28/07/2023 20:57 GMT+7

HNG của tỉ phú Trần Bá Dương lỗ lũy kế hơn 7.200 tỉ, doanh thu không bù được giá vốn

HNG do tỉ phú Trần Bá Dương làm chủ tịch hội đồng quản trị đang gặp nhiều thách thức khi sản lượng cây ăn trái và cao su giảm, nhưng giá vốn lại cao, dẫn đến thua lỗ. Doanh nghiệp kỳ vọng sẽ đạt được lợi nhuận tốt vào các năm tới.

Mặc dù lỗ lũy kế hơn 7.200 tỉ đồng, song HNG kỳ vọng các năm tới sẽ gặt hái được lợi nhuận tốt nhờ mô hình kinh doanh bền vững - Ảnh: HNG

Mặc dù lỗ lũy kế hơn 7.200 tỉ đồng, song HNG kỳ vọng các năm tới sẽ gặt hái được lợi nhuận tốt nhờ mô hình kinh doanh bền vững - Ảnh: HNG

Bức tranh kinh doanh của Công ty cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã chứng khoán HNG) vừa được hé lộ vào hôm nay 28-7, thông qua báo cáo tài chính hợp nhất quý 2-2023.

Doanh thu không bù nổi giá vốn

Trong quý 2 năm nay, HNG mang về 151 tỉ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ đi giá vốn và chi phí, doanh nghiệp bị lỗ ròng sau thuế hơn 128 tỉ đồng, tuy nhiên vẫn khả quan so với số lỗ cùng kỳ năm ngoái (-557 tỉ đồng).

Như vậy, doanh nghiệp này đã có tới năm quý ghi nhận doanh thu thấp hơn giá vốn bán hàng. Đồng thời có tới 10 quý bị lỗ ròng liên tiếp.

Thay mặt doanh nghiệp giải trình với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, Phó tổng giám đốc HNG Nguyễn Hoàng Phi nêu ra hai nguyên nhân chính khiến doanh nghiệp bị thua lỗ.

Đầu tiên, ở mảng cây ăn trái doanh thu chỉ đạt 133 tỉ đồng. Sản lượng chuối chỉ đạt hơn 8.750 tấn, thấp hơn nhiều so với kế hoạch đề ra.

"Chủ yếu do tình trạng thiếu nhân công lao động cộng với thời tiết bất lợi làm tăng dịch bệnh, dẫn đến năng suất buồng kém, số lượng buồng phải hủy bỏ không thu hoạch tại vườn chiếm 37%. Ngoài ra, trong kỳ công ty vẫn tập trung đầu tư chăm sóc, cải tạo lại vườn cây hiện hữu dẫn đến diện tích cho thu hoạch thấp", phía doanh nghiệp lý giải.

Tiếp đến, về cây cao su, trong quý 2 doanh thu chỉ đạt 17 tỉ đồng, sản lượng chỉ đạt hơn 580 tấn, thấp hơn ba lần so với kế hoạch. Nguyên nhân do tình trạng thiếu nhân công cạo mủ cao su, cùng với sản lượng khai thác đầu vụ thấp. Ngoài ra, chi phí giá vốn vườn cây lớn chủ yếu là chi phí khấu hao (chiếm 60%) dẫn đến doanh thu không bù đắp đủ chi phí.

Về lý do khoản lỗ quý vừa qua đã "hạ nhiệt" so với cùng kỳ năm trước, phía doanh nghiệp giải thích do đã chuyển đổi dòng tiền hạch toán từ đồng LAK (Lào) sang đồng USD, nên không còn ghi nhận khoản lỗ từ chênh lệch tỉ giá.

Dù vậy, HNG cũng đang ghi nhận lỗ chênh lệch tỉ giá hơn 2.200 tỉ đồng tính đến cuối quý 2 năm nay.

Lũy kế nửa đầu năm nay, doanh nghiệp do tỉ phú Trần Bá Dương vận hành gặt hái hơn 278 tỉ đồng doanh thu thuần, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước, chỉ mới hoàn thành 21% kế hoạch đề ra cho cả năm. Kinh doanh dưới giá vốn, cộng thêm áp lực hàng loạt chi phí, nên HNG bị lỗ ròng sau thuế gần 241 tỉ đồng.

Nỗ lực đưa cổ phiếu thoát khỏi diện bị kiểm soát

Tính đến ngày cuối quý 2-2023, HNG bị lỗ lũy kế hơn 7.200 tỉ đồng. Trên sàn chứng khoán TP.HCM, hiện cổ phiếu của doanh nghiệp này cũng đang nằm trong diện bị kiểm soát.

Vào chiều nay, Phó tổng giám đốc Nguyễn Hoàng Phi cũng thay mặt doanh nghiệp nêu ra các biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng trên của cổ phiếu HNG.

Cụ thể, phía doanh nghiệp cho biết đang thực hiện chiến lược sản xuất nông nghiệp quy mô lớn trên nền tảng hữu cơ, quản trị theo phương pháp công nghiệp xuyên suốt chuỗi giá trị, ứng dụng cơ giới hóa, công nghệ sinh học và số hóa theo lộ trình phù hợp.

Trong đó tập trung tổ chức mô hình khu liên hợp sản xuất trồng trọt và chăn nuôi khép kín, đầu tư đồng bộ hạ tầng, tổ chức sản xuất và quản trị hoạt động theo mô hình xí nghiệp/nông trường khép kín, trồng mới và chăm sóc diện tích cây ăn trái chủ lực (chuối, dứa, xoài), duy trì chăm sóc và tổ chức khai thác các vườn cao su đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, nuôi bò sinh sản theo hình thức đồng cỏ bán chăn thả và đồng cỏ tập trung, sản xuất phân hữu cơ cung cấp cho các nông trường cây ăn trái…

Với chiến lược trên, "tin tưởng vào sự phát triển bền vững và tạo ra lợi nhuận trong các năm tiếp theo, giảm các khoản lỗ lũy kế trên báo cáo tài chính trong thời gian sớm nhất. Từ đó khắc phục tình hình chứng khoán bị kiểm soát", phía doanh nghiệp cho hay.

Tận dụng hệ sinh thái Thaco

Đến ngày cuối quý 2-2023, khối tài sản của HNG đạt hơn 13.115 tỉ đồng, tăng gần 4% so với hồi đầu năm. Doanh nghiệp đang gánh khoản nợ phải trả hơn 10.320 tỉ đồng, riêng nợ ngắn hạn chiếm tới 59%.

Bầu Đức: chuyển nhượng cửa hàng heo ăn chuối là kêu thêm đối tác chứ không phải lỗBầu Đức: chuyển nhượng cửa hàng heo ăn chuối là kêu thêm đối tác chứ không phải lỗ

Thịt heo ăn chuối thương hiệu Bapi Food của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai chuyển nhượng cho đối tác chỉ sau vài tháng ra mắt, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) chia sẻ thêm lý do.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên