02/03/2018 00:12 GMT+7

Hàng nghìn đại biểu chen lấn trước giờ khai ấn đền Trần

NAM TRẦN – V.V.TUÂN – PHƯƠNG CHINH
NAM TRẦN – V.V.TUÂN – PHƯƠNG CHINH

TTO - Tối 1-3, dòng người đổ về đền Trần để chờ lễ khai ấn ngày càng đông hơn.

Hàng nghìn đại biểu chen lấn trước giờ khai ấn đền Trần - Ảnh 1.

Số lượng đại biểu có thẻ và giấy mời của ban tổ chức được vào trong đền lên đến hàng nghìn người - ẢNH: NAM TRẦN

Từ 21h, ban tổ chức đã yêu cầu tất cả mọi người rời khỏi khuôn viên đền Trần để chuẩn bị nghi lễ rước kiệu và khai ấn.

Những hàng rào thép được thiết lập ngay trước cổng đền để ngăn dòng người ở phía ngoài. Theo quy định của ban tổ chức, chỉ những đại biểu vừa có giấy mời của ban tổ chức cùng thẻ đại biểu mới được vào trong đền.

Càng về khuya, lượng người đổ về dự khai ấn ngày càng đông khiến tình trạng ùn ứ, chen lấn nhau bắt đầu xảy ra ngoài cổng.

Ban tổ chức bố trí 4 lớp rào thép từ cổng đền vào đến sân Thiên Trường để kiểm soát đại biểu. Hơn 2000 chiến sĩ công an, cảnh sát cơ động, dân phòng được huy động tham gia bảo vệ lễ khai ấn. Từ tối, lực lượng này phải làm việc khá vất vả.

Theo ghi nhận của PV Tuổi Trẻ tối 1-3, trong khuôn viên đền Trần cũng có rất nhiều đại biểu được cấp thẻ đại biểu và giấy mời. Nhưng vì số đại biểu quá đông nên nhiều người tỏ ra bức xúc với lực lượng đảm bảo an ninh trật tự.

Nhiều đại biểu đã vào qua vòng cổng ngoài nhưng vẫn bị mời ra ngoài vì thiếu giấy mời hoặc thiếu thẻ đại biểu.

Còn ở phía ngoài, càng về khuya dòng người dồn đến trước hàng rào sắt trước cổng đền ngày càng đông hơn.

Anh N.H, từ Thái Bình sang Nam Định chiều nay cho biết dù bận công việc nhưng năm nào anh cũng tranh thủ sang đền Trần vào đêm khai ấn.

Dù chỉ biết rằng đền Trần là nơi thờ các vị vua nhà Trần và cũng chưa hiểu rõ ý nghĩa thực sự của việc khai ấn, phát ấn ra sao nhưng anh vẫn đến dâng hương và đợi sáng hôm sau xin ấn.

Lễ dâng hương các vua Trần do thành phố Nam Định diễn ra vào 22h15.

Sau đó, Hội người cao tuổi và Mặt trận Tổ quốc phường Lộc Vượng sẽ thực hiện nghi lễ rước kiệu ấn từ đền Cố Trạch vào đền Thiên Trường, đặt trước ban thờ Trung Thiên.

Chỉ 14 cụ cao niên phường Lộc Vượng và một số đại diện các đơn vị được vào nội cung chứng kiến nghi lễ và đóng dấu Khai ấn (14 cánh ấn bằng giấy màu vàng).

Từ 23h55 trở đi đền Trần tiếp tục mở cửa cho mọi người tiếp tục vào lễ đầu năm.

Dự kiến, ban tổ chức sẽ tiến hành phát ấn cho người dân từ 5h sáng ngày 2-3 tại ba nơi là nhà Giải Vũ, đền Trùng Hoa và đền Cố Trạch.

Hàng nghìn đại biểu chen lấn trước giờ khai ấn đền Trần - Ảnh 2.

Các đại biểu được yêu cầu phải có thẻ và giấy mời của ban tổ chức mới được vào trong đền dự khai ấn - Ảnh: NAM TRẦN

Hàng nghìn đại biểu chen lấn trước giờ khai ấn đền Trần - Ảnh 3.

Ban tổ chức cho biết đã huy động 2000 chiến sĩ công an, cảnh sát cơ động, dân phòng... để bảo vệ lễ khai ấn - Ảnh: NAM TRẦN

Hàng nghìn đại biểu chen lấn trước giờ khai ấn đền Trần - Ảnh 4.

Phía bên ngoài hàng rào sắt trước cổng đền, hàng nghìn người dân đổ về ngày càng nhiều - Ảnh: NAM TRẦN

Hàng nghìn đại biểu chen lấn trước giờ khai ấn đền Trần - Ảnh 5.

Cảnh chen lấn hỗn loạn ở khu soát thẻ và giấy mời vào trong đền - Ảnh: NAM TRẦN

Hàng nghìn đại biểu chen lấn trước giờ khai ấn đền Trần - Ảnh 6.

Lực lượng chức năng phải làm việc khá vất vả vì lượng người đến đông - Ảnh: NAM TRẦN

NAM TRẦN – V.V.TUÂN – PHƯƠNG CHINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên