26/01/2018 11:59 GMT+7

Hoa Sa Đéc đón Tết

NGUYỄN TOÀN
NGUYỄN TOÀN

Đón Tết Mậu Tuất 2018, Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) xuống giống trên 100ha hoa kiểng của khoảng 2.000 hộ dân để sẵn sàng đủ cung ứng thị trường Tết.

Từng đoàn xuồng, ghe, xe tải, xe lôi tấp nập đổ về mua hoa, sau đó đưa đi phân phối ở các tỉnh, thành.

Nhà vườn tăng cường nhiều giống mới, lạ và đẹp, trong đó chủ lực là mai vàng, cúc, hồng, vạn thọ và các loài hoa có màu sắc tươi tắn, hy vọng như hồng, cẩm nhung, hồng ngọc…

Hoa Sa Đéc đón Tết - Ảnh 1.

Chăm sóc hoa kiểng để bán Tết Mậu Tuất 2018 - Ảnh: Hữu Thuận

Bên cạnh các loại cây kiểng có tên gọi mang ý nghĩa như phát tài, vạn lộc, phúc lộc, phú quý…, đặc biệt năm nay nhà vườn còn tạo hình chú chó cho cây kiểng để chào năm Tuất.

Hoa Sa Đéc đón Tết - Ảnh 2.

Cây kiểng hình chú chó đón năm Mậu Tuất - Ảnh: Hữu Thuận

Một số loại hoa mới như cúc lùn để bàn, 200 loài hoa hồng các loại, dưa Pepino ở Nam Mỹ cho cả hoa lẫn trái làm kiểng rất đẹp.

Năm 2017 làng hoa Sa Đéc đón trên 300.000 lượt người (bao gồm trên 26.000 khách quốc tế). Thu nhập của người dân nhờ đó cũng cải thiện rõ nét.

Làng hoa Sa Đéc đón Tết Mậu Tuất Làng hoa Sa Đéc đón Tết Mậu Tuất Tour tết Mậu Tuất sôi động, nhiều chọn lựa hấp dẫn Tour tết Mậu Tuất sôi động, nhiều chọn lựa hấp dẫn Xúng xính áo dài đón Tết ở "làng người Hoa" Xúng xính áo dài đón Tết ở 'làng người Hoa'
     

NGUYỄN TOÀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên