20/11/2019 19:09 GMT+7

Hàng trăm người giải cứu tàu cá xa bờ mắc cạn suýt chìm

LÂM THIÊN
LÂM THIÊN

TTO - Hàng trăm người dân và bộ đội biên phòng giải cứu kịp thời tàu đánh bắt xa bờ công suất 260CV cùng 5 ngư dân bị mắc kẹt ở cửa biển Đông Tác, TP Tuy Hòa, Phú Yên.

Hàng trăm người giải cứu tàu cá xa bờ mắc cạn suýt chìm - Ảnh 1.

Hàng trăm người cùng nhau chung sức kéo tàu cá gặp nạn lên bờ - Ảnh: LÂM THIÊN

Lúc 12h45, tàu đánh bắt xa bờ PY96217TS của ông Phú Thãi (64 tuổi, trú khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) do anh Phú Thanh Hải (37 tuổi, con ông Thãi) làm thuyền trưởng chuẩn bị rời cửa biển Đông Tác để đánh bắt xa bờ thì anh Hải phát hiện đáy tàu bị nứt, nước tràn vào trong nên lập tức cho tàu quay vào bờ.

Vừa quay vào thì tàu chết máy, mắc kẹt ở cửa biển và bị sóng đánh chìm.

Anh Nguyễn Văn Thiện, cán bộ kiểm soát biên phòng Đà Rằng, cho biết ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng kiểm soát biên phòng đã huy động 3 tàu cá có mặt tại hiện trường để giải cứu.

"Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ việc, sóng biển lớn, chiếc thuyền bị mắc kẹt vào bãi đá nên công tác cứu hộ rất khó khăn" - anh Thiện nói.

Tại hiện trường cách bờ biển khoảng 100m, tàu gặp nạn bị vỡ phần đáy phía sau, nước tràn vào trong và nghiêng hẳn về một bên. 5 thuyền viên phải leo lên nóc tàu chờ lực lượng chức năng đến giải cứu.

Phải mất 4 giờ vật lộn với sóng dữ, chiếc tàu gặp nạn và 5 ngư dân mới được lực lượng chức năng, người dân tiếp cận, giải cứu thành công và lai dắt vào bờ.

Tuy nhiên toàn bộ thiết bị, điện tử, máy móc, đồ đạc trên tàu bị nước biển nhấn chìm, hư hỏng nặng. Thiệt hại ước tính lên đến 1,5 tỉ đồng.

Đồn biên phòng Đà Rằng khuyến cáo các ngư dân đặc biệt chú ý khi ra vào cảng để tránh thiệt hại đáng tiếc xảy ra tiếp theo.

Hàng trăm người giải cứu tàu cá xa bờ mắc cạn suýt chìm - Ảnh 2.

Chiếc tàu mắc kẹt ngay bãi đá ở cửa biển Đông Tác - Ảnh: LÂM THIÊN

Hàng trăm người giải cứu tàu cá xa bờ mắc cạn suýt chìm - Ảnh 3.

Tàu bắt đầu chìm, các ngư dân liều mình nhảy xuống biển thoát thân - Ảnh: LÂM THIÊN

Hàng trăm người giải cứu tàu cá xa bờ mắc cạn suýt chìm - Ảnh 4.

Chiếc tàu bị chìm hẳn sau khi sóng lớn liên tục đánh vào - Ảnh: LÂM THIÊN

Hàng trăm người giải cứu tàu cá xa bờ mắc cạn suýt chìm - Ảnh 5.

Ngư dân và các tàu thuyền có mặt tại hiện trường giải cứu tàu gặp nạn - Ảnh: LÂM THIÊN

Hàng trăm người giải cứu tàu cá xa bờ mắc cạn suýt chìm - Ảnh 6.

Nhiều người hoang mang, lo lắng khi sóng lớn liên tục đánh vào khiến công tác giải cứu gặp nhiều khó khăn - Ảnh: LÂM THIÊN

Hàng trăm người giải cứu tàu cá xa bờ mắc cạn suýt chìm - Ảnh 7.

Nhiều phụ nữ cũng hăng hái chung tay giải cứu tàu gặp nạn - Ảnh: LÂM THIÊN

Hàng trăm người giải cứu tàu cá xa bờ mắc cạn suýt chìm - Ảnh 8.

Các ngư dân được giải cứu thành công - Ảnh: LÂM THIÊN

Hàng trăm người giải cứu tàu cá xa bờ mắc cạn suýt chìm - Ảnh 9.

Sau 4 giờ vật lộn với sóng dữ, chiếc tàu gặp nạn được lai dắt vào gần bờ - Ảnh: LÂM THIÊN

Hàng trăm người giải cứu tàu cá xa bờ mắc cạn suýt chìm - Ảnh 10.

Lực lượng biên phòng gom nhặt các thùng dầu, vật tư giúp chủ tàu gặp nạn - Ảnh: LÂM THIÊN

Phú Yên: 30 người dân và 1 tàu cá mắc kẹt trên biển Phú Yên: 30 người dân và 1 tàu cá mắc kẹt trên biển

TTO - Đến chiều nay, 23-11, Phú Yên vẫn còn 30 người nuôi tôm, cá lồng và 3 ngư dân khác trên chiếc tàu đánh cá PY 3147 bị mắc kẹt ở khu vực hòn Lao Mái Nhà thuộc xã An Hải, huyện Tuy An.



LÂM THIÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên