12/08/2021 12:46 GMT+7

Hàng trăm y bác sĩ miền Trung, Tây Nguyên đi TP.HCM cứu bệnh nhân COVID-19

NHẬT LINH - ĐÌNH CƯƠNG - HỒNG DUYÊN
NHẬT LINH - ĐÌNH CƯƠNG - HỒNG DUYÊN

TTO - 92 y bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Trung ương Huế sáng 12-8 'xuất quân' vào TP.HCM hỗ trợ chống dịch. Trước đó, hơn 150 bác sĩ, điều dưỡng ở TP Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên... cũng đã lên đường vào Nam.

Đoàn y bác sĩ, điều dưỡng của Bệnh viện Trung ương Huế lên đường vào TP.HCM cứu bệnh nhân COVID-19 - Video: NHẬT LINH

Sáng 12-8, Bệnh viện Trung ương Huế đã làm lễ xuất quân đưa 92 y bác sĩ, điều dưỡng vào TP.HCM đến làm việc tại Trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19 đặt tại quận Tân Phú. Đây là 1 trong 3 trung tâm hồi sức tích cực, điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 nặng trực thuộc Bộ Y tế.

Tại lễ xuất quân, GS.TS Phạm Như Hiệp - giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế kiêm giám đốc Trung tâm hồi sức tích cực Bệnh viện Trung ương Huế tại TP.HCM - cho biết rất cảm ơn sự tin tưởng của người dân, chính quyền xứ Huế dành cho đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện. Ông Hiệp cũng cho biết đây là lần thứ 4 bệnh viện triển khai đoàn công tác vào miền Nam chống dịch.

"Chúng tôi sẽ không phụ lòng tin yêu của mọi người, sẽ nỗ lực hết sức để cứu chữa người bệnh COVID-19. Nếu dịch bệnh ở miền Nam diễn biến phức tạp, bệnh viện sẽ tiếp tục cử đoàn vào miền Nam", ông Hiệp nói.

Có mặt tại buổi lễ xuất quân, ông Trần Trung Hòa (60 tuổi) ôm chặt con trai là bác sĩ Trần Quốc Bảo (Trung tâm tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế) rồi luôn miệng nói: "Ba tự hào về con". 

"Là bác sĩ, nhiệm vụ cao cả nhất là cứu người. Nay con trai tôi lên đường ra tiền phương đánh giặc COVID-19, tôi vô cùng tự hào", ông Hòa chia sẻ với phóng viên.

Ngoài 92 bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế, hơn 150 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên của 4 bệnh viện miền Trung là Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (Quảng Bình), Bệnh viện C Đà Nẵng (TP Đà Nẵng), Bệnh viện Phong da liễu trung ương Quy Hòa (Bình Định), Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam (Quảng Nam) cũng đã lên đường vào TP.HCM. 

Lực lượng này cũng sẽ làm việc tại Trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19 tại TP.HCM.

Hàng trăm y bác sĩ miền Trung, Tây Nguyên đi TP.HCM cứu bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 2.

Các y bác sĩ chia tay đồng nghiệp lên đường chống dịch ở TP.HCM - Ảnh: NHẬT LINH

Hàng trăm y bác sĩ miền Trung, Tây Nguyên đi TP.HCM cứu bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Văn Phong Lưu (kỹ thuật viên xét nghiệm, Bệnh viện Trung ương Huế) quyến luyến chia tay bé con mới 5 tháng tuổi cùng vợ để lên đường vào TP.HCM cứu người - Ảnh: NHẬT LINH

Hàng trăm y bác sĩ miền Trung, Tây Nguyên đi TP.HCM cứu bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Văn Phương, chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, tặng hoa động viên tinh thần lực lượng lên đường vào TP.HCM chống dịch - Ảnh: NHẬT LINH

Bác sĩ Đắk Nông đi TP.HCM: 'Xác định đi là trách nhiệm chứ không phải chi viện'

Bác sĩ miền Trung xuất quân vào TP.HCM để cứu bệnh nhân COVID-19 - Ảnh 5.

11 y bác sĩ lên đường nhận nhiệm vụ hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19 - Ảnh: HỒNG DUYÊN

Sáng 12-8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông tổ chức lễ xuất quân tiễn 11 y bác sĩ lên đường nhận nhiệm vụ hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19.

Bác sĩ Nguyễn Đăng Phượng - phó giám đốc phụ trách Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông - đã trao các quyết định thành lập đoàn, phân công công tác, nhiệm vụ cho y, bác sĩ tham gia lần này.

Theo đó, các bác sĩ và điều dưỡng sẽ trực tiếp tham gia công tác chống dịch, điều trị bệnh nhân COVID-19 tại TP.HCM. Đồng thời, tham gia tập huấn nâng cao năng lực hồi sức tích cực cho bệnh nhân COVID-19 nguy kịch.

Bác sĩ Phượng cho biết: "Các thành viên của đoàn y, bác sĩ vào tuyến đầu TP.HCM chống dịch xác định rõ đây là trách nhiệm, nghĩa vụ chứ không phải đi chi viện. Đoàn dự phòng sẵn tâm lý làm việc trong điều kiện nguy cơ lây nhiễm rất cao, cần hết sức cẩn thận, bảo vệ sức khỏe bản thân và vững tâm tham gia chống dịch".

Bác sĩ Lê Văn Thương, khoa hồi sức tích cực, chống độc - Bệnh viện Đa khoa tỉnh, chia sẻ rất vinh dự và tự hào khi được chọn đi TP.HCM lần này.

"Chúng tôi nhận thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình khi tham gia tuyến đầu chống dịch. Chúng tôi quyết tâm sẽ vượt qua những khó khăn để làm tốt các công việc được giao phó cũng như học hỏi các kỹ thuật nâng cao để về phục vụ công tác chăm sóc, khám chữa bệnh tại địa phương", bác sĩ Thương bày tỏ.

3 trung tâm hồi sức tích cực quy mô 1.500 giường tại TP.HCM chính thức hoạt động 3 trung tâm hồi sức tích cực quy mô 1.500 giường tại TP.HCM chính thức hoạt động

TTO - 3 trung tâm hồi sức tích cực với quy mô 1.500 giường với lực lượng nòng cốt đến từ 3 bệnh viện tuyến cuối hạng đặc biệt, gồm Việt Đức, Bạch Mai và Trung ương Huế đã chính thức đi vào hoạt động ngày 7-8.

NHẬT LINH - ĐÌNH CƯƠNG - HỒNG DUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên