04/08/2020 12:28 GMT+7

Hạt giống lạ gửi từ Trung Quốc nghi để câu review ảo

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Quan chức Bộ Nông nghiệp Mỹ nói những hạt giống lạ gửi từ Trung Quốc mà người Mỹ đang nhận được có thể là trò lừa đảo, nhằm tăng số lượng đơn hàng và đánh giá (review) ảo cho người bán hàng.

Hạt giống lạ gửi từ Trung Quốc nghi để câu review ảo - Ảnh 1.

Bộ Nông nghiệp Mỹ đã xác định được 14 loại hạt trong số những gói hạt giống lạ gửi đến Mỹ từ Trung Quốc - Ảnh: Business Insider

Tờ Business Insider đầu tháng này dẫn lời quan chức El-Lissy từ Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) nhận định những gói hạt giống lạ gửi từ Trung Quốc có thể là "trò lừa đảo".

Cụ thể, những người bán hàng trên sàn thương mại điện tử trả tiền cho một số người để đặt hàng sản phẩm của họ, rồi sau đó gửi tới cho những người lạ không đặt hàng. Hành động này làm tăng số lượng đơn hàng và đánh giá ảo có lợi cho cửa hàng, qua đó giúp cửa hàng có uy tín hơn trên các sàn thương mại điện tử.

USDA cho biết hình thức lừa đảo này không chỉ gói trong những hạt giống lạ.

Từ cuối tháng 7, nhiều người trên khắp nước Mỹ và một số nước khác như Canada và Vương quốc Anh đã nhận được các gói hạt giống mà họ không đặt hàng, được đánh dấu là gửi từ Trung Quốc.

Một số gói dán nhãn là đồ trang sức, tuy nhiên quan chức Mỹ nói dán nhãn sai vì trong kiện hàng là nhiều hạt giống nhỏ.

Cả 50 bang của Mỹ đã cảnh báo không gieo trồng những hạt giống này, và người dân cần liên hệ với chính quyền địa phương khi nhận được, theo ghi nhận ngày 29-7 của Đài CNN.

Số hạt giống lạ đã được USDA xác định gồm 14 loại gồm mù tạt, bắp cải, rau muống và một số loại thảo mộc như bạc hà, oải hương…

Mặc dù số hạt giống xác định được cho tới nay đều vô hại, nhưng các chuyên gia thực vật đã cảnh báo là hạt giống tới từ nơi khác trên thế giới có thể gây hại cho cây trồng. Do đó, các quan chức khuyến nghị nên liên lạc với chính quyền ngay khi nhận được gói hạt giống lạ này.

"Những người nhận được hạt giống không nên trồng hay xử lý chúng. Nên lưu trữ ở nơi an toàn ngoài tầm tay của trẻ em và thú cưng, đồng thời gửi email cho USDA ngay lập tức", Richard Ball, quan chức nông nghiệp bang New York, thông báo.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng nhãn địa chỉ trên gói hàng bị giả mạo. Dịch vụ Bưu chính Trung Quốc yêu cầu Bưu chính Mỹ gửi các gói đến Trung Quốc để điều tra.

Có gì trong các gói hạt giống bí ẩn gửi từ Trung Quốc? Có gì trong các gói hạt giống bí ẩn gửi từ Trung Quốc?

TTO - Trong số những hạt giống đã được xác định, có 14 loại cây khác nhau gồm những loại thông thường như dâm bụt, bìm bìm và oải hương. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo người dân không nên đem chúng đi trồng.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên