23/08/2019 07:47 GMT+7

Hẻm Sài Gòn, bến Bình Đông và biển đảo vào tranh thủy mặc

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TTO - Triển lãm Tranh thủy mặc 2019 khai mạc sáng 22-8 tại trụ sở Hội Mỹ thuật TP.HCM giới thiệu nhiều tác phẩm mang phong cách mới mẻ như một nỗ lực của các họa sĩ thuộc CLB Mỹ thuật người Hoa mừng Quốc khánh 2-9.

Hẻm Sài Gòn, bến Bình Đông và biển đảo vào tranh thủy mặc - Ảnh 1.

Tác phẩm Chợ chiều của Hồ Ly Hoa

Đây cũng là dịp để các họa sĩ thủy mặc Sài Gòn trình làng các tác phẩm mới nhất được sáng tác trong năm qua. Có 71 tác phẩm của 40 tác giả cùng trưng bày lần này.

Như một sự trùng khớp giữa cảm xúc của nghệ sĩ và tình hình thời sự nước nhà, triển lãm đợt này nổi bật là mảng đề tài về biển đảo quê hương.

Các họa sĩ đã nỗ lực trong khuôn khổ của kỹ thuật thủy mặc, chuyển tải nhiều góc cạnh của hình ảnh biển, đảo, sinh hoạt của ngư dân, cảng cá...

Hẻm Sài Gòn, bến Bình Đông và biển đảo vào tranh thủy mặc - Ảnh 2.

Cảng cá Năm Căn - Tác giả: Mã Hồng Sơn

Hẻm Sài Gòn, bến Bình Đông và biển đảo vào tranh thủy mặc - Ảnh 3.

Cảng cá Phan Rí Cửa - Tác giả: Trương Gia Tuấn

Hẻm Sài Gòn, bến Bình Đông và biển đảo vào tranh thủy mặc - Ảnh 4.

Hạ Long sắp mưa - Tác giả: Trương Cẩm Bình

Hẻm Sài Gòn, bến Bình Đông và biển đảo vào tranh thủy mặc - Ảnh 5.

Triển vọng đảo Lý Sơn - Tác giả: Huỳnh Tuần Bá

Bên cạnh đó là mảng đề tài về đời sống sinh hoạt của người dân Sài Gòn - TP.HCM. Đây cũng là một hướng mới để tranh thủy mặc có thêm đề tài đa dạng bên cạnh các nội dung hoa điểu, sơn thủy truyền thống.

Người xem đến với triển lãm có thể thấy sự xuất hiện hình ảnh hẻm Sài Gòn hoặc Bến Bình Đông, khu Lò gốm, góc chợ Bình Tây, hoặc cảnh cao ốc đang vươn lên thể hiện sự đổi mới của đô thị...

Hẻm Sài Gòn, bến Bình Đông và biển đảo vào tranh thủy mặc - Ảnh 6.

Hẻm Sài Gòn - Tác giả: Huỳnh Phong

Hẻm Sài Gòn, bến Bình Đông và biển đảo vào tranh thủy mặc - Ảnh 7.

Bình Đông ngày mới - Tác giả: Hồ Ly Hoa

Hẻm Sài Gòn, bến Bình Đông và biển đảo vào tranh thủy mặc - Ảnh 8.

Góc chợ Bình Tây - Tác giả: Trần Văn Hải

Triển lãm cũng là kết quả của những đợt đi thực tế sáng tác của các họa sĩ thủy mặc về nhiều vùng miền khắp cả các miền Bắc, Trung, Nam, ghi nhận nhiều cảnh đẹp trong sinh hoạt đời thường và cả thiên nhiên hùng vĩ.

Đó là các tác phẩm như: Sông Lô ngư ảnh, Sông núi miền cao, Một góc hoàng hôn trên biển, đặc biệt màu sắc tươi tắn trong tác phẩm Chợ chiều của Hồ Ly Hoa, đường nét đa dạng, tinh tế trong tác phẩm Sân khấu đời người của Trương Lộ hay Phong cảnh Tràng An của Lý Bỉnh Toàn tả thực đầy gợi cảm...

Hẻm Sài Gòn, bến Bình Đông và biển đảo vào tranh thủy mặc - Ảnh 9.

Sông Lô ngư ảnh - Trương Lộ

Hẻm Sài Gòn, bến Bình Đông và biển đảo vào tranh thủy mặc - Ảnh 10.

Sông núi miền cao - Lý Khắc Nhu

Hẻm Sài Gòn, bến Bình Đông và biển đảo vào tranh thủy mặc - Ảnh 11.

Sân khấu đời người - Trương Lộ

Hẻm Sài Gòn, bến Bình Đông và biển đảo vào tranh thủy mặc - Ảnh 12.

Phong cảnh Tràng An - Lý Bỉnh Toàn

Hẻm Sài Gòn, bến Bình Đông và biển đảo vào tranh thủy mặc - Ảnh 13.

Người xem triển lãm - Ảnh: L.Điền

Hẻm Sài Gòn, bến Bình Đông và biển đảo vào tranh thủy mặc - Ảnh 14.

Các tác giả thủy mặc trước giờ khai mạc triển lãm - Ảnh: L.Điền

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 2-9.

Tranh thủy mặc và một góc cuộc sống Tranh thủy mặc và một góc cuộc sống

TT - Triển lãm tranh thủy mặc đầu tay của họa sĩ Trần Văn Hải khai mạc lúc 10g sáng nay 24-10 tại Nhà triển lãm TP.HCM (92 Lê Thánh Tôn, Q.1) do Hội Mỹ thuật TP.HCM và tác giả đồng tổ chức.

LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên