14/05/2022 17:14 GMT+7

Hành trình ‘Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác’ khởi động tại Huế

NHẬT LINH
NHẬT LINH

TTO - Ngày 14-5, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã tổ chức hành trình ‘Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2022 - Chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19’ tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hành trình ‘Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác’ khởi động tại Huế - Ảnh 1.

Ông Trần Tuấn Anh, ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương, tặng hoa và quà cho bệnh nhân M.S.H. - bệnh nhân của ca ghép tim xuyên Việt lập 2 kỷ lục vừa được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Huế - Ảnh: THƯỢNG HIỂN

Hành trình "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2022" với chủ đề "Chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19", được tổ chức đồng loạt trong cả nước nhằm thúc đẩy tinh thần tình nguyện, xung kích, đoàn kết của lực lượng thầy thuốc trẻ và thanh niên trong các hoạt động vì sức khỏe cộng đồng.

Hành trình năm nay dự kiến thu hút hơn 20.000 thầy thuốc trẻ cả nước tham gia tư vấn khám bệnh trực tiếp và trực tuyến qua nền tảng sử dụng trí tuệ nhân tạo, hơn 1 triệu người dân sẽ được khám, tư vấn, chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 và hơn 3 triệu người sẽ được tư vấn sức khỏe qua điện thoại và telehealth.

Tại lễ phát động, ông Trần Tuấn Anh - ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương - hoan nghênh Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã phát động chương trình đầy ý nghĩa này.

Ông Trần Tuấn Anh nhấn mạnh rằng với tinh thần xung kích, tình nguyện, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, hành trình "Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác" năm nay sẽ đạt được những kết quả đề ra với hàng triệu người dân được khám bệnh, tư vấn, phục hồi và cải thiện sức khỏe hậu COVID-19.

Kết quả của chương trình sẽ là những bông hoa tươi đẹp nhất chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Ngay sau lễ ra quân, các đại biểu đã tham gia chương trình đi bộ "Những bước chân vì cộng đồng"; thăm và tặng quà y, bác sĩ, bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Từ 14-5, hơn 20.000 thầy thuốc trẻ khám bệnh người dân hậu COVID-19 qua AI Từ 14-5, hơn 20.000 thầy thuốc trẻ khám bệnh người dân hậu COVID-19 qua AI

TTO - Hoạt động này sẽ diễn ra từ ngày 14-5 đến hết năm 2022, dự kiến thu hút hơn 20.000 thầy thuốc trẻ cả nước tham gia tư vấn khám bệnh trực tiếp và trực tuyến qua nền tảng AI.

NHẬT LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên