29/09/2021 12:11 GMT+7

Hàng quán ở Đà Nẵng mở bán trở lại trong thận trọng

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO - Ngày 29-9, nhiều hàng quán tại Đà Nẵng bắt đầu mở bán hàng mang về sau khi chính quyền thành phố quyết định nới lỏng các biện pháp chống dịch kể từ ngày mai 30-9.

Hàng quán ở Đà Nẵng mở bán trở lại trong thận trọng - Ảnh 1.

Người dân mua cà phê mang về tại một tiệm cà phê trên đường Yên Bái, Đà Nẵng

Tuy nhiên, lần mở cửa này các hàng quán thể hiện tâm lý thận trọng, thăm dò, không hồ hởi như các lần mở cửa trước. Số lượng hàng quán mở cửa so với tổng số vẫn còn khiêm tốn, nhiều nhà hàng, quán nhậu, tiệm cà phê, giải khát vẫn đóng cửa để nghe ngóng thêm tình hình dịch bệnh trước khi mở lại. 

Tại tiệm cà phê khá nổi tiếng trên đường Yên Bái, chị T. - quản lý cửa hàng - cho biết đã mở bán mang về mấy hôm nay từ khi khu vực trở thành vùng xanh. Nhưng số lượng bán hàng hằng ngày khá khiêm tốn, ít hơn rất nhiều so với ngày thường. Lý do là bởi chưa có nhiều người ra đường và tâm lý người dân hạn chế chi tiêu trong thời buổi khó khăn. Do đó, chị T. trực tiếp đứng quầy bán hàng, chưa kêu gọi nhân viên trở lại để tiết kiệm chi phí.

Hàng quán ở Đà Nẵng mở bán trở lại trong thận trọng - Ảnh 2.

Người dân Đà Nẵng vui vẻ đến mua vịt quay khi cửa hàng được bán mang về

Cách đó không xa là cửa hàng vịt quay cũng đã mở bán trở lại mấy hôm nay. Chị Nguyễn Hoàng Diễm, nhân viên cửa hàng, cho biết vịt quay có doanh số bán rất tốt những ngày qua. Theo chị Diễm, do giãn cách xã hội, chợ búa khó khăn nên người dân có tâm lý muốn đặt đồ ăn mang về. Do đó, những ngày đầu tiên cho phép vùng xanh mở bán, lượng tiêu thụ của cửa hàng khá ổn.

Tại tiệm bánh canh Thu trên đường Nguyễn Chí Thanh, bà Đỗ Thị Thu, chủ cửa hàng, cho hay những ngày đầu bán mang về doanh số chỉ đạt khoảng 1/3 so với trước. Theo bà Thu, do chưa nhiều người ra đường cộng với việc chợ búa, mua sắm nguyên liệu còn khó khăn nên chưa có nhiều hàng quán mở bán trở lại. Chỉ khi nào các hoạt động hoàn toàn trở lại trạng thái bình thường, không giới hạn việc di chuyển, mua sắm thì hoạt động ngành ăn uống mới khôi phục hẳn.

Hàng quán ở Đà Nẵng mở bán trở lại trong thận trọng - Ảnh 3.

Nam và người thân vui vẻ khoe mì Quảng và trà sữa vừa mua được sau hơn một tháng không ra khỏi nhà

Đứng chờ mua hàng trước quán mì Quảng trên đường Lê Hồng Phong, bạn Phạm Ngọc Nam (21 tuổi) và người thân vui vẻ khoe ly trà sữa mới mua được tại tiệm trà sữa gần đó. "Thành phố mở cửa lại các hoạt động, người dân được ra ngoài nên em rất vui. Mong là Đà Nẵng duy trì tốt kết quả chống dịch để các hoạt động tiếp tục mở lại như bình thường!", Nam chia sẻ.

8 nhóm hoạt động được mở, 7 nhóm vẫn cấm theo chỉ thị mới ở Đà Nẵng 8 nhóm hoạt động được mở, 7 nhóm vẫn cấm theo chỉ thị mới ở Đà Nẵng

TTO - Tối 28-9, UBND TP Đà Nẵng ban hành chỉ thị 08 liên quan đến thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Chỉ thị này có hiệu lực từ ngày 30-9, thay thế các biện pháp chống dịch hiện nay.

TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên