13/12/2019 15:44 GMT+7

Hoa hướng dương 'khổng lồ' giữa mùa đông Hà Nội

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - 500 hoa hướng dương do sinh viên tình nguyện trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội cắt, ghép để đồng hành cùng ngày hội Hoa hướng dương lần thứ 12 tại Viện Huyết học truyền máu trung ương (Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội) vào ngày 15-12.

Đường đua Hoa mặt trời

Hoa hướng dương khổng lồ giữa mùa đông Hà Nội - Ảnh 2.

Một nhóm sinh viên tình nguyện trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội đồng hành cùng chương trình ‘Ước mơ của Thúy’ - Ảnh: CHÍ TUỆ

Hai tuần nay, các sinh viên tình nguyện trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tất bật làm 500 hoa hướng dương, để hưởng ứng ngày hội Hoa hướng dương lần thứ 12 tại Viện Huyết học truyền máu trung ương (Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội) vào ngày 15-12.

Năm thứ ba đồng hành cùng ngày hội Hoa hướng dương, Nguyễn Công Tụng (Đội trưởng đội sinh viên tình nguyện trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội) cho biết, để làm 500 hoa hướng dương, từ cuối tháng 11 nhóm đã phải chuẩn bị dây thép, giấy, hồ dán... Những bông hoa hướng dương này phải làm rất tỉ mỉ từ khâu uốn cánh, cắt nụ, dán cánh, ghép hoa...

Theo bạn Tụng, nhóm có khoảng 70-80 sinh viên tình nguyện. Do các bạn cũng phải đi học nên mỗi buổi chỉ có khoảng 10 bạn tham gia. Để hoàn thành 500 bông hoa hướng dương, nhóm phải làm liên tục các buổi sáng, chiều, tối trong thời gian 2 tuần.

"Đây là chương trình rất ý nghĩa cho các bé bị ung thư. Mình thấy các bé bị bệnh rất đáng thương, chỉ mong các em sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này nên nhóm đã dành thời gian để làm những bông hoa hướng dương với mong muốn đóng góp thêm một chút tinh thần cho các em" - bạn Tụng chia sẻ

Ngày hội Hoa hướng dương lần thứ 12 với chủ đề Vì chiến binh hoa mặt trời do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM và Hà Nội dự kiến tổ chức vào ngày 15-12 tại Nhà văn hóa Sinh viên TP.HCM (khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM, Q.Thủ Đức) và Viện Huyết học truyền máu trung ương (Q.Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Chương trình năm nay nhằm kỷ niệm 12 năm ngày mất Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM Lê Thanh Thúy (2-11-2007) - người khởi xướng chương trình Ước mơ của Thúy - cũng như đồng hành, chăm sóc bệnh nhi ung thư Việt Nam.

Ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động: tặng quà cho 1.000 bệnh nhi ung thư đang điều trị tại 10 bệnh viện ở TP.HCM, Đà Nẵng, Huế và Hà Nội trị giá 700 triệu đồng (700.000 đồng/phần); trao 160 suất học bổng Ước mơ của Thúy cho bệnh nhi khỏi bệnh trở lại trường trị giá 800 triệu đồng (5 triệu đồng/suất); triển lãm và bán tranh do bệnh nhi vẽ, thực hiện điều ước của bệnh nhi; hiến máu, chạy bộ Chiến binh hoa mặt trời (đối với khu vực TP.HCM)...

Hoa hướng dương khổng lồ giữa mùa đông Hà Nội - Ảnh 3.

Để làm 500 hoa hướng dương, từ cuối tháng 11 nhóm đã phải chuẩn bị dây thép, xốp, giấy, hồ dán...

Hoa hướng dương khổng lồ giữa mùa đông Hà Nội - Ảnh 4.

Những bông hoa hướng dương này phải làm rất tỉ mỉ từ khâu uốn cánh, cắt nụ, dán cánh, ghép hoa...

Hoa hướng dương khổng lồ giữa mùa đông Hà Nội - Ảnh 5.

Làm cánh hoa tốn nhiều chất liệu và thời gian nhất trong công đoạn làm hoa hướng dương

Hoa hướng dương khổng lồ giữa mùa đông Hà Nội - Ảnh 6.

Mỗi hoa hướng dương sẽ có 10 cánh được ghép

Hoa hướng dương khổng lồ giữa mùa đông Hà Nội - Ảnh 7.

Bạn Nguyễn Công Tụng (Đội trưởng đội sinh viên tình nguyện trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội) đã có 3 năm đồng hành cùng ngày hội hoa hướng dương

Hoa hướng dương khổng lồ giữa mùa đông Hà Nội - Ảnh 8.

Những hoa hướng dương do các sinh viên ngành kiến trúc làm luôn cầu kì

Hoa hướng dương khổng lồ giữa mùa đông Hà Nội - Ảnh 9.

Mỗi bông hoa hướng đương được các sinh viên tình nguyện làm nên sẽ góp sức cùng chia sẻ với bệnh nhi ung thư

Hoa hướng dương khổng lồ giữa mùa đông Hà Nội - Ảnh 10.

Để hoàn thành 500 bông hoa hướng dương, nhóm phải làm liên tục các buổi sáng, chiều, tối trong thời gian 2 tuần

Hoa hướng dương khổng lồ giữa mùa đông Hà Nội - Ảnh 11.

Theo các sinh viên tình nguyện, đây là chương trình rất ý nghĩa cho các bé bị ung thư

Mời bạn đăng ký chạy bộ "Đường đua hoa mặt trời"

Sáng 15-12, tại Nhà văn hóa sinh viên TP.HCM (Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM, Q.Thủ Đức) sẽ diễn ra cuộc chạy bộ Đường đua hoa mặt trời do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM tổ chức.

Ngoài vòng đeo tay là quà tặng của chương trình dành cho bất kỳ ai tham gia đường đua hoa mặt trời, năm nay, 500 người tham gia sớm nhất sẽ được tặng bộ áo, nón có logo của chương trình Ước mơ của Thúy.

Với 7.000 người đăng ký tham gia chạy bộ sớm nhất, Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng NutiFood sẽ ủng hộ 50.000 đồng/ người vào quỹ giúp đỡ các bệnh nhi ung thư.

Mời bạn đọc tham gia cuộc chạy bộ đầy ý nghĩa này đăng ký tại Ban công tác xã hội (60A Hoàng Văn Thụ, P9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. Điện thoại gặp anh Trung Dân: 0903.972.692), hoặc check-in trực tiếp tại Ngày hội trước thời gian khai mạc (từ 6h đến 6h30 ngày 15-12).

‘Đường đua hoa mặt trời’ cự ly 4km vì bệnh nhi ung thư ‘Đường đua hoa mặt trời’ cự ly 4km vì bệnh nhi ung thư

TTO - Với 7.000 người đăng ký tham gia chạy bộ sớm nhất, Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng NutiFood sẽ ủng hộ 50.000 đồng/ người vào quỹ giúp đỡ các bệnh nhi ung thư.

CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên