vàng giữ mức giá ổn định là 1.000 đồng/bông.

Đặc biệt, giá hoa hướng dương giảm mạnh còn 2.000 đồng/ bông, chỉ bằng một nửa so với ngày thường.

Hoa tết lại nở trúng vụ… 8-3 - Ảnh 2.

Hoa hướng dương là một trong những loại hoa có giá giảm mạnh nhất - ẢNH: HOÀI PHẠM

Chỉ một số loại hoa lạ như hoa pensée có giá khá cao, 70.000 đồng/bó trong khi ngày thường là 40.000 đồng/bó, hoa hồng ngoại 4.000 đồng/bông trong khi ngày thường là 1.100 đồng/bông.

Anh Nguyễn Văn Đức, 25 tuổi, làm nghề trồng hoa tại Mê Linh, cho biết hiện tại giá hoa hồng đỏ nhà anh là 2.000 đồng/bông, thấp hơn rất nhiều so với dịp tết là 10.000 đồng/bông.

Hoa hướng dương hiện đã nở rộ nhưng giá hoa quá rẻ, không bõ công hái nên gia đình anh chỉ hái một số ít đem bán, còn lại đành để tàn.

Mặc dù giá bán hoa cho thương lái không tăng nhưng khi về trung tâm Hà Nội, giá hoa vẫn ở mức khá cao..

HOÀI PHẠM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên