05/01/2020 06:57 GMT+7

HLV Park Hang Seo chọn ai đá cánh phải trận U23 UAE?

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Trận giao hữu thua U23 Bahrain 1-2 vừa qua có lẽ đã cho HLV Park Hang Seo cái nhìn rõ hơn về đội hình đang có trong tay, đặc biệt là vị trí hậu vệ phải cho chiến dịch VCK U23 châu Á 2020 diễn ra tại Thái Lan.

HLV Park Hang Seo chọn ai đá cánh phải trận U23 UAE? - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo đang nhức đầu với việc tìm người đá thay Hồ Tấn Tài - Ảnh: NG. KHÔI

Ở trận giao hữu này, ông Park có hai thử nghiệm khác nhau cho vị trí hậu vệ phải - nơi Hồ Tấn Tài không thể có mặt trong trận mở màn với U23 UAE vào ngày 10-1 tới vì thẻ phạt. 

Cụ thể, ông Park dùng tiền vệ Trọng Hùng ở hiệp một, trước khi thử nghiệm một tiền vệ khác là Bảo Toàn trong hiệp hai.

Vấn đề là ở chỗ ông Park không còn một hậu vệ phải nào đúng nghĩa, sau khi đã loại Dụng Quang Nho và Đặng Văn Tới trước ngày sang Thái Lan. Do đó, làm sao để khỏa lấp khoảng trống ấy là bài toán khó với ông Park, dù ông luôn có những thử nghiệm trong thời gian qua nhằm tìm ra phương án thích hợp. 

Trong khi đó, đối thủ đầu tiên của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020 lại là U23 UAE - đội bóng được đánh giá cao nhất của bảng với 4-5 cầu thủ được bổ sung từ đội tuyển quốc gia.

Thực tế không phải ông Park không nhìn ra việc U23 Việt Nam không còn hậu vệ phải nào trước ngày gút danh sách và lên đường sang Thái Lan. Vấn đề là Dụng Quang Nho hay Đặng Văn Tới chưa đáp ứng được kỳ vọng. 

Và ông Park tin là mình có thể tìm ra nhân tố mới đá trái sở trường cho vị trí hậu vệ phải, như điều mà mình từng làm và thành công với Trọng Hoàng.

U23 Việt Nam hiện có đến 4 cầu thủ có thể đá ở vị trí hậu vệ phải là Trọng Hùng, Bảo Toàn, Thái Quý và Đức Chiến. Ngoại trừ Đức Chiến, 3/4 cầu thủ trên đều đã được ông Park thử nghiệm ở vị trí này suốt thời gian qua.

HLV Park Hang Seo chọn ai đá cánh phải trận U23 UAE? - Ảnh 2.

Đức Chiến - một trong những ứng viên cho vị trí hậu vệ phải - Ảnh: N.KHÔI

Ngoài trận giao hữu với U23 Bahrain, Bảo Toàn từng được ông Park bố trí đá hậu vệ phải trong các đợt tập trung ngắn hạn chuẩn bị cho SEA Games 2019. Anh thi đấu suốt trong 90 phút trận giao hữu thắng CLB Kitchee (Hong Kong), 45 phút ở trận giao hữu thắng Viettel 2-0. 

Nhưng rốt cuộc Bảo Toàn bị loại khỏi danh sách đến Philippines. Điểm yếu duy nhất của cầu thủ này chính là thể hình khá khiêm tốn (1,69m) khiến anh bất lợi trong tranh chấp tay đôi. Bù lại, Bảo Toàn có tốc độ, khả năng quan sát và tổ chức ấn tượng.

Trọng Hùng có vẻ được ông Park thử nghiệm nhiều hơn cả suốt quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020. Anh đá hậu vệ phải trong cả hai trận giao hữu với CLB B.Bình Dương và U23 Bahrain. 

Đá tiền vệ trung tâm, nhưng Thái Quý cũng được thử nghiệm đá hậu vệ phải trong những buổi tập của U23 Việt Nam. Ở vị trí này, Thái Quý có lẽ là cầu thủ ít lạ lẫm nhất so với các đồng đội do anh nhiều lần được HLV Chu Đình Nghiêm cho thử sức trong màu áo Hà Nội.

Điều dễ nhận thấy là cả Trọng Hùng, Bảo Toàn hay Thái Quý đều là cầu thủ có xu hướng tấn công. Với đối thủ vừa tầm, ông Park sẽ không phải khó nghĩ khi chọn một trong ba cầu thủ này cho hành lang phải. 

Nhưng với đối thủ mạnh hơn ở sân chơi châu Á, chọn cầu thủ có xu hướng phòng ngự sẽ an toàn hơn. Ở vai trò này, trung vệ Đức Chiến có lẽ là phương án thích hợp nhất khi anh không chỉ có chiều cao tốt (1,84m) để tranh chấp mạnh mẽ mà còn hỗ trợ phòng ngự rất tốt.

Từ đây đến trận mở màn với U23 UAE vẫn còn 5 ngày nữa, đủ để ông Park tính toán trước khi đưa ra quyết định.

U23 Việt Nam thở phào với các ca chấn thương

nhom cau thu da chinh tran gap bahrain chay tha long sang 4-1 1(read-only)

Nhóm cầu thủ đá chính trận giao hữu với U23 Bahrain chạy thả lỏng sáng 4-1 - Ảnh: HOÀNG TUẤN

Trong ngày 4-1, U23 Việt Nam đã kiểm tra y tế 3 cầu thủ là Trần Đình Trọng, Đỗ Thanh Thịnh và Nguyễn Trọng Hùng. Bên cạnh đó, các bác sĩ cũng tích cực tiến hành các biện pháp hồi phục nhanh cho tiền đạo Hà Đức Chinh.

Sáng qua, U23 Việt Nam chia thành 2 nhóm tập luyện, dựa trên số phút thi đấu của các cầu thủ ở trận giao hữu U23 Việt Nam thua 1-2 trước U23 Bahrain tối 3-1. Nhóm 1 gồm các cầu thủ dự bị, di chuyển đến sân MOF Custom cùng trợ lý HLV Lee Young Jin và tiến hành buổi tập bình thường. Nhóm 2 gồm các cầu thủ đá chính, ở lại nơi đóng quân, tập chạy bộ nhẹ nhàng khoảng 3km với HLV trưởng Park Hang Seo.

Trong cả hai nhóm này đã không xuất hiện ba cầu thủ gồm trung vệ Trần Đình Trọng, hậu vệ trái Đỗ Thanh Thịnh và tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng. Họ đã cùng bác sĩ Choi Ju Young tới một bệnh viện tại Bangkok để chụp chiếu MRI, kiểm tra mức độ chấn thương.

Kết quả kiểm tra cuối cùng, cả ba cầu thủ nêu trên cơ bản đã hồi phục, đáp ứng đủ điều kiện thi đấu tại VCK U23 châu Á 2020. Đây là tin vui dành cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam lẫn ban huấn luyện U23 Việt Nam, vì cả ba cầu thủ này đều đóng vai trò chiến lược trong đội hình. Đặc biệt là trường hợp của Đình Trọng, khi mà U23 Việt Nam vẫn chưa tìm được người thay thế xứng đáng vị trí trung vệ giữa.

Ngoài ba trường hợp phải kiểm tra y tế riêng, sau buổi tập nhẹ sáng 4-1, đích thân HLV Park Hang Seo đã nhắc nhở các bác sĩ hồi phục nhanh cho tiền đạo Hà Đức Chinh, bởi tuyển thủ này có thời gian đá khá dài ở trận giao hữu với U23 Bahrain.

Trong ngày 5-1, nhiều khả năng HLV Park Hang Seo sẽ loại thêm 2 cầu thủ trước lúc chốt danh sách chính thức 23 cầu thủ dự VCK U23 châu Á. Sáng 6-1, toàn đội sẽ di chuyển đến Buriram, nơi tổ chức 2 trận đấu đầu tiên của U23 Việt Nam, gặp U23 UAE và U23 Jordan. (HOÀNG TUẤN)

* HLV Trần Công Minh: "Ba cầu thủ được nhắm thay thế Hồ Tấn Tài là Trọng Hùng, Thái Quý hay Bảo Toàn chỉ mới làm quen với vị trí này trong thời gian ngắn và lại có khuynh hướng tấn công. Trong sơ đồ của mình, ông Park cần một hậu vệ cân bằng được khả năng tấn công và phòng ngự. Tôi nghĩ đưa trung vệ Đức Chiến ra biên là an toàn hơn, khi anh ấy chơi phòng ngự tốt và có thể hỗ trợ tấn công".

* HLV Phan Thanh Hùng: "Chọn hậu vệ phải hiện tại là bài toán khó cho ông Park. Ngoại trừ Thái Quý từng đá hậu vệ phải ở Hà Nội, các em được thử nghiệm chưa từng đá ở vị trí này. Tôi nghĩ ông Park đã có những toan tính cho vị trí hậu vệ phải rồi, nên mới loại ba hậu vệ trước ngày lên đường sang Thái Lan".

* Cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam: "Ngoài Tấn Tài đã thể hiện được mình, U23 Việt Nam chưa có ai thật sự tốt để đá hậu vệ cánh phải, đây là bài toán mà ông Park sẽ phải đau đầu tìm lời giải. Trọng Hùng được thử nghiệm ở cả hai trận giao hữu vừa qua, nhưng vừa tấn công vừa phòng ngự thì rất khó cho cậu ấy. Tương tự là Bảo Toàn do không có năng lực phòng ngự. Thái Quý từng đá hậu vệ phải ở Hà Nội nhưng cũng chỉ chơi tròn vai. Nhưng khó mà tìm ra lời giải thì mới là ông Park".

Sẽ lại thấy bộ đôi Tiến Linh - Đức Chinh? Sẽ lại thấy bộ đôi Tiến Linh - Đức Chinh?

TTO - Bảy trận đấu ở SEA Games 30, HLV Park Hang Seo sử dụng 7 đội hình khác nhau và ở trận chung kết với Indonesia, người hâm mộ đã thấy Đức Chinh song hành cùng Tiến Linh. Cặp "song sát" này sẽ lại cùng xuất trận ở VCK U23 châu Á 2020?

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên