26/04/2022 17:11 GMT+7

Hàng triệu bông tulip bung nở trong lễ hội hoa

TTXVN
TTXVN

TTO - Đông đảo du khách đã đổ về các công viên và vườn hoa tại thành phố lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ để được đắm chìm trong biển hoa đầy màu sắc của Lễ hội hoa tulip Istanbul 2022.

Hàng triệu bông tulip bung nở trong lễ hội hoa  - Ảnh 1.

Một người đàn ông chụp ảnh hoa tulip tại công viên Emirgan ở Istanbul, ngày 23-4 - Ảnh: AFP

Nhằm chuẩn bị cho lễ hội thường niên năm nay, khoảng 7,5 triệu bông hoa thuộc 160 loài khác nhau, như hoa tulip, hoa thủy tiên vàng, dạ lan hương và hoa dạ hương, đã được trồng trong các công viên, khu vườn và đường phố của Istanbul theo các thiết kế độc đáo của các nhà thực vật học.

Công viên Emirgan - một trong những công viên công cộng lớn nhất ở Istanbul - là trung tâm của lễ hội, với hơn 3,5 triệu cây hoa tulip được trưng bày. Ngọn đồi trong công viên nằm dọc theo vùng bờ châu Âu của eo biển Bosphorus được trang trí thành dòng suối hoa tulip khổng lồ và thảm hoa hình lá quốc kỳ cỡ lớn của Thổ Nhĩ Kỳ.

Hàng triệu bông tulip bung nở trong lễ hội hoa  - Ảnh 2.

Tổng cộng 7,5 triệu cây hoa tulip đã được trồng cho lễ hội - Ảnh: AFP

Hoa tulip từng được coi là biểu tượng cho sự thịnh vượng của đế chế Ottoman trong giai đoạn từ năm 1718 đến năm 1730. Thời kỳ được gọi là "Kỷ nguyên hoa tulip" này cũng chứng kiến sự khai sáng của người Ottoman thông qua các tương tác văn hóa và nghệ thuật sâu rộng với phần còn lại của thế giới, chủ yếu là người châu Âu.

Chỉ sau khi "Kỷ nguyên hoa tulip" của Ottoman kết thúc, Hà Lan mới dần dần trở thành trung tâm mới của loài hoa này.

Hàng triệu bông tulip bung nở trong lễ hội hoa  - Ảnh 3.

Hoa tulip nở rộ ở công viên Emigran, Istanbul - Ảnh: AFP

Năm 2005, chính quyền thành phố Istanbul triển khai một sáng kiến để mở rộng nhân giống và sản xuất các loài hoa tulip khác nhau ở Thổ Nhĩ Kỳ. Lễ hội hoa tulip đầu tiên tại Istanbul cũng đã ra đời nhân dịp này.

Hiện Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia xuất khẩu hoa tulip nhiều thứ 2 trên thế giới. Lễ hội hoa tulip Istanbul 2022 sẽ kéo dài đến hết ngày 28-4. Trong khuôn khổ lễ hội này còn có nhiều sự kiện văn hóa - nghệ thuật, hội thảo, tọa đàm và cuộc thi chụp ảnh.

Hàng triệu bông tulip bung nở trong lễ hội hoa  - Ảnh 4.

Lễ hội hoa tulip đầu tiên tại Istanbul đã ra đời từ năm 2005 - Ảnh: AFP

Hàng triệu bông tulip bung nở trong lễ hội hoa  - Ảnh 5.

Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia xuất khẩu hoa tulip nhiều thứ 2 trên thế giới - Ảnh: AFP

Hàng triệu bông tulip bung nở trong lễ hội hoa  - Ảnh 6.

Lễ hội hoa tulip Istanbul 2022 sẽ kéo dài đến hết ngày 28-4 - Ảnh: AFP

Hàng triệu bông tulip bung nở trong lễ hội hoa  - Ảnh 7.

Các loại hoa tulip đua nhau khoe sắc ở Istanbul - Ảnh: AFP

Người Nga dâng hoa tưởng nhớ Lãnh tụ Lenin Người Nga dâng hoa tưởng nhớ Lãnh tụ Lenin

TTO - Ngày 22-4, nhân kỷ niệm 152 năm ngày sinh Vladimir Ilyich Lenin - lãnh tụ vĩ đại của Cách mạng vô sản thế giới, ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên bang Nga và các lực lượng cánh tả ở Nga đã đến dâng hoa và vào lăng viếng Lenin.

TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên