12/06/2021 10:42 GMT+7

HLV, cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ xin lỗi người hâm mộ

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Ngay sau thất bại nặng nề 0-3 trước tuyển Ý ở trận khai mạc Euro 2020, các cầu thủ lẫn HLV tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ vì màn trình diễn kém cỏi của mình.

HLV, cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ xin lỗi người hâm mộ - Ảnh 1.

Pha phản lưới nhà của Merih Demiral (số 3) là bước ngoặt của trận đấu - Ảnh: BSR

Trao đổi với truyền thông, tiền đạo đang chơi bóng ở Đức Kenan Karaman nói: "Chúng tôi thực sự xin lỗi về màn trình diễn của đội ngày hôm nay. Tuyển Ý vượt trội về mặt kỹ thuật so với chúng tôi. Nhưng giải vẫn tiếp diễn và chúng tôi sẽ tập trung cho hai trận đấu tiếp theo".

Tiếp lời đồng đội, hậu vệ Umut Meras (đang khoác áo CLB Le Havre AC của Pháp) chia sẻ: "Chúng tôi không thể thể hiện trên sân những toan tính của mình. Chúng tôi rất tiếc. Chúng tôi đặt mục tiêu giành được 6 điểm từ hai trận đấu còn lại của bảng".

Ở trận đấu này, Thổ Nhĩ Kỳ chơi khá kiên cường trong hiệp đầu tiên trước sức ép rất lớn của tuyển Ý. Tuy nhiên, họ nhanh chóng sụp đổ sau pha phản lưới nhà của Merih Demiral ở phút 53, giúp các học trò của HLV Roberto Mancini mở được tỉ số, khai thông bế tắc.

Sau đó, Ciro Immobile và Lorenzo Insigne lần lượt chọc thủng lưới thủ môn Ugurcan Cakır để ấn định chiến thắng 3-0 cho tuyển Ý.

HLV, cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ xin lỗi người hâm mộ - Ảnh 2.

HLV Senol Gunes bất lực nhìn học trò thua đậm - Ảnh: REUTERS

Do đó, HLV Senol Gunes có lý do để không hài lòng về các học trò. Ông nói: "Tôi đã mong đợi một trận đấu hay hơn, và tôi thất vọng. Chúng tôi đã thua đậm đội chủ nhà, và chúng tôi xin lỗi người hâm mộ".

Chiến lược gia 69 tuổi này từng đưa Thổ Nhĩ Kỳ giành HCĐ tại World Cup 2002. Ông cho rằng nguyên nhân thất bại là các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ liên tục chuyền sai dưới áp lực của đối thủ.

"Ngay cả khi kết quả có khả quan hơn, ví dụ như thắng hoặc hòa trong trận đấu này, tôi vẫn không hài lòng về lối chơi đó của các học trò. Tuy nhiên, tôi tự hào vì họ vẫn chiến đấu khi tuyển Ý hoàn toàn kiểm soát trận đấu.

Dù chúng tôi đang rất thất vọng nhưng không đồng nghĩa với việc không sẵn sàng cho trận tiếp theo gặp Xứ Wales. Ngược lại, chúng tôi sẽ có động lực lớn hơn để hướng đến một chiến thắng", HLV Senol Gunes nói.

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: euro Thổ Nhĩ Kỳ