17/02/2019 18:57 GMT+7

HLV Nguyễn Quốc Tuấn: 'Thắng Philippines, nhưng tôi lo lắng với phòng ngự'

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Phát biểu trong buổi họp báo sau trận thắng Philippines 2-1 ở trận mở màn bảng A Giải U-22 Đông Nam Á 2019 diễn ra tại Campuchia chiều 17-2, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho rằng ông lo về vấn đề phòng ngự của U-22 VN.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn: Thắng Philippines, nhưng tôi lo lắng với phòng ngự - Ảnh 1.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn ở buổi họp báo sau trận - Ảnh: CHÍ CÔNG

HLV Nguyễn Quốc Tuấn trả lời phỏng vấn sau trận - Nguồn: CHÍ CÔNG

Ông nói: "Chúng tôi kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Tuy nhiên, sự thiếu tập trung của các hậu vệ khi phạm lỗi dẫn đến bàn thua từ tình huống đá phạt. Tôi rất lo về vấn đề này. Nên chắc chắn sau trận đấu này, chúng tôi sẽ phải có những điều chỉnh về phòng ngự".

Nói về việc tung Danh Trung, Minh Bình vào sân và cả hai cầu thủ này đều đã ghi bàn giúp U-22 VN thắng ngược Philippines 2-1, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho rằng đây là toan tính hợp lý. 

"Nếu chúng tôi tung cả hai cầu thủ này vào sử dụng ngay từ đầu thì kết quả chưa chắc đã tốt như khi tung vào sân thay người.

Thật ra, khi phải thi đấu với thời tiết quá nóng lúc 15h30 và trên mặt sân cỏ nhân tạo thì cầu thủ mất rất nhiều sức. Điều này không chỉ ảnh hưởng về thể lực mà còn ảnh hưởng cả về chuyên môn lẫn đấu pháp của đội. 

Nhưng cuối cùng, chúng tôi đã có những điều chỉnh để có thể giành chiến thắng trong trận đấu này", ông nói.

HLV Nguyễn Quốc Tuấn: Thắng Philippines, nhưng tôi lo lắng với phòng ngự - Ảnh 3.

Đội trưởng Trần Thanh Sơn (8) nhận được lời khen của HLV Nguyễn Quốc Tuấn - Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Không phải là cầu thủ ghi bàn, nhưng tiền vệ đội trưởng Trần Thanh Sơn lại được HLV Nguyễn Quốc Tuấn đánh giá cao nhất trong chiến thắng của đội tuyển U-22 VN trước Philippines. 

Ông nói: "Thật ra dưới thời tiết nắng nóng như thế này, các em đã cố gắng hết sức mình. Tôi rất hoan nghênh cách chơi của Trần Thanh Sơn. Cậu ta rất xứng đáng với chiếc băng đội trưởng trên tay. Lê Minh Bình ghi bàn thắng quan trọng giúp U-22 VN thắng 2-1 nhưng thực chất cậu ấy chưa bình phục 100% chấn thương. Tôi hi vọng trận đấu tới cậu ấy sẽ chơi tốt hơn". 

HLV Nguyễn Quốc Tuấn: Thắng Philippines, nhưng tôi lo lắng với phòng ngự - Ảnh 4.

Các CĐV VN tại Campuchia cổ vũ cho đội tuyển U-22 VN - Ảnh: PHƯƠNG NGHI

Giành chiến thắng, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng không quên gởi lời cảm ơn đến các CĐV VN có mặt trên khán đài sân vận động quốc gia Campuchia. "Tôi thay mặt toàn đội cảm ơn các CĐV và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia đã đến sân cổ vũ cho đội bóng. Thật sự kết quả hôm nay có một phần không nhỏ từ sự tiếp sức cổ vũ của các CĐV, kiều bào người Việt trên khán đài. Tôi mong rằng những trận kế tiếp, các CĐV VN sẽ tiếp tục đến sân để cổ vũ cho đội", ông nói.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên