28/09/2020 08:56 GMT+7

HLV Park Hang Seo 'tắc thở' với kế hoạch 2021

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Việc các giải đấu quốc tế đều được đẩy sang năm 2021 khiến HLV Park Hang Seo và các tuyển thủ U22 và tuyển quốc gia VN rơi vào quá tải.

HLV Park Hang Seo tắc thở với kế hoạch 2021 - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo đối mặt với nguy cơ quá tải - Ảnh: N.KHÔI

Ngày 25-9, theo thông báo của LĐBĐ Đông Nam Á (AFF), AFF Cup 2020 (giữ nguyên tên gọi) sẽ diễn ra từ ngày 11-4 đến 8-5-2021. Ngoài AFF Cup, năm 2021, đội tuyển U22 và đội tuyển VN còn có 7 đợt tập trung làm nhiệm vụ quốc tế khác.

Nhiệm vụ nào cũng quan trọng

Vì dịch COVID-19, năm 2020 tất cả các giải, trận đấu quốc tế của tuyển U22 và đội tuyển quốc gia VN phải dừng lại như: vòng loại thứ 2 World Cup 2022, vòng loại U23 châu Á... Do đó, từ đầu năm đến nay tuyển VN chưa có một đợt tập trung nào. Riêng tuyển U22 chỉ có hai đợt tập trung để kiểm tra lực lượng. Dự kiến vào cuối năm, đội U22 VN sẽ có thêm một đợt tập trung sau khi V-League 2020 kết thúc.

Vì điều này, HLV Park Hang Seo và đội ngũ trợ lý Hàn Quốc thời gian qua đi xem các trận đấu trong hệ thống giải quốc gia. Việc các giải trong năm 2020 được chuyển sang năm 2021 khiến lịch thi đấu của các đội tuyển VN trở nên dày đặc suốt từ đầu đến cuối năm.

Theo thông tin từ LĐBĐ VN (VFF), tuyển VN sẽ có đến 6 đợt tập trung trong năm 2021 nhằm chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022; tham dự AFF Cup. Năm 2021, đội tuyển U22 phải tham dự vòng loại U23 châu Á (từ 23 đến 31-10) và thi đấu SEA Games 31 tại VN (21-11 đến 2-12).

Trả lời truyền thông trong cuộc họp báo mới đây, ông Park cho biết với AFF Cup và SEA Games, hiện đội tuyển VN và U22 VN đều đang là đương kim vô địch nên nhiệm vụ của ông và các cầu thủ là bảo vệ được HCV.

Với vòng loại World Cup 2022, do đội tuyển VN chưa từng lọt vào đến vòng loại thứ 3 nên ông Park đặt chỉ tiêu sẽ là HLV đầu tiên của VN đưa đội tuyển vào vòng loại thứ 3. Vì thế nhiệm vụ trong năm 2021 của ông Park là vô cùng nặng nề.

V-League 2021 đấu thể thức như mùa giải 2020

Theo thống kê, tuyển VN và U22 VN phải có ít nhất 95 ngày làm nhiệm vụ quốc tế trong năm 2021, chưa kể các ngày tập luyện. Vì vậy, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) phải xây dựng lịch thi đấu hệ thống các giải chuyên nghiệp phù hợp nhằm dành thời gian cho đội tuyển. Vì vậy, VPF đã xây dựng kế hoạch thi đấu mùa giải 2021 như mùa giải 2020 là đấu vòng tròn 1 lượt, tính điểm rồi sau đó tách nhóm.

Một lãnh đạo VPF nói với Tuổi Trẻ: "Thể thức thi đấu của mùa giải 2020 phải thay đổi giữa mùa vì bất khả kháng do COVID-19. Năm 2021 cũng không có cách nào khác là phải thi đấu theo thể thức cũ để rút ngắn thời gian thi đấu xuống cho tuyển VN và U22 tập trung. Mùa giải 2021 sẽ phải tiến hành sớm, kết thúc sớm, ngắt quãng giữa chừng rất nhiều. Việc này chắc chắn gây nhiều khó khăn cho các CLB, cầu thủ nhưng không còn cách xếp lịch thi đấu nào khả quan hơn".

Với lịch thi đấu dày đặc tại giải quốc gia và quốc tế năm 2021, nguy cơ các cầu thủ được gọi vào đội tuyển U22, tuyển VN bị quá tải là rất cao.

Phải bảo vệ HCV SEA Games 31 tại Hà Nội

Trong các cuộc họp chuẩn bị cho SEA Games 31 tại VN, ông Nguyễn Ngọc Thiện, bộ trưởng Bộ VH-TT&DL, cho biết đội tuyển U22 VN phải phấn đấu để bảo vệ HCV trên sân nhà.

Vì nhiệm vụ quan trọng này mà thời gian qua dù không thi đấu giải quốc tế nào, ông Park vẫn triệu tập đội tuyển U22 VN để kiểm tra, đào tạo thế hệ U22 mới cho bóng đá VN.

HLV Park Hang Seo: Vòng loại World Cup 2022 là mục tiêu quan trọng nhất HLV Park Hang Seo: Vòng loại World Cup 2022 là mục tiêu quan trọng nhất

TTO - Ngày 18-8, HLV Park Hang Seo đã có cuộc họp báo để thông tin về quá trình tập trung của đội tuyển U22 VN cũng như những mục tiêu của bóng đá VN trong năm 2021.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên