24/05/2013 15:59 GMT+7

Hang Sơn Đoòng có tuổi từ 2-5 triệu năm

L.GIANG
L.GIANG

TTO - Hang Sơn Đoòng ở Phong Nha - Kẻ Bàng (được coi là hang động lớn nhất thế giới hiện nay) có độ tuổi từ 2-5 triệu năm.

Đó là nhận định của ông Howard Limbert - nhà thám hiểm hang động thuộc Hội Hang động Hoàng gia Anh - tại hội thảo khoa học bảo tồn và phát huy giá trị nổi bật toàn cầu của di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tổ chức ở TP Đồng Hới (Quảng Bình) ngày 23-5.

rXQA75Xu.jpgPhóng to
Khám phá một hố sụt trong hang Sơn Đoòng
Eilk5BP9.jpgPhóng to
Ảnh của Hội hang động Hoàng gia Anh: - Một hố sụt trong hang Sơn Đoòng

Theo ông Howard Limbert, hang Sơn Đoòng được hình thành như một kết quả của quá trình hoạt động dòng chảy, dọc theo đứt gãy tồn tại theo hướng Bắc - Nam. Xảy ra do sự đoạn tuyệt với một đứt gãy tây bắc - đông nam theo các hướng khác nhau làm chặn dòng chảy lại trong suốt từ kỷ Pliocene tới Miocen muộn, tức từ 2-5 triệu năm trước. Đến khoảng 370.000 năm trước thì hang bị sụp đổ nhiều chỗ, tạo thành các hố sụt sâu như hiện nay.

L.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên