22/05/2022 07:55 GMT+7

Hành trình 15 năm ở đâu có bệnh nhi ung thư, ở đó có 'Ước mơ của Thúy'

TỐ OANH
TỐ OANH

TTO - 15 năm qua, "Ước mơ của Thúy" đã được nuôi dưỡng, được đồng hành bởi hàng ngàn bạn trẻ và mạnh thường quân, đã mang trường học, thư viện đến bệnh viện, cùng chăm sóc bệnh nhi ung thư...

Hành trình 15 năm ở đâu có bệnh nhi ung thư, ở đó có Ước mơ của Thúy - Ảnh 1.

Hoạt động "Đường đua hoa mặt trời" bắt đầu mở đăng ký từ hôm nay 22-5 để kỷ niệm 15 năm "Ước mơ của Thuý"

Từ ước nguyện trước lúc qua đời của Công dân trẻ TP.HCM, "đóa hướng dương" và là bệnh nhân ung thư xương Lê Thanh Thúy, báo Tuổi Trẻ và Hội LHTN VN TP.HCM thành lập chương trình "Ước mơ của Thúy" vào ngày 22-9-2007.

Khi ấy chưa có nhiều hoạt động từ thiện ở bệnh viện. Mọi người đến với các mái ấm, nhà mở, cơ sở xã hội nhưng ít ai sẻ chia cùng bệnh nhân khó khăn. Thúy đã đem câu chuyện của bệnh nhi ung thư, một góc nhìn mới đến với mọi người.

Khởi động tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, nơi mỗi ngày có hơn 100 bệnh nhi điều trị, mọi thứ cho những ngày đầu tiên hoạt động chương trình "Ước mơ của Thúy" đều hết sức lạ lẫm, mới mẻ. 

Chẳng có một bài bản hay giáo trình gì về hoạt động xã hội chăm lo cho bệnh nhi ung thư. Tất cả bắt đầu từ vòng tay yêu thương. Từ các buổi tình nguyện viên đến bệnh viện sinh hoạt định kỳ, chương trình đã đặt mình vào các bé để biết được các bé đang cần gì nhất, thích gì nhất rồi hòa mình vào cha mẹ bệnh nhi để cảm nhận được phụ huynh đang mong muốn điều gì... 

Cứ thế, những hoạt động thiết thực dành cho bệnh nhi nối tiếp nhau ra đời. Từ Bệnh viện Ung bướu là điểm xây dựng mô hình, chương trình đã gầy dựng các đội hình tình nguyện nhân rộng hoạt động đến các bệnh viện điều trị bệnh nhi ung thư ở TP.HCM, Đà Nẵng, Huế và Hà Nội với phương châm ở đâu có bệnh nhi ung thư ở đó có "Ước mơ của Thúy". 

Dù lớn hay nhỏ, mỗi hoạt động đều được những người tình nguyện chăm chút như tinh thần của Thúy để lại. Mỗi hoạt động đều là câu chuyện xúc động về bệnh nhi ung thư, về những tấm lòng nhân ái được lan tỏa.

Tài chính, sản phẩm, ý tưởng, thời gian và cả máu ủng hộ cho bệnh nhi, chương trình "Ước mơ của Thúy" đã đón nhận tất cả. Không phân biệt tuổi tác, giới tính và thành phần xã hội, mọi người đều có thể góp sức hỗ trợ bệnh nhi qua cầu nối chương trình "Ước mơ của Thúy". 

Ai cũng nhìn thấy mình trong ước mơ giản dị của Thúy, có thể tham gia, thấy "Ước mơ của Thúy" cũng là ước mơ về cuộc sống tươi đẹp. 

Tính đến tháng 4-2022, chương trình đã tiếp nhận hơn 49,5 tỉ đồng của bạn đọc báo Tuổi Trẻ ủng hộ cho bệnh nhi ung thư. "Ước mơ của Thúy" đã trở thành chương trình xã hội của cộng đồng, mang sức mạnh to lớn của cộng đồng.

15 năm đi qua với nhiều đổi thay. Đã không còn tình trạng ngân hàng máu của thành phố bị thiếu máu căng thẳng. Tất cả các bệnh viện đã hình thành bộ phận công tác xã hội kết nối cộng đồng chăm lo tinh thần, hỗ trợ vật chất cho bệnh nhân... 

Đến nay có thể nhận định về sứ mệnh, nhiệm vụ chia sẻ và kết nối, định hướng xã hội cùng chung tay giúp đỡ bệnh nhi của chương trình "Ước mơ của Thúy" ngày nào đã hoàn thành, ước nguyện của Thúy đã thành hiện thực. 

Đã có thể tạm yên lòng với lời cuối cùng trước khi Thúy chìm vào hôn mê: "Chúc chương trình thành công".

Và ở chặng đường mới, chương trình "Ước mơ của Thúy" lại tiếp tục hành trình kết nối cộng đồng, mở ra những hướng mới chăm sóc và hỗ trợ bệnh nhi ung thư.

Hàng loạt hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 15 năm Hàng loạt hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 15 năm 'Ước mơ của Thúy'

TTO - Hàng loạt hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 15 năm chương trình ‘Ước mơ của Thúy’ sẽ được tổ chức trong dịp tới như giải chạy bộ, trao quà cho bệnh nhi ung thư, hiến máu, chia sẻ clip tư vấn về việc điều trị và phòng chống khi mắc bệnh ung thư...

TỐ OANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên