11/02/2021 15:00 GMT+7

Hoa hậu Đỗ Thị Hà: Hi vọng sẽ không vướng vào những ồn ào không đáng có

HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

TTO - Có lẽ Tết năm nay là một cái Tết rất đặc biệt đối với Đỗ Thị Hà bởi đây là năm đầu tiên cô đón Tết với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam. Năm nay cô đã chuẩn bị những gì cho Tết, cùng Tuổi Trẻ Online gặp gỡ hoa hậu Đỗ Thị Hà.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà: Hi vọng sẽ không vướng vào những ồn ào không đáng có - Ảnh 1.

Đỗ Thị Hà dành nhiều thời gian cho gia đình vào dịp Tết hằng năm - Ảnh: NVCC

* Chào Đỗ Thị Hà, đây là năm đầu tiên bạn đón Tết với cương vị tân Hoa hậu Việt Nam, cảm xúc của bạn, cũng như kế hoạch của bạn như thế nào cho Tết này?

- Đã gần 3 tháng đăng quang Hoa hậu Việt Nam nhưng Hà vẫn cảm thấy bồi hồi, hạnh phúc mỗi lần nhớ lại khoảnh khắc ấy. Cảm giác thật khó diễn tả nhưng là cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời của Hà.

Còn về việc đón Tết, Hà sẽ về Thanh Hóa đón Tết cùng gia đình. Bởi đây là dịp hiếm hoi cả nhà cùng quây quần bên nhau nên Hà rất trân quý. Nhưng điều đặc biệt là năm nay là năm đầu tiên Hà đón Tết trong cương vị hoa hậu nên sẽ khá bận rộn.

Hà không chỉ đón Tết bên gia đình mà còn sắp xếp thời gian tham gia các hoạt động mang Tết đến cho những hoàn cảnh khó khăn.

* Sau đăng quang trở thành hoa hậu, cuộc sống của Hà thay đổi như thế nào?

- Lúc đầu, Hà cảm thấy bỡ ngỡ vì cuộc sống có nhiều sự thay đổi nhưng Hà là người dễ thích nghi nên đã nhanh chóng làm quen với vai trò mới, nhất là mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Việc trở thành người của công chúng mang đến không ít rắc rối cho Hà và việc gặp phải những ý kiến trái chiều từ dư luận là điều không thể tránh khỏi. Hà biến những áp lực này thành động lực để hoàn thiện bản thân hơn. Hà cũng nhận được rất nhiều tình cảm và sự quan tâm đặc biệt từ phía khán giả.

Đảm nhận vai trò mới, Hà nhận thức bản thân phải luôn giữ gìn hình ảnh của một nàng hậu chuẩn mực, không thể hồn nhiên vô tư như một cô gái 19 đôi mươi nữa.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà: Hi vọng sẽ không vướng vào những ồn ào không đáng có - Ảnh 2.

Từ khi đăng quang hoa hậu, Hà có nhiều cơ hội trải nghiệm, thử sức trong lĩnh vực nghệ thuật - Ảnh: NVCC

* Như Hà chia sẻ, bản thân gặp phải những dư luận trái chiều sau đăng quang, Hà đã vượt qua như thế nào và sẽ ứng xử ra sao khi gặp phải trường hợp tương tự?

- Hà không thể ngăn cản và định hướng được những lời nhận xét dù đúng hay sai mà người khác dành cho mình bởi mỗi người sẽ có góc nhìn và quan điểm khác nhau. Không riêng gì Hà mà bất kỳ ai cũng không muốn đối diện với áp lực từ dư luận.

Hà chọn cách giữ im lặng và dùng hành động để chứng minh. Quan điểm của Hà là luôn sống thật với bản thân, chân tình với mọi người và không làm điều gì trái với chuẩn mực xã hội, hi vọng sẽ không vướng vào những ồn ào không đáng có.

* Quan điểm của Đỗ Thị Hà như thế nào về việc nhiều bạn trẻ chọn theo nghệ thuật, cụ thể hơn là tham gia các cuộc thi nhan sắc để có cơ hội đổi đời?

- Theo quan điểm của Hà, nói hoa hậu là một cái nghề cũng không sai. Minh chứng từ sau khi đăng quang hoa hậu, Hà có nhiều cơ hội hơn trong tham gia các hoạt động nghệ thuật, cũng đồng nghĩa với việc có thể kiếm được thu nhập, có thể lo việc học, cuộc sống của bản thân và phụ giúp một phần kinh tế cho gia đình.

Cũng như nhiều bạn trẻ khác khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, ai cũng muốn đoạt giải cao để có nhiều cơ hội phát huy năng lực của bản thân, hơn hết là cơ hội đổi đời.

Tuy nhiên việc đổi đời thì cần một quá trình để bản thân phấn đấu và nỗ lực. Nếu bản thân không có năng lực thì rất khó để duy trì ánh hào quang tiệm cận với nhiều cơ hội phát huy năng lực và sở trường.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà: Hi vọng sẽ không vướng vào những ồn ào không đáng có - Ảnh 3.

Đỗ Thị Hà luôn trau dồi, hoàn thiện bản thân, hướng tới nghệ sĩ đa năng - Ảnh: NVCC

* Nhân đây, Hà có thể chia sẻ những dự định của mình trong năm 2021?

- Với Hà, một hoa hậu không chỉ đẹp ở vẻ bề ngoài mà cần có vẻ đẹp tâm hồn. Hà dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động cộng đồng, các chuyến thiện nguyện để tiếp tục lan rộng tình yêu thương và giá trị nhân văn đến với cộng đồng, nhất là những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn.

Bên cạnh đó, Hà không ngừng trau dồi những kỹ năng cần thiết để chuẩn bị tinh thần tham gia các cuộc thi nhan sắc quốc tế với tinh thần thoải mái nhất, hi vọng mang về thành tích cao nhất có thể.

Một điều nữa là Hà sẽ thử sức trong lĩnh vực nghệ thuật để phát triển bản thân hơn nữa trong tương lai, hướng tới hình ảnh nghệ sĩ đa năng.

* Trong năm mới 2021, Đỗ Thị Hà ước mong điều gì?

- Năm mới Tân Sửu 2021, Hà mong tất cả mọi người sức khỏe và bình an. Còn với bản thân, Hà hi vọng mình vững vàng để theo đuổi đam mê nghệ thuật. Chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người.

* Cảm ơn Đỗ Thị Hà, chúc bạn luôn dồi dào sức khỏe và gặt hái nhiều thành công trong nghệ thuật.

Đỗ Thị Hà đoạt vương miện Đỗ Thị Hà đoạt vương miện 'Một thập kỷ nhan sắc' - Hoa hậu Việt Nam 2020

TTO - 20h10 ngày 20-11, chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 với chủ đề ‘Thập kỷ hương sắc’ diễn ra. Top 5 gồm: Mai Phương, Đỗ Thị Hà, Phương Quỳnh, Phương Anh và Ngọc Thảo.

HOÀI PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên