28/12/2019 11:18 GMT+7

Hàng trăm đặc sản vùng miền 'đổ bộ' về Sài Gòn đón Tết

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TTO - Hàng trăm loại đặc sản như hạt điều Bình Phước, hồng sấy Đà Lạt, khô Cà Màu, bò một nắng Phú Yên... xuất hiện tại Hội chợ Xúc tiến tiêu dùng TP.HCM năm 2019 đã thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan, mua sắm.

Hàng trăm đặc sản vùng miền đổ bộ về Sài Gòn đón Tết - Ảnh 1.

Lượng lớn người dân tham quan và mua sắm tại hội chợ vào tối 27-12-2019. ẢNH: NGUYỄN TRÍ

Hội chợ diễn ra tại nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ (Q.11, TP.HCM) từ tối 27-12-2019 đến ngày 1-1-2020.

Dù lễ khai mạc diễn ra buổi tối nhưng ngay từ ngày đầu hội chợ và sáng 28-12, hàng nghìn lượt khách đã tham quan và mua sắm tạo nên cảnh tượng nhộn nhịp. Đặc biệt, các gian hàng đặc sản vùng miền luôn trong tình trạng "chen chúc" nhờ chủng loại sản phẩm đa dạng, giá cả hợp lý.

Trong đó, nổi trội nhất có thể kể đến như hồng sấy, atisô, cà chua, rau quả Đà Lạt; hạt điều rang muối Bình Phước; tôm khô, cá khô miền Tây Nam Bộ; đường thốt nốt An Giang; mủ trôm Ninh Thuận; bánh tráng Tây Ninh; mức các loại...

Ngoài đặc sản, hàng trăm loại thực phẩm tiêu dùng mạnh dịp tết được giới thiệu và bày bán tại hội chợ như nước mắm Phú Yên, gạo ST 24, khô gà lá chanh, lạp xưởng, xúc xích, nem chả.... cũng hút khách.

Theo ban tổ chức, tham dự hội chợ có 430 gian hàng của 230 doanh nghiệp, sản phẩm tham gia là các mặt hàng thiết yếu như tiêu dùng, thực phẩm, mỹ phẩm, hàng dệt may, thủ công mỹ nghệ...

Theo Sở Công thương TP.HCM - đơn vị tổ chức, điểm nhấn hội chợ xúc tiến lần này là được tổ chức vào thời điểm cuối năm và có sự đa dạng các nhóm hàng đặc sản vùng miền, sản phẩm nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm tết sớm của người dân. 

Trong những ngày diễn ra hội chợ có nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn như: "Điểm vàng mua sắm" tại các gian hàng của các doanh nghiệp với mức khuyến mãi giảm giá 10-49%; vào 9 giờ sáng và 15 giờ 30 mỗi ngày có các chương trình âm nhạc, xiếc tạp kỹ.... 


Hàng trăm đặc sản vùng miền đổ bộ về Sài Gòn đón Tết - Ảnh 2.

Hàng trăm loại khô miền Tây Nam Bộ được mang đến hội chợ lần này. ẢNH: NGUYỄN TRÍ

Hàng trăm đặc sản vùng miền đổ bộ về Sài Gòn đón Tết - Ảnh 3.

Các gian hàng bày bán mứt các loại, trái cây sấy luôn trong tình trạng hút khách. ẢNH: NGUYỄN TRÍ.

Hàng trăm đặc sản vùng miền đổ bộ về Sài Gòn đón Tết - Ảnh 4.

Hạt điều rang muối Bình Phước được nhiều người dân chọn mua để ăn tết - ẢNH: NGUYỄN TRÍ

Hàng trăm đặc sản vùng miền đổ bộ về Sài Gòn đón Tết - Ảnh 5.

Hồng treo gió, hồng sấy, khoai lang sấy.... là những chủng loại đặc trưng của Đà Lạt tại hội chợ lần này - ẢNH: NGUYỄN TRÍ

Hàng trăm đặc sản vùng miền đổ bộ về Sài Gòn đón Tết - Ảnh 6.

Nhiều loại đặc sản Phan Rang (Ninh Thuận) xuất hiện tại hội chợ - ẢNH: NGUYỄN TRÍ

Hàng trăm đặc sản vùng miền đổ bộ về Sài Gòn đón Tết - Ảnh 7.

Với giá phổ biến 150.000-500.000 đồng/kg tùy loại, quầy hàng giới thiệu và bày bán khô mực, ghẹ luôn trong tình trạng "chen chúc" ngay từ ngày đầu hội chợ - ẢNH: NGUYỄN TRÍ

Hàng trăm đặc sản vùng miền đổ bộ về Sài Gòn đón Tết - Ảnh 8.

Bánh, đường thốt nốt - đặc sản của tỉnh An Giang - xuất hiện tại hội chợ - ẢNH: NGUYỄN TRÍ

Hàng trăm đặc sản vùng miền đổ bộ về Sài Gòn đón Tết - Ảnh 9.

Bơ, atisô, rau của quả Đà Lạt nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng tại hội chợ - ẢNH: NGUYỄN TRÍ

Hàng trăm đặc sản vùng miền đổ bộ về Sài Gòn đón Tết - Ảnh 10.

Sản phẩm thời trang tại hội chợ cũng khá hút khách nhờ đa dạng chương trình giảm giá - ẢNH: NGUYỄN TRÍ

NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Hội chợ