24/09/2022 22:16 GMT+7

HLV Ấn Độ muốn hạ tuyển Việt Nam

HOÀNG TÙNG
HOÀNG TÙNG

TTO - Tối 24-9, sau trận hòa 1-1 trước Singapore, HLV Igor Stimac cho biết toàn đội sẽ cố gắng đánh bại tuyển Việt Nam (trận đấu diễn ra lúc 19h ngày 27-9) để giành ngôi vô địch Giải giao hữu quốc tế 2022.

HLV Ấn Độ muốn hạ tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

HLV trưởng tuyển Ấn Độ, ông Igor Stimac trong cuộc họp báo sau trận hòa 1-1 trước Singapore - Ảnh: H.T

Họp báo sau trận Ấn Độ - Singapore (1-1), HLV Igor Stimac của Ấn Độ không hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ, dù áp đảo thế trận nhưng đã không tận dụng được lợi thế.

"Singapore đã thay đổi đội hình, nhân sự so với trận trước. Tuy nhiên chúng tôi chơi bóng quá nhiều chạm ở những khu vực nguy hiểm, dẫn đến nhiều tình huống bị mất bóng. Cầu thủ cũng không chuyền bóng tốt, ảnh hưởng tới chất lượng tấn công. Tuyển Ấn Độ sẽ rút kinh nghiệm để hướng tới VCK Asian Cup 2023", vị HLV người Croatia nói.

Khi được hỏi về đối thủ tiếp theo là đội chủ nhà tuyển Việt Nam, ông Igor nêu quyết tâm: "Trận gặp tuyển Việt Nam sẽ rất khó khăn vì họ mạnh hơn Singapore. Bóng đá Việt Nam cũng đang có tương lai xán lạn, tôi xem họ là đội bóng rất có tiềm năng ở châu Á. Tuyển Ấn Độ sẽ cố gắng giành chiến thắng để đoạt ngôi vô địch.

Lợi thế rất lớn của tuyển Việt Nam là có ba ngày nghỉ. Chất lượng đội hình cũng như chuyên môn của họ tốt. Đáng chú ý là giải vô địch quốc gia của Việt Nam đang vào giai đoạn cuối nên những tuyển thủ Việt Nam cũng trong giai đoạn sung sức, sẵn sàng thi đấu tốc độ".

Sau những chia sẻ trên, vị HLV trưởng tuyển Ấn Độ từ chối nhận xét thêm về tuyển Việt Nam. Thay vào đó, ông nói về sự kỳ vọng vào tương lai của bóng đá Ấn Độ:

"Thực sự thời gian hơn ba năm qua rất khó khăn. Chúng tôi đang cố gắng tạo ra lứa cầu thủ trẻ chất lượng tốt. Bóng đá cần kiên nhẫn, khoảng một, hai năm nữa để các cầu thủ phát triển. Tôi tin bóng đá Ấn Độ sẽ tươi sáng như Việt Nam. Hiện tôi hài lòng với sự phát triển, chưa mắc sai sót nào quá tai hại".

Cũng trong buổi họp báo sau trận Ấn Độ - Singapore (1-1), HLV Takayuki Nishigaya của Singapore cho biết: "Giải đấu này là bước chuẩn bị quan trọng cho AFF Cup 2022. Mục tiêu của chúng tôi là cố gắng từng trận đấu một.

Hiện đội tuyển Singapore cần cải thiện nhiều điều hơn, như tốc độ thi đấu và khả năng chịu đựng áp lực. Sau giải này họ sẽ trở về CLB và đã hiểu những gì cần cải thiện".

Vào lúc 19h ngày 27-9, trên sân Thống Nhất, tuyển Việt Nam sẽ gặp Ấn Độ ở trận đấu cuối Giải giao hữu quốc tế 2022.

Trưởng đoàn tuyển Singapore: Trưởng đoàn tuyển Singapore: 'Bóng đá Việt Nam sẽ còn phát triển trong 5 năm tới'

TTO - Trong buổi tập của tuyển Singapore tại sân Phú Thọ (TP.HCM) chiều 19-9, ông Baihakki Bin Khaizan - trưởng đoàn của đội - đã dành ra ít phút để trả lời phỏng vấn. Ông đánh giá bóng đá Việt Nam sẽ còn phát triển trong 5 năm tới.

HOÀNG TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên