11/04/2022 18:03 GMT+7

Hãng taxi tăng xe, không còn cảnh giành giật khách ở sân bay

CÔNG TRUNG
CÔNG TRUNG

TTO - Chiều 11-4, sân bay Tân Sơn Nhất đông đúc khách hàng đặt taxi, xe công nghệ sau kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, song không xảy ra tình trạng giành giật hoặc chèo kéo như dịp Tết Nguyên đán 2022.

Hãng taxi tăng xe, không còn cảnh giành giật khách ở sân bay - Ảnh 1.

Khu vực ga đến trong nước, hàng trăm khách nườm nượp kéo vali, túi xách hối hả quay lại TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương - Ảnh: CÔNG TRUNG

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, taxi được bổ sung điều phối từ bãi đệm ở đường Trường Sơn và bãi xe tại khu vực nhà xe TCP nên xe ra vào đón khách nhịp nhàng. Bên trong làn đón taxi và xe công nghệ, nhân viên điều phối hỗ trợ khách đặt xe rất nhanh. 

Sân bay phân luồng khách dễ dàng nhận biết nhu cầu khách đặt xe thông thường hoặc xe công nghệ. Thống kê hiện nay số lượng xe taxi và xe công nghệ hoạt động ở Tân Sơn Nhất có 7.850 đầu xe các loại phục vụ hành khách. 

Ông Tạ Long Hỷ - giám đốc taxi Vinasun, kiêm chủ tịch Hiệp hội Taxi TP.HCM - cho biết hãng đã huy động tối đa nguồn lực để phục vụ hành khách, đặc biệt khu vực sân bay. 

Để thu hút tài xế tham gia chạy ở sân bay và tài xế cũ quay lại làm việc, Vinasun tăng chiết khấu lên đến 65% cho tài xế. Đồng thời, tăng mức phân chia vượt doanh thu hấp dẫn cho lái xe.

Sân bay Tân Sơn Nhất đang bổ sung đưa vào khai thác thêm làn D1, D2 cho xe công nghệ, mở thêm lối ra từ nhà xe ra trạm thu phí nhằm đáp ứng nhu cầu đi xe công nghệ, taxi của hành khách.

Hãng taxi tăng xe, không còn cảnh giành giật khách ở sân bay - Ảnh 2.

Khách nườm nượp hướng ra khu vực đón taxi - Ảnh: CÔNG TRUNG

Hãng taxi tăng xe, không còn cảnh giành giật khách ở sân bay - Ảnh 3.

Khu vực nhà xe TCP thông thoáng, chưa xảy ra ùn ứ - Ảnh: CÔNG TRUNG

Hãng taxi tăng xe, không còn cảnh giành giật khách ở sân bay - Ảnh 4.

Hàng loạt taxi nối đuôi xếp hàng chờ vào đón khách trong sân bay - Ảnh: CÔNG TRUNG

Hãng taxi tăng xe, không còn cảnh giành giật khách ở sân bay - Ảnh 5.

Làn đón xe công nghệ chật ních ôtô chờ khách, nhân viên ứng dụng Grab, Be tăng cường điều phối - Ảnh: CÔNG TRUNG

Hãng taxi tăng xe, không còn cảnh giành giật khách ở sân bay - Ảnh 6.

Song song với làn xe dưới nhà xe, khu vực tầng 3, 4, 5 của nhà xe TCP cũng là nơi đón khách của ứng dụng gọi xe công nghệ. TCP mở thêm một lối ôtô từ tầng 3 hướng về đường Trường Sơn, giải tỏa ùn ứ xe ra vào nhà xe - Ảnh: CÔNG TRUNG

Tân Sơn Nhất lên phương án bổ sung xe taxi, xả trạm thu phí nếu ùn tắc dịp lễ 30-4 Tân Sơn Nhất lên phương án bổ sung xe taxi, xả trạm thu phí nếu ùn tắc dịp lễ 30-4

TTO - Nếu lượng khách đến sân bay Tân Sơn Nhất tăng lên 60.000 người, cần khoảng 9.000 lượt taxi. Với số lượng taxi đang đăng ký hoạt động hiện tại, sân bay này dự kiến thiếu khoảng 1.100 lượt xe phục vụ hành khách.

CÔNG TRUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên