03/01/2020 21:50 GMT+7

Hào hứng gói bánh chưng, đi chợ xuân '0 đồng' vùng cao

HÀ THANH
HÀ THANH

TTO - Hàng trăm học sinh cùng bà con vùng cao hào hứng gói bánh chưng, tham gia chợ xuân '0 đồng' đang diễn ra tại Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

Hào hứng gói bánh chưng, đi chợ xuân 0 đồng vùng cao - Ảnh 1.

Các em nhỏ Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng tham gia gói bánh chưng - Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Chiều 3-1, trong khuôn khổ lễ trao giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2019 và ra quân chương trình Tình nguyện mùa đông, Xuân tình nguyện năm 2020, các em học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng cùng thanh niên, đồng bào dân tộc tại huyện vùng cao hào hứng gói bánh chưng, tham gia trải nghiệm tại chợ Xuân "0 đồng".

Hào hứng gói bánh chưng, đi chợ xuân 0 đồng vùng cao - Ảnh 2.

Phiên chợ 0 đồng đang diễn ra tại Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Bảo Lạc - Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Tại phiên chợ đặc biệt này, mỗi em nhỏ, người dân tham dự được mang một phần quà về nhà. Các em nhỏ thích thú với bóng bay, có em sà vào gian hàng… đo nhiệt kế, có em cầm trên tay tập vở nặng mới được các anh chị tình nguyện trao.

"Em chọn nhiệt kế vì ở nhà em không có, lúc nào ốm nhà em sẽ sử dụng nhiệt kế này. Đến chợ thích lắm, được các anh chị cho bóng bay chơi cùng các bạn...", em Vương Văn Giang, học sinh lớp 7B, Trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Bảo Lạc thích thú chia sẻ.

Hào hứng gói bánh chưng, đi chợ xuân 0 đồng vùng cao - Ảnh 3.

Hoạt động gói bánh chưng tại trường - Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Hào hứng gói bánh chưng, đi chợ xuân 0 đồng vùng cao - Ảnh 4.

Nguyên liệu gói bánh chưng - Ảnh: HÀ THANH

Hào hứng gói bánh chưng, đi chợ xuân 0 đồng vùng cao - Ảnh 5.

Đôi tay khéo léo của em học sinh gói bánh chưng - Ảnh: HÀ THANH

Hào hứng gói bánh chưng, đi chợ xuân 0 đồng vùng cao - Ảnh 6.

Thành quả sau gần 2 giờ đồng hồ gói bánh chưng - Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Hào hứng gói bánh chưng, đi chợ xuân 0 đồng vùng cao - Ảnh 7.

Mỗi em nhỏ, người dân tham gia chợ phiên 0 đồng được mang một phần quà về nhà. Trong hình, em Hoàng Phụng Nhi, lớp 9A mừng rỡ khoe các phần quà được tặng - Ảnh: HÀ THANH

Hào hứng gói bánh chưng, đi chợ xuân 0 đồng vùng cao - Ảnh 8.

Mẹ con chị Triệu Thị Lan Anh, 36 tuổi tham gia phiên chợ 0 đồng. Chị nói phiên chợ rất đông, rất vui và gửi lời cảm ơn đến đoàn thể tạo điều kiện cho bà con nhận được những món quà ý nghĩa - Ảnh: HÀ THANH

Hào hứng gói bánh chưng, đi chợ xuân 0 đồng vùng cao - Ảnh 9.

Tết này con có quà - Ảnh: HÀ THANH

Cha của 88 đứa trẻ bị bỏ rơi nhận giải thưởng Tình nguyện quốc gia Cha của 88 đứa trẻ bị bỏ rơi nhận giải thưởng Tình nguyện quốc gia

TTO - 10 tấm gương tiêu biểu trong năm 2019 đã được nhận giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2019. Trong đó có 'ông bụt' Bùi Công Hiệp là cha của 88 đứa trẻ bị bỏ rơi, hay bác sĩ xung phong về huyện nghèo - Nguyễn Chiến Quyết.

HÀ THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên